1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus đáp trả "tối hậu thư" của các nước NATO về Wagner

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Ba Lan và các nước Baltic muốn Belarus trục xuất Wagner là "đề nghị ngớ ngẩn".

Belarus đáp trả tối hậu thư của các nước NATO về Wagner - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: TASS).

"Họ đang cuồng loạn về sự hiện diện của các thành viên Wagner trên lãnh thổ của chúng ta, đến mức yêu cầu phải trục xuất Wagner khỏi Belarus ngay lập tức", Tổng thống Lukashenko phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng An ninh Belarus ngày 31/8.

Ông Lukashenko cũng gọi đề nghị của Ba Lan và các nước Baltic là "vô lý và ngớ ngẩn".

Trong khi đó, ông cho rằng các nước NATO đang kiên trì thúc đẩy chính sách mở rộng liên minh và tiến hành các cuộc tập trận khiêu khích gần biên giới Belarus.

"Các nước NATO đang kiên trì thúc đẩy chính sách mở rộng, tăng cường hiện diện quân sự xung quanh Belarus, liên tục tiến hành các cuộc tập trận khiêu khích ở biên giới của chúng tôi", Tổng thống Lukashenko nói.

Theo ông, các thành viên NATO đang biện minh cho những hành động đó bằng việc cáo buộc có một số mối đe dọa xuất phát từ lãnh thổ Belarus.

Hồi đầu tuần, các thành viên NATO gồm Ba Lan, Latvia, Estonia, Lithuania đề nghị Belarus trục xuất các thành viên của lực lượng quân sự tư nhân Wagner giữa những lo ngại bất ổn ở khu vực.

"Chúng tôi đề nghị chính quyền Belarus phải trục xuất lực lượng Wagner ngay lập tức cũng như trục xuất những người di cư khỏi khu vực biên giới và đưa họ trở về quê hương", Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski phát biểu tại cuộc họp báo chung ngày 28/8 với những người đồng cấp từ Latvia, Estonia, Lithuania.

Ông cũng cảnh báo: "Nếu xảy ra sự việc nghiêm trọng, bất kể xảy ra ở biên giới Ba Lan hay Lithuania, chúng tôi sẽ trả đũa ngay lập tức. Tất cả các cửa khẩu biên giới đã mở cho đến nay sẽ bị đóng".

Đầu tháng 8, Lithuania thông báo tạm đóng 2 trong 6 cửa khẩu với Belarus do lo ngại mối đe dọa an ninh từ Wagner. Ba Lan, nước có chung đường biên giới với Belarus, cho biết hiện có hàng nghìn lính Wagner ở Belarus.

Wagner là công ty quân sự tư nhân vốn có trụ sở tại nga. Tuy nhiên, sau vụ nổi loạn bất thành hồi tháng 6, Wagner đã chuyển một phần đến Belarus theo thỏa thuận với Điện Kremlin.

Giới chức Belarus cho hay, nước này đã cho phép Wagner sử dụng một căn cứ bỏ không và Wagner sẽ hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Belarus. Tổng thống Lukashenko tuyên bố Wagner sẽ không phải chuyển đi đâu, thậm chí quân số của họ sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Pravda dẫn thông tin từ Trung tâm Kháng chiến Ukraine nói rằng, Nga dường như đã quyết định chuyển phần lớn lực lượng Wagner từ Belarus đến các nước châu Phi vào giữa tháng 9.

Cụ thể, theo kế hoạch, lính Wagner sẽ rời Belarus đến Niger, Libya, Sudan, Mozambique và Cộng hòa Trung Phi.

Châu Phi được cho là một trong những khu vực mang lại nguồn thu lớn cho Wagner. Tại đây, Wagