1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

ISW: Cuộc tấn công của Nga ở Ukraine sẽ sớm đạt đến đỉnh điểm

Nguyễn Bình

(Dân trí) - ISW nhận định, Nga không có đủ nhân lực và trang thiết bị để tiếp tục tấn công chuyên sâu và các hoạt động tác chiến của họ ở miền đông Ukraine có thể sẽ sớm đạt đến đỉnh điểm.

ISW: Cuộc tấn công của Nga ở Ukraine sẽ sớm đạt đến đỉnh điểm - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo phản lực vào mục tiêu Nga (Ảnh minh họa: AFP).

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết, cuộc tấn công của quân đội Nga (RFAF) ở miền đông Ukraine, bắt đầu vào mùa thu năm 2023, tiếp tục tạo ra các thắng lợi chiến thuật ở một số khu vực nhất định, nhưng những bước phát triển vượt bậc có thể sẽ tiếp tục trượt khỏi tầm tay của họ.

Lực lượng Ukraine đang tiến hành phòng thủ hiệu quả, gây tổn thất đáng kể cho đối phương, dù dần mất đi nhiều vị trí nhưng vẫn ngăn cản quân đội Nga đạt được thành công nhanh chóng trên chiến trường.

Quân đội Ukraine (AFU) phải đối mặt với những thách thức và hạn chế hoạt động nghiêm trọng, tạo cơ hội cho lực lượng Mosocw đạt được những thành công quan trọng về chiến thuật.

RFAF gần đây đã đạt được những thành công đáng chú ý về chiến thuật, nhưng chưa thể hiện được khả năng đánh chiếm các mục tiêu chiến lược quan trọng. ISW phân biệt giữa những thành công về chiến thuật, có ý nghĩa quan trọng ở cấp độ chiến thuật ở vùng lân cận chiến trường, và những thành công có ý nghĩa quan trọng ở cấp độ chiến lược, ảnh hưởng đến các khu vực rộng lớn của toàn bộ tiền tuyến.

Kể từ ngày 1/10, quân đội Nga đã chiếm được Ugledar (Vuhledar) ở phía tây Donetsk và thành phố này có thể sẽ cung cấp cho RFAF một vị trí chiến thuật tốt hơn để tiếp tục nỗ lực hoạt động nhằm tiến tới đường cao tốc H-15 (Donetsk - Zaporizhia).

Báo cáo có đoạn: "Việc quân đội Nga chiếm giữ Ugledar bản thân nó sẽ không làm thay đổi hoàn toàn tình hình hoạt động ở phía tây Donetsk và RFAF có thể sẽ cố gắng đạt được các mục tiêu hoạt động của họ ở khu vực này trong chiến dịch tấn công đang diễn ra ở phía tây Donetsk".

"Hoạt động tấn công của Nga theo đuổi các mục tiêu hoạt động quan trọng, chẳng hạn như nỗ lực chiếm Chasov Yar hoặc đẩy quân Ukraine ra khỏi bờ trái (phía đông) của sông Oskol, đã đi vào ngõ cụt hoặc đang đạt được thành công cực kỳ chậm chạp", ISW nhận định.

"Lực lượng Moscow tiếp tục ưu tiên tiến công vào Pokrovsk và ý nghĩa của việc chiếm được thành phố này có thể sẽ phụ thuộc một phần vào khả năng của quân đội Nga trong việc sử dụng nó để phát triển rộng hơn ở Donetsk", báo cáo cho hay.

ISW: Cuộc tấn công của Nga ở Ukraine sẽ sớm đạt đến đỉnh điểm - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 3/10. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn càng nóng bỏng với nhiều tâm chấn Bakhmut, Toretsk, Pokrovsk và Ugledar. Các khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 3/10 của ISW:

Thứ nhất, cuộc tấn công của Nga ở miền đông Ukraine, bắt đầu vào mùa thu năm 2023, tiếp tục tạo ra những thắng lợi chiến thuật ở một số khu vực nhất định, nhưng những bước phát triển đáng kể có thể sẽ tiếp tục trượt khỏi tầm tay của các lực lượng Nga.

Thứ hai, quân đội Ukraine đang tiến hành phòng thủ hiệu quả sâu trên tiền tuyến, gây tổn thất đáng kể cho đối phương và dù dần mất thế trận nhưng không cho phép quân đội Nga đạt được thành công nhanh hơn trên chiến trường.

Thứ ba, lực lượng Kiev phải đối mặt với những thách thức và hạn chế hoạt động nghiêm trọng, tạo cơ hội cho Nga đạt được những thắng lợi đáng kể về chiến thuật.

Tuy nhiên, lực lượng Moscow không có đủ nhân lực và trang thiết bị để tiếp tục các chiến dịch tấn công chuyên sâu và các hoạt động tấn công hiện tại của Nga ở miền đông Ukraine có thể sẽ lên đến đỉnh điểm trong vài tháng tới, nếu không muốn nói là vài tuần, như các quan chức Ukraine và ISW đã đánh giá trước đó.

Thứ tư, RFAF gần đây đã đạt được những thành công đáng kể về mặt chiến thuật, nhưng chưa thể hiện được khả năng đánh chiếm các mục tiêu quan trọng.

Thứ năm, bộ chỉ huy quân sự Nga chuẩn bị cho chiến dịch tấn công hiện tại vào mùa hè năm 2024 trong vài tháng và đã tích lũy nguồn lực và dự trữ hoạt động để thực hiện.

Thứ sáu, Moscow được cho là đã dành một phần đáng kể lực lượng dự bị tác chiến của họ cho các hoạt động tấn công ở khu vực Donetsk và phía bắc Kharkov, cho thấy các chỉ huy quân sự Nga có thể đã ưu tiên thành lập lực lượng dự bị tác chiến để hỗ trợ các hoạt động tấn công ở các khu vực ưu tiên của mặt trận hơn là tạo ra chiến trường rộng lớn.

Thứ bảy, bộ chỉ huy quân sự Nga tiếp tục ưu tiên các hoạt động tấn công trong các khu vực ưu tiên của mặt trận hơn là lập kế hoạch dài hạn cho một chiến dịch tấn công trên toàn bộ chiến trường Ukraine, nhưng việc Kiev xâm nhập khu vực Kursk dường như đã làm phức tạp đáng kể việc hình thành lực lượng dự trữ của quân đội Nga.

Thứ tám, theo báo cáo, đêm 2-3/10, các cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào kho đạn dược gần căn cứ không quân Khmeimim của Nga tại tỉnh Latakia ở Syria.

Thứ chín, quân đội Nga gần đây đã tiến về phía nam từ Siversk và phía đông và đông nam từ Pokrovsk ở khu vực Donetsk.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine