1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hé lộ nghi phạm nắm bí mật về kẻ chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Haiti

Thành Đạt

(Dân trí) - Cảnh sát đã tiết lộ thêm thông tin về vai trò của đối tượng bị nghi là trung gian giữa nhóm sát thủ và những kẻ được cho là chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Haiti.

Hé lộ nghi phạm nắm bí mật về kẻ chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Haiti - 1

Một số nghi phạm vụ ám sát Tổng thống Haiti bị bắt giữ (Ảnh: Reuters). 

Cảnh sát Haiti thông báo Christian Emmanuel Sanon, nghi phạm mới nhất bị bắt trong vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, là người gốc Haiti sống ở bang Florida, Mỹ. Cảnh sát cho biết Sanon đóng vai trò trung gian giữa nhóm sát thủ và những kẻ chủ mưu chưa rõ danh tính trong vụ ám sát.

Sanon, ngoài 60 tuổi, tự xưng là bác sĩ và luôn cho rằng các lãnh đạo ở quê nhà Haiti là những quan chức tham nhũng.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Haiti, Leon Charles, cáo buộc Sanon đã làm việc với những kẻ chủ mưu và tham gia vào vụ giết hại Tổng thống Moise, khiến quốc gia hơn 11 triệu người rơi vào tình trạng bất ổn.

Cảnh sát không cung cấp thông tin về những kẻ chủ mưu, nhưng cho biết những sát thủ đoạt mạng Tổng thống Moise ban đầu có nhiệm vụ bảo vệ Sanon với tư cách là "tổng thống của Haiti". Tuy nhiên, nhóm sát thủ sau đó đã đổi kế hoạch sang bắt giữ và tấn công Tổng thống Moise. Hiện chưa rõ lý do Sanon muốn "lật đổ" Tổng thống Moise.

Ông Charles cho biết trong số các vật dụng mà các sĩ quan cảnh sát tìm thấy tại nhà của Sanon ở Haiti có mũ in logo của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), 20 thùng đạn, các bộ phận của súng, 4 biển số xe của Cộng hòa Dominica, 2 xe ô tô và tài liệu liên quan đến những người chưa rõ danh tính.

Đoạn video do camera an ninh ghi lại vụ việc cho thấy, các tay súng tự xưng là đặc vụ DEA khi xông vào nhà tổng thống. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ thông tin cho rằng, DEA có liên quan tới vụ ám sát.

Nhóm biệt kích gồm 28 thành viên đã đột nhập nhà riêng của Tổng thống Moise ở thủ đô Port-au-Prince vào rạng sáng 7/7, trước khi bắn chết nhà lãnh đạo Haiti và khiến vợ ông bị thương.

Một chi tiết đáng chú ý là những kẻ tấn công chỉ nhắm mục tiêu vào vợ chồng Tổng thống Moise, ngoài ra không ai trong gia đình tổng thống cũng như lực lượng an ninh bảo vệ tổng thống bị thương.

Ông Charles cho biết Sanon đã liên hệ với một công ty chuyên cung cấp dịch vụ an ninh cho các chính trị gia và chính công ty này đã tuyển mộ các nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti. Sanon được cho là đi cùng một số thành viên trong nhóm sát thủ trên chuyến bay tới Haiti.

Theo ông Charles, nhiệm vụ ban đầu của các tay súng là bảo vệ Sanon, nhưng sau đó họ nhận được lệnh mới là bắt giữ Tổng thống Moise.

"Vụ ám sát bắt đầu từ đó", ông Charles nói.

Em gái của một trong các nghi phạm từng là cựu quân nhân Colombia cho biết anh trai cô không nhận tiền để giết người mà để bảo vệ "những người quan trọng". 

Cho đến nay, 18 nghi phạm Colombia đã bị bắt, cùng với 3 người Haiti. Ông Charles cho biết 5 trong số các nghi phạm vẫn đang lẩn trốn và ít nhất 3 người đã bị tiêu diệt.

"Họ là những đối tượng nguy hiểm. Tôi đang nói về nhóm biệt kích, một nhóm biệt kích chuyên nghiệp", ông Charles nói thêm.

Cảnh sát Haiti cho biết sau khi Tổng thống Moise bị giết, một trong những nghi phạm đã gọi điện cho Sanon. Sanon sau đó đã liên lạc với 2 người được cho là kẻ chủ mưu vụ ám sát.

Sanon từng nộp đơn xin phá sản vào năm 2013 và tự nhận mình là bác sĩ trong một video trên YouTube có tiêu đề "Lãnh đạo cho Haiti". Trong video, Sanon tố cáo các nhà lãnh đạo Haiti tham nhũng, cáo buộc họ chiếm đoạt tài nguyên của đất nước, nói rằng "họ không quan tâm đến đất nước, người dân".

Sanon ít đăng bài trên Twitter, nhưng bày tỏ sự quan tâm đến chính trị Haiti. Vào tháng 9/2010, Sanon viết: "Vừa hoàn thành một hội nghị thành công ở Port-au-Prince. Nhiều người thuộc phe đối lập đã tham dự". Một tháng sau, Sanon viết: "Trở lại Haiti cho một cuộc họp quan trọng liên quan đến cuộc bầu cử".