1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hội đồng bảo an buộc tội 4 người Pakistan trong vụ tấn công Mumbai

(Dân trí) - Một uỷ ban của Hội đồng bảo an LHQ vừa định danh 4 người đàn ông Pakistan có liên quan đến vụ tấn công Mumbai cuối tháng trước, và liệt chúng vào danh sách những tên khủng bố cần phải bị trừng phạt.

Ngoài ra, ủy ban này cũng tuyên bố tổ chức nhân đạo Jamaat-ud-Dawa là “bình phong” cho nhóm chiến binh khủng bố Lashkar-e-Taiba.

 

4 kẻ bị “điểm mặt” trên nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong nhóm chiến binh bị cấm hoạt động của Pakistan Lashkar-e-Taiba. Nhóm Lashkar đã bị buộc tội đã thực hiện vụ tấn công Mumbai làm 171 người thiệt mạng.

 

4 tên này gồm Zaki-ur-Rehman Lakhvi, chỉ huy các hoạt động của Lashkar; Muhammad Saeed, lãnh đạo nhóm; Haji Muhammad Ashraf, lãnh đạo tài chính; và Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq, một kẻ cung cấp tài chính cho nhóm.

 

Uỷ ban của Hội đồng bảo an hôm qua đã liệt những tên này vào danh sách những kẻ khủng bố cần phải bị cấm đi lại, phong toả tài sản và cấm vận chuyển vũ khí theo một nghị quyết mới của Hội đồng vừa được thông qua trong năm nay.

 

 

Phan Anh

Theo AP