1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

ISW: Nga thất bại ở Kharkov do "đốt cháy giai đoạn", Ukraine lật thế cờ

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Theo các nhà phân tích tại ISW,, việc Nga "đốt cháy giai đoạn", bắt đầu sớm các hoạt động tấn công đã làm suy yếu thành công của họ trước lực lượng Ukraine ở Kharkov.

ISW: Nga thất bại ở Kharkov do đốt cháy giai đoạn, Ukraine lật thế cờ - 1

Chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn mới (Ảnh minh họa: Skynews).

Theo dữ liệu được đánh giá, các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ lưu ý rằng, quân đội Nga đã bắt đầu hoạt động tấn công ở phía bắc khu vực Kharkov khi chỉ tập hợp được lực lượng hạn chế và chưa triển khai lực lượng dự bị đáng kể, điều này dẫn đến tốc độ phát triển và hoạt động tấn công của Nga bị chậm lại.

Báo cáo cho biết: "Sự chậm lại này có thể mang tới cơ hội chiến thuật cho quân đội Ukraine tiến hành các cuộc phản công, mặc dù lực lượng Kiev vẫn chưa tiến hành một hoạt động phản công hạn chế nhằm đánh bật hoàn toàn đối phương khỏi khu vực phía bắc Kharkov".

Sự rời rạc của các đơn vị đang hoạt động ở phía bắc khu vực Kharkov và sự thiếu quyết đoán rõ ràng của quân đội Nga trong việc huy động lực lượng dự bị hiện có vào các hoạt động chiến đấu, cho thấy rằng họ có thể đang cố gắng nâng quy mô của nhóm Miền Bắc lên gấp đôi, lên mức nhẽ ra phải đạt được trước khi phát động tấn công tại mặt trận này.

Nhóm lực lượng Miền Bắc được cho là có khoảng 35.000 binh sĩ ở khu vực biên giới khi các hoạt động tấn công bắt đầu vào ngày 10/5, trong khi các nguồn tin của Ukraine chỉ ra rằng quân đội Nga có ý định tập trung từ 50.000 đến 70.000 quân trong khu vực.

Các chuyên gia cho rằng quân đội Nga có thể đã phát động cuộc tấn công ở khu vực phía bắc Kharkov trước thời hạn, kiểu như "đốt cháy giai đoạn", sử dụng không đủ quân số mà vẫn hy vọng giành được chỗ đứng trước khi viện trợ quân sự của Mỹ tới được tay các đơn vị Ukraine ở tiền tuyến, khiến nhiệm vụ càng khó khăn hơn.

Do đó, đánh giá của ISW chỉ ra, rất có thể việc Nga bắt đầu sớm các hoạt động tấn công đã làm suy yếu thành công của họ ở phía bắc khu vực Kharkov.

Các lực lượng Nga được cho là đã gây bất ngờ cho lực lượng Kiev vào ngày 10/5 và đạt những thành tựu đáng kể về mặt chiến thuật ở những khu vực mà các quan chức Ukraine thừa nhận rằng có sự phòng thủ lỏng lẻo.

Cục Điều tra Nhà nước Ukraine (SBI) thông báo rằng họ đã mở một cuộc điều tra về sự chuẩn bị không đầy đủ của lực lượng phòng thủ  trong khu vực và việc các đơn vị Ukraine tự ý tháo chạy, bỏ rơi các vị trí ở hướng Lyptsy và Volchansk.

Chính điều này cho phép quân đội Nga tiến về tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine trong khu vực một cách tương đối dễ dàng, mặc dù sau đó có vẻ như Kiev, với nguồn nhân lực hạn chế, đã ngăn cản lực lượng Nga tiến sâu hơn.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng các chỉ huy quân sự Nga tin rằng, việc tập trung một lực lượng lớn sẽ cảnh báo đối phương và khiến họ không có khả năng đạt được bất ngờ trong chiến dịch, nhưng việc không lập tức đưa lực lượng dự trữ đáng kể vào tham chiến dường như lại ngăn cản Moscow đạt được những thắng lợi nhanh chóng và thâm nhập sâu hơn.

Báo cáo cho biết thêm: "Quân đội Ukraine cố thủ ở các vị trí phòng thủ trong khu vực và lực lượng Moscow có thể đang sử dụng khả năng chiến thuật của mình để giành được những lợi ích tương đối nhanh chóng tại những cứ điểm dễ dàng chiếm giữ trong khu vực".

ISW: Nga thất bại ở Kharkov do đốt cháy giai đoạn, Ukraine lật thế cờ - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kharkov ngày 25/5. Trong đó, Nga đã kiểm soát khu vực màu hồng. Các vùng màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành quyền kiểm soát (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 25/5 của ISw:

Thứ nhất, các nguồn tin Ukraine và Nga cho biết quân đội Ukraine ngày càng nắm bắt thế chủ động chiến thuật ở phía bắc khu vực Kharkov và mô tả các hoạt động của Nga trong khu vực này là phòng thủ, mặc dù lực lượng Moscow có thể đang cố gắng nâng quy mô của Nhóm Miền Bắc lên mức cần thiết theo kế hoạch nhằm tăng cường các hoạt động tấn công trong khu vực.

Thứ hai, việc Nga "đốt cháy giai đoạn", khởi động sớm các hoạt động tấn công dường như đã làm suy yếu thành công của chính họ ở khu vực phía bắc Kharkov.

Thứ ba, quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào Kharkov, có thể là một phần trong nỗ lực nhằm làm mất tinh thần của người Ukraine, khiến họ phải rời bỏ thành phố.

Thứ tư, khả năng tác chiến điện tử vượt trội của Nga được cho là đã ảnh hưởng đến hiệu quả của một số hệ thống vũ khí tinh vi mà phương Tây viện trợ cho Kiev vào năm 2023, khi Ukraine và Nga tiếp tục cạnh tranh trong cuộc chạy đua kỹ thuật giữa tấn công và phòng thủ.

Thứ năm, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã thẳng thừng bác bỏ tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nêu ra các điều kiện tối đa của Nga cho các cuộc đàm phán hòa bình trong cuộc phỏng vấn ngày 25/5 với Newsweek.

Thứ sáu, quân đội Nga gần đây đã có bước tiến được xác nhận gần Donetsk.

Thứ bảy, Bộ Quốc phòng Nga đã hủy bỏ cuộc thi Army Games quốc tế thường niên năm thứ hai liên tiếp.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine