1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chiến sự Ukraine 5/10: 3.000 binh sĩ Kiev có nguy cơ bị bao vây ở Kurakhove

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Theo hướng Kurakhove, Nga đang hình thành "vạc dầu" khổng lồ đối với một nhóm quân lớn của lực lượng Kiev. Ước tính có tới 3.000 binh sĩ quân đội Ukraine có thể bị bao vây.

Chiến sự Ukraine 5/10: 3.000 binh sĩ Kiev có nguy cơ bị bao vây ở Kurakhove - 1

Chiến sự Ukraine ngày một ác liệt (Ảnh minh họa: Reuters)

3.000 quân Ukraine có nguy cơ bị bao vây ở Kurakhove

Kênh Military Summary đưa tin, trong 24 giờ qua, quân đội Nga (RFAF) đã cải thiện đáng kể tình hình tiền tuyến chiến đấu.

Các đơn vị tấn công tiên phong của lực lượng Moscow đã tiến vào lãnh thổ làng Katerynivka.

Theo hướng Kurakhove, RFAF đang hình thành "vạc dầu" khổng lồ đối với một nhóm quân lớn của lực lượng Kiev. Ước tính có tới 3.000 binh sĩ quân đội Ukraine (AFU) có thể bị bao vây.

Ở Pokrovsk, quân đội Nga tiếp tục dọn dẹp Tsukurino và đẩy mạnh chốt chặn xung quanh Selidove.

Tại Toretsk, lực lượng Moscow đang tấn công quận Zabalka, đang có những cuộc đụng độ rất dữ dội.

Ở Kupyansk, lực lượng Moscow đã tiến tới tuyến đường tiếp tế chính và lúc này mặt trận Kupyansk của Ukraine bị chia làm hai. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng phòng thủ thành công của AFU.

Chiến sự Ukraine 5/10: 3.000 binh sĩ Kiev có nguy cơ bị bao vây ở Kurakhove - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Toretsk ngày 4/10. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ và tiếp tục tấn công theo các mũi tên trắng. Kiev tháo chạy theo các mũi tên vàng (Ảnh: MIlitary Summary).

Kênh Readovka cũng xác nhận, RFAF chuẩn bị bao vây Gornyak và Kurakhove.

Đúng như dự đoán, lực lượng Moscow đã tiến tới Novoselidovka và Izmailovka, tức là vượt ra xa khỏi Tsukurino và thẳng tiến tới Kurakhove. Nhóm quân lớn của Ukraine ở trong một khu vực rộng lớn, bao gồm cả Gornyak, sẽ bị bao vây. Nhưng đây chỉ là một trong những thành phần của "vòng cung" khổng lồ.

Chiến sự Ukraine 5/10: 3.000 binh sĩ Kiev có nguy cơ bị bao vây ở Kurakhove - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Toretsk ngày 4/10. Trong đó, Nga tấn công theo các mũi tên đỏ và khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Kursk: UAV Orion Nga tiếp tục gây thiệt hại cho Ukraine

Theo kênh Rybar, giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu vực trong vùng Kursk.

Theo thông tin cập nhật từ thực địa, tại quận Glushkovo, RFAF đã giành lại một số vị trí ở khu vực Medvezhye. Phần lớn khu định cư nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Theo những tuyên bố lạc quan nhất, quân đội Nga đã tiếp cận được đường biên giới nhà nước, đẩy lùi đối phương về khu vực Sumy trong lãnh thổ Ukraine.

Tại quận Korenevo, UAV Inokhodets (Orion) của Nga đã tiếp tục lập công lần thứ 5 liên tiếp trong một tháng qua. Đạn có điều khiển từ UAV đã tấn công một vị trí phòng không của Ukraine ở Olhovka. AFU tiếp tục cố gắng củng cố trong làng và tấn công các vị trí của lực lượng Moscow ở phía bắc.

Tại quận Sudzha, không quân Nga đang tấn công vào các khu vực tập trung binh lực của đối phương ở Russkoye Porechnoye, Bohdanivka và Kolmakovo. Các cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn dọc trục Borki - Plekhovo khi lực lượng Kiev cố gắng tiến lên.

Tại vùng Sumy, RFAF đã tập kích tên lửa vào khu vực tập trung quân nhân và phương tiện của đối phương trong vành đai rừng gần Bondarevshchyna. Một vụ nổ đạn dược thứ cấp cũng được quan sát thấy tại địa điểm tấn công.

