1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

ISW: Nga trả giá đắt khi mất 5 sư đoàn tăng ở Pokrovsk

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Theo ISW, việc Nga sẵn sàng đạt được những thành công chiến thuật hạn chế ở Ukraine, bất chấp tổn thất đáng kể về xe bọc thép, sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng do kho dự trữ từ thời Liên Xô sắp cạn.

ISW: Nga trả giá đắt khi mất 5 sư đoàn tăng ở Pokrovsk - 1

Xe tăng thiết giáp của Nga bị Ukraine phá hủy (Ảnh minh họa: AFP).

Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, lực lượng Nga được cho là đã mất ít nhất 5 sư đoàn xe bọc thép và xe tăng trên mặt trận Pokrovsk kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công chiếm Avdiivka vào tháng 10/2023 và trong các cuộc tấn công tăng cường của họ ở phía tây Donetsk vào mùa hè năm nay.

ISW lưu ý, một số thống kê cho thấy quân đội Nga (RFAF) được cho là đã mất 1.830 thiết bị hạng nặng tại Pokrovsk kể từ ngày 9/10/2023.

Báo cáo nhắc lại rằng, lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công lớn, kéo dài 4 tháng, để chiếm Avdiivka vào tháng 10/2023, sau đó tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở phía tây thành phố này cũng như phía tây - tây nam Donetsk vào mùa xuân và mùa hè năm nay.

Báo cáo có đoạn: "Ước tính dựa trên số xe bị mất được xác nhận bằng trực quan có thể chỉ là sơ bộ, vì không phải tất cả số xe bị mất ở Nga đều được ghi lại bằng hình ảnh. Tổn thất trên thực tế ở khu vực Pokrovsk có thể cao hơn so với báo cáo".

Các chuyên gia cho rằng, RFAF không sẵn lòng hoặc không thể thừa nhận quy mô và tốc độ mất mát thiết bị hiện tại trong những tháng và năm tới, do những hạn chế về sản xuất công nghiệp quốc phòng của Nga. Trong khi đó, kho dự trữ thiết bị thời Liên Xô đang sắp cạn, vì vậy, quân đội Nga không có khả năng đạt được những tiến bộ lãnh thổ quan trọng về mặt hoạt động thông qua các đòn tấn công bằng cơ giới hóa.

ISW nhận định: "Lực lượng Moscow đã sử dụng một lượng đáng kể xe bọc thép trong những tuần đầu tiên của cuộc tấn công để chiếm Avdiivka vào tháng 10/2023, và sau đó hạn chế sử dụng xe bọc thép khi giao tranh trong địa giới hành chính của Avdiivka".

"Nga dường như đã hạn chế sử dụng thiết giáp ở khu vực phía tây Avdiivka trong những tháng gần đây, mặc dù họ đã tăng cường các hoạt động tấn công ở phía tây và tây nam Donetsk và thực hiện các cuộc tấn công cơ giới cấp trung đội và cấp đại đội nhưng hầu như không thành công trong khu vực", báo cáo viết.

Bản đánh giá lưu ý rằng lực lượng Moscow có thể đã tích lũy số lượng lớn thiết bị cho các hoạt động tấn công này, mặc dù những hạn chế trung và dài hạn về kho dự trữ xe bọc thép và tốc độ sản xuất, cũng như tổn thất thiết bị ngày càng tăng, có thể buộc quân đội Nga phải suy nghĩ lại lợi ích của việc tăng cường hoạt động cơ giới hóa trong khu vực này so với những nỗ lực quân sự lâu dài của họ ở Ukraine.

ISW khẳng định: "Việc quân đội Nga sẵn sàng đạt được những lợi ích chiến thuật hạn chế bất chấp những tổn thất đáng kể về thiết giáp sẽ ngày càng trở nên tốn kém khi lực lượng Moscow sử dụng số lượng vũ khí và thiết bị đang ngày càng cạn kiệt từ thời Liên Xô trong những tháng và năm tới. Họ  có thể sẽ gặp khó khăn trong việc hỗ trợ đầy đủ lực lượng của mình trong dài hạn nếu không chuyển nền kinh tế Nga sang trạng thái chiến tranh và tăng đáng kể tốc độ sản xuất công nghiệp quốc phòng, một bước đi mà nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho đến nay vẫn cố gắng tránh".

Nga không bình luận về những thông tin do ISW nêu ra.

ISW: Nga trả giá đắt khi mất 5 sư đoàn tăng ở Pokrovsk - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 6/10. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn càng nóng bỏng với nhiều tâm chấn Bakhmut, Toretsk, Pokrovsk và Ugledar. Các khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 6/10 của ISW:

Thứ nhất, lực lượng Moscow được cho là đã mất ít nhất 5 sư đoàn xe bọc thép và xe tăng ở Pokrovsk kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công chiếm Avdiivka vào tháng 10/2023 và trong các cuộc tấn công tăng cường của họ ở phía tây tỉnh Donetsk vào mùa hè năm nay.

Thứ hai, RFAF có thể không sẵn lòng hoặc không thể chấp nhận quy mô và tỷ lệ tổn thất thiết bị hiện tại trong những tháng và năm tới, do những hạn chế trong sản xuất công nghiệp quốc phòng và kho dự trữ thiết bị thời Liên Xô đang dần cạn kiệt và sự khó khăn của quân đội Nga để đạt được những tiến bộ lãnh thổ có ý nghĩa về mặt hoạt động thông qua việc điều động cơ giới hóa.

Thứ ba, quân đội Nga có bước tiến được xác nhận về phía đông nam từ Pokrovsk.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine