1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ thêm âm mưu của công ty nghi đứng sau vụ ám sát Tổng thống Haiti

Thành Đạt

(Dân trí) - Một công ty an ninh có trụ sở tại Mỹ bị nghi liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Haiti bị cáo buộc từng tham gia vào âm mưu đoạt mạng Tổng thống Venezuela.

Haiti bắt hàng loạt nghi phạm vụ ám sát tổng thống

Hé lộ thêm âm mưu của công ty nghi đứng sau vụ ám sát Tổng thống Haiti - 1

Một nghi phạm bị bắt giữ sau vụ ám sát Tổng thống Haiti (Ảnh: Sputnik).

Tại cuộc họp báo ở Caracas hôm 13/7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết CTU, công ty an ninh có trụ sở tại Mỹ bị nghi liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, cũng tham gia âm mưu chống lại Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, vào năm 2018.

"Chúng tôi có thông tin rằng, công ty an ninh này (CTU), do Antonio Itriago lãnh đạo, đã tham gia âm mưu ám sát Tổng thống Nicolas Maduro vào ngày 4/8/2018", ông Rodriguez nói.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela cũng cho biết, CTU đã tham gia một chiến dịch bất thành có tên gọi Gideon nhằm lật đổ Tổng thống Maduro, nhưng kế hoạch này đã bị Venezuela đập tan vào năm 2020.

Theo thông tin do Venezuela chia sẻ vào thời điểm đó, chiến dịch Gideon có sự tham gia của lính đánh thuê và dân quân chống chính phủ, và được điều hành bởi một công ty an ninh tư nhân có trụ sở tại bang Florida, Mỹ. Trùng khớp là, công ty CTU cũng nằm ở Florida.

Ông Rodriguez cáo buộc Tổng thống Colombia Ivan Duque có liên hệ với lãnh đạo Itriago của CTU, và họ đã gặp nhau vào năm 2018. Tuy nhiên, chính phủ Colombia bác bỏ cáo buộc này.

Theo Miami Herald, Intriago là người nhập cư từ Venezuela và tham gia vào các cộng đồng nhập cư Venezuela ở Mỹ - những người phản đối cựu Tổng thống Hugo Chavez và người kế nhiệm ông, Nicolas Maduro.

Công ty của Intriago, CTU, bị cảnh sát Haiti cáo buộc có liên quan đến cuộc điều tra về vụ ám sát Tổng thống Moise hôm 7/7. Một số nghi phạm Colombia bị bắt vì nghi thực hiện vụ tấn công, nói rằng họ được CTU thuê "làm việc ở Port-au-Prince".

Theo cảnh sát Haiti, công ty trên đã mua vé máy bay cho 21 nghi phạm Colombia liên quan đến vụ tấn công Tổng thống Moise.

Cảnh sát Haiti cho biết, công ty CTU của Intriago được Christian Emmanuel Sanon, một người gốc Haiti tự xưng là bác sĩ và sống ở Florida, thuê để thực hiện vụ ám sát. Sanon được cho là nhân vật trung gian, kết nối kẻ chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Moise với nhóm sát thủ và đang lên kế hoạch lật đổ Tổng thống Moise để nắm quyền. Cảnh sát Haiti đã bắt giữ Sanon sau vụ ám sát.

Hiện vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh công ty CTU và công ty này được cho là mắt xích quan trọng để tìm ra sự thật phía sau vụ ám sát gây chấn động Haiti.

Jenny Capador, em gái của nghi phạm Colombia Duberney Capador thiệt mạng trong cuộc đọ súng với lực lượng an ninh Haiti, cũng cho biết một công ty an ninh đã thuê anh trai cô bảo vệ những nhân vật quan trọng ở Haiti. Jenny không biết ai đã đứng ra thuê anh trai cô, nhưng cô đưa ra một bức ảnh cho thấy anh trai mặc trang phục có logo của công ty CTU.

Jenny cũng cho biết, vào ngày Tổng thống Moise bị ám sát, cô đã nhận được cuộc gọi và tin nhắn của anh trai nói về việc cùng đồng đội bị bao vây trong một căn nhà và đang tìm cách thoát ra ngoài trong một cuộc đọ súng.

Trong khi đó, vợ của Francisco Uribe, một trong số các nghi phạm Colombia đang bị Haiti bắt giữ, cũng nói với truyền thông địa phương rằng, CTU đã trả 2.700 USD/tháng cho chồng cô và các đồng nghiệp - một khoản tiền tương đối nhỏ cho một sứ mệnh quốc tế nguy hiểm nhưng cao hơn nhiều nguồn thu từ lương hưu của các cựu quân nhân này.