Hành trình khả nghi của máy bay liên quan đến ông trùm Wagner
(Dân trí) - Hai máy bay được cho là liên quan đến ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin đã quay trở lại Nga sau khi đáp xuống một sân bay quân sự ở Belarus.
Các ảnh chụp vệ tinh của hãng BlackSky cho biết, hai máy bay được cho là liên quan đến lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin mang số hiệu RA-20795 và RA-02878 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Machulishchy ở ngoại ô thủ đô Minsk của Belarus sáng 27/6.
Dữ liệu trên trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cũng cho thấy các máy bay này đã hạ cánh xuống một địa điểm gần thủ đô Minsk khoảng 8h sáng hôm qua. Cả hai đều tắt bộ phát đáp trước khi hạ cánh nhằm che giấu vị trí hạ cánh chính xác.
Một quan chức tình báo châu Âu xác nhận các máy bay trên thuộc sở hữu hoặc thường được ông chủ Wagner sử dụng, song không rõ ông Prigozhin có mặt trên máy bay tới Belarus hay không. Chiều 25/6, máy bay mang số hiệu RA-20795 di chuyển từ thành phố St. Petersburg đến Rostov-on-Don ở miền Nam nước Nga.
Rostov-on-Don là thành phố ở biên giới miền Nam Nga, nơi Wagner trước đó tuyên bố kiểm soát toàn bộ cơ sở quân sự ở đây. St. Petersburg được cho là nơi đặt trụ sở của Wagner.
Tuy nhiên, theo trang tin quân sự độc lập Belaruski Hajun, sau khoảng 15 giờ đồng hồ lưu lại ở căn cứ Machulishchy, hai máy bay cất cánh, quay trở lại Nga.
Hành trình di chuyển của các máy bay này nhận được sự theo dõi đáng kể trong bối cảnh ông chủ Wagner không xuất hiện trước công chúng từ tối 24/6 sau khi đạt được thỏa thuận với Nga nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn cuối tuần qua.
Trong khi đó, truyền thông Belarus dẫn lời Tổng thống Aleksandr Lukashenko ngày 27/6 xác nhận ông Prigozhin đang ở nước này. Ông Lukashenko cũng cho biết, Belarus chưa xây dựng doanh trại, nhưng cho phép Wagner sử dụng những căn cứ bỏ hoang nếu họ cần.
Ông Lukashenko đóng vai trò quan trọng trong quá trình hòa giải nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn cuối tuần qua của Wagner. Ông cho biết, trong hai ngày cuối tuần, ông liên tục trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin cũng như ông trùm Wagner Prigozhin.
Nhà lãnh đạo Belarus kể lại, ông đã thuyết phục ông Putin không nên vội vã, mà hãy nói chuyện với Prigozhin và các chỉ huy của ông ấy. Trong khi đó, ông cảnh báo thủ lĩnh Wagner rằng ông ấy sẽ "bị nghiền nát" nếu lính Wagner tiếp tục tiến đến Moscow hôm 24/6.
Ngoài ra, ông Lukashenko cho biết, hầu hết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga dự định bàn giao đều đã đến Belarus. Tuy nhiên, Wagner sẽ không được chỉ định bảo vệ những vũ khí này.
"Lực lượng của Nga và Belarus sẽ bảo vệ các vũ khí đó. Không lính Wagner nào tham gia vào hoạt động này. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi", ông Lukashenko nói.