Chiến sự Ukraine 5/10: 3.000 binh sĩ Kiev có nguy cơ bị bao vây ở Kurakhove - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kursk ngày 4/10. Trong đó, lãnh thổ Nga là phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ. Kiev tấn công theo hướng mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Đánh sập Ugledar, Nga có thể tiến thêm 15km

Kênh Rybar cho biết, lực lượng Moscow đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bằng UAV Geran-2 tại các khu vực Kiev, Zhytomyr và Kirovohrad. Hoạt động phòng không của đối phương cũng được ghi nhận tại các khu vực Sumy và Cherkasy.

Kiev một lần nữa thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một số khu vực của Nga. Các phương tiện phòng không đã đánh chặn các mục tiêu ở các khu vực Rostov và Oryol, cũng như Biển Azov. Tại khu vực Voronezh, một vụ va chạm của máy bay không người lái đã gây ra một vụ hỏa hoạn nhỏ tại một cơ sở công nghiệp dầu mỏ.

Về hướng Donetsk, quân đội Nga đã kiểm soát hầu hết Tsukurino và đẩy AFU ra vùng ngoại ô phía tây của khu định cư. Cũng có những báo cáo chưa được xác nhận về việc bắt đầu giao tranh ở Izmailovka.

Chiến sự Ukraine 5/10: 3.000 binh sĩ Kiev có nguy cơ bị bao vây ở Kurakhove - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Siversk ngày 4/10. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành được (Ảnh: Rybar).

Trên hướng Nam Donetsk, lực lượng Moscow đã hoàn thành việc chiếm giữ Ugledar (Vuhledar) và đang chuẩn bị bắt đầu cuộc tấn công vào Bohoyavlenka. Có những báo cáo về việc bắt đầu giao tranh ở vùng ngoại ô phía đông nam của Katerynivka và những bước tiến đáng kể của RFAF trong khu vực này.

Chiến sự Ukraine 5/10: 3.000 binh sĩ Kiev có nguy cơ bị bao vây ở Kurakhove - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Nam Donetsk ngày 4/10. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành được (Ảnh: Rybar).

Các nguồn tin Ukraine khẳng định rằng lực lượng Moscow sau khi đánh bại Ukraine ở Ugledar có khả năng phát triển thêm 15km trên một khu vực được thể hiện bằng đường màu vàng trong bản đồ dưới đây. Chúng ta sẽ thấy RFAF tiến nhanh dọc theo vùng đất cao theo hướng Novoukrainka.

Những cánh đồng bằng phẳng, rộng mở hiện là nơi nằm giữa lực lượng Nga và Kurakhove từ phía nam.

Chiến sự Ukraine 5/10: 3.000 binh sĩ Kiev có nguy cơ bị bao vây ở Kurakhove - 7

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ugledar ngày 4/10. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các khu vực vàng nhạt là nơi họ vừa chiếm được và có thể phát triển thêm 15km nữa (Ảnh: Ayden).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Khu vực Kursk vẫn tiếp tục nóng bỏng

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 4/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, đã xảy ra 97 cuộc đụng độ quân sự, tình hình nóng nhất là ở hướng Kurakhove.

Báo cáo có đoạn: "Tình hình nóng nhất là ở hướng Kurakhove, đối phương cũng hoạt động ở các hướng Pokrovsk, Kupyansk và Liman. Nga thực hiện 61 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 101 bom KAB. Ngoài ra, họ đã sử dụng 630 UAV và thực hiện hơn 3.000 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy các mũi xung kích Nga ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Siversk, Kramatorsk, Toretsk và Orekhov. AFU tiếp tục tiến hành các hoạt động theo hướng Kursk.

Theo hướng Pokrovsk, đối phương tấn công 14 lần ở các khu vực Nikolaevka, Selidovo và Lysovka. Tại Kurakhovsky, RFAF xung phong 25 lần gần Tsukurino, Ostrogo, Georgievka, Antonovka, Konstantinovka và theo hướng Bogoyavlenka.

Nga phóng UAV tấn công

Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, tối ngày 4/10, UAV Nga đã bay vào lãnh thổ Ukraine. Cảnh báo đã được ban bố: "Khu vực Sumy - Có mối đe dọa của UAV tấn công".

Từ 23h04 đến 23h49, UAV Nga được ghi nhận ở  Sumy, Poltava, Kherson, Nikolaev, Mykolaiv và Mirgorod.

Lúc 00h29 ngày 5/10, Không quân đã ghi nhận chuyển động của các UAV tấn công ở Sumy, Poltava, Nikolaev và Odessa.

Từ 1h03 đến 2h13, còi báo động không kích vang lên ở nhiều nơi trên lãnh thổ Ukraine.

Trước đó, vào cuối buổi tối ngày 4/10, có tiếng nổ vang rền ở Nikolaev được ghi nhận.

Chiến sự Ukraine 5/10: 3.000 binh sĩ Kiev có nguy cơ bị bao vây ở Kurakhove - 8

UAV Nga tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Telegram).

UAV tấn công vùng Voronezh của Nga

Vào rạng sáng nay 5/10, chính quyền vùng Voronezh của Nga đã báo cáo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một số doanh nghiệp.

Thống đốc vùng Voronezh Alexander Gusev trên Telegram tuyên bố rằng các doanh nghiệp bị tấn công được cho là sản xuất các sản phẩm dân dụng. Một đám cháy đã bùng phát tại tòa nhà của một trong những doanh nghiệp bị tấn công. Các cơ quan khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường.

Tại một doanh nghiệp khác bị UAV tấn công, không có thương vong hoặc thiệt hại nào. Theo người dân địa phương, cả hai vụ tấn công đều nhằm vào các nhà máy sản xuất rượu.

Tình báo phương Tây: Nga nhận được một nửa số đạn pháo từ Triều Tiên

The Times trích dẫn dữ liệu tình báo phương Tây cho biết, một nửa trong số khoảng 3 triệu quả đạn pháo mà Nga sử dụng mỗi năm đến từ Triều Tiên.

Nga đã trở nên phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ Triều Tiên sau khi ông chủ Điện Kremlin Vladimir Putin đến thăm Bình Nhưỡng vào đầu năm nay, theo một nguồn tin được The Times trích dẫn theo các nguồn tin tình báo.

Tình báo phương Tây ước tính rằng nhiều quả đạn pháo của Triều Tiên có thể bị lỗi, nhưng chính số lượng của chúng đã giúp Nga đạt được thành công nhất quán trên chiến trường.

Mặc dù vậy, nguồn tin của The Times cho biết thêm, Nga đang phải chịu tổn thất lớn ở Ukraine - 1.200 binh sĩ mỗi ngày, trong đó có 480 người tham gia các trận chiến giành thành phố Pokrovsk ở khu vực Donetsk.

Ngoài ra, theo quan chức này, Nga vẫn chưa có khả năng chiếm được Pokrovsk và đẩy AFU ra khỏi khu vực Kursk mà không cần huy động quân số đông đảo, nhưng chính quyền Nga vẫn chưa thực hiện bước đi này.

"Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy ông Putin đang từ bỏ mục tiêu chính của mình là khuất phục Ukraine. Tôi không thấy triển vọng đàm phán trong tương lai gần", nguồn tin nói thêm.

Trước đó, Moscow và Bình Nhưỡng liên tục phủ nhận thông tin do Phương Tây đưa ra. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bác bỏ thông tin về việc Triều Tiên gửi vũ khí cho Nga và gọi đây là "những tin đồn không căn cứ".

Ukraine có thể gia nhập NATO với các vùng lãnh thổ bị kiểm soát?

Trả lời phỏng vấn của Financial Times, cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tin rằng một kịch bản thực tế là Ukraine trở thành thành viên của Liên minh.

Cựu Tổng thư ký NATO tin rằng có những cách để giải quyết vấn đề áp dụng Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương về An ninh Tập thể trong trường hợp của Ukraine, nếu nước này trở thành thành viên của Liên minh với các vùng lãnh thổ bị kiểm soát.

"Khi có ý chí, sẽ có cách để tìm ra giải pháp. Nhưng cần phải có một biên giới xác định nơi áp dụng Điều 5 và Ukraine phải kiểm soát toàn bộ lãnh thổ cho đến biên giới đó", ông nói thêm.

Ngay trước khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Stoltenberg đã nói rằng, quyết định về bất kỳ tư cách thành viên nào trong tương lai của Ukraine trong Liên minh - bao gồm cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát - nên được đưa ra bởi tất cả các đồng minh.

Ý tưởng về khả năng mời Ukraine gia nhập NATO "theo từng phần" (tức là với các vùng lãnh thổ bị kiểm soát một phần) đã được thảo luận tích cực vào năm ngoái trong bối cảnh chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Vilnius của Liên minh.

Bên cạnh đó, ông thừa nhận rằng phương Tây đã không cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev đúng hạn và trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, NATO "rất sợ hậu quả" của việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Stoltenberg cho biết ông hối tiếc vì Liên minh đã không cung cấp cho Ukraine "nhiều hỗ trợ quân sự hơn từ sớm hơn". "Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều phải thừa nhận rằng chúng ta nên cung cấp cho họ nhiều vũ khí hơn trước cuộc xung đột. Và chúng ta nên cung cấp cho họ nhiều vũ khí tinh vi hơn sau khi chiến sự nổ ra. Tôi cũng chịu trách nhiệm", ông nói thêm.

Chiến sự Ukraine 5/10: 3.000 binh sĩ Kiev có nguy cơ bị bao vây ở Kurakhove - 9

Cựu Tổng thư ký NATO Stoltenberg (Ảnh: Reuters).

Cựu Tổng thư ký Liên minh chỉ ra rằng trước tháng 2/2022, đã có một "cuộc thảo luận lớn" trong NATO về việc có nên cung cấp vũ khí cho Kiev hay không. Ông tuyên bố rằng, "hầu hết các đồng minh đều phản đối" vì họ "rất sợ hậu quả".

"Tôi tự hào về những gì chúng ta đã làm, nhưng sẽ là một lợi thế lớn nếu nó bắt đầu sớm hơn. Nó thậm chí có thể ngăn chặn cuộc xung đột hoặc ít nhất là khiến (Nga) khó thực hiện những gì họ đã làm hơn nhiều", ông nói.

Một người Ukraine đã bị kết án vắng mặt vì cho nổ tung máy bay A-50 Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, một tòa án ở Minsk, Belarus đã tuyên án đối với 12 công dân Belarus bị buộc tội phá hoại tại sân bay quân sự ở Machulishchi vào tháng 2/2023. Nikolai Shvets người Ukraine, người trước đó đã được chuyển đến Ukraine như một phần của cuộc trao đổi, cũng đã bị kết án vắng mặt.

Người đàn ông này đã được thả khỏi trại giam trước khi xét xử vào tháng 6/2024 và được chuyển đến Ukraine như một phần của cuộc trao đổi.

Như các nhà báo chỉ ra, những bị cáo không trực tiếp tham gia vào vụ phá hoại và có thể không biết về việc chuẩn bị, ví dụ như những người đã chở Nikolai Shvets hoặc giúp anh ta thuê một căn hộ, cũng đã nhận án tù.

Trước đó, vào tháng 2/2023, các nhà hoạt động Belarus đã báo cáo về thiệt hại đối với một chiếc máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 của Nga do phá hoại tại sân bay quân sự Machulishche.

Xác UAV Shahed được tìm thấy một lần nữa tại Romania

European Pravda cho biết, ngày 4/10, xác UAV mà Nga phóng đi chống lại Ukraine đã được phát hiện trên lãnh thổ Romania, cách cửa sông Georgievsk khoảng 1km tại đồng bằng sông Danube.

"Một nhóm chuyên gia từ Bộ Quốc phòng, Cơ quan Tình báo Romania và Bộ Nội vụ đã tìm kiếm khu vực xung quanh nói trên, nơi thu giữ các mảnh vỡ của UAV Nga, sẽ được phân tích theo các thủ tục pháp lý", tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho biết.

Họ lưu ý rằng chiếc UAV nói trên được phát hiện ở một khu vực không phải đô thị và không đánh trúng bất kỳ yếu tố cơ sở hạ tầng nào.

Tính đến nay, Romania đã phát hiện ít nhất 17 UAV bay qua không phận Romania và quay trở lại Ukraine hoặc rơi xuống lãnh thổ Romania.

Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã bắt đầu giám sát thêm không phận Romania vào ngày 29/9, triển khai thêm một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS) khác.

Theo Financial Times, The Times, Ukrainska Pravda, Military Summary, Readovka, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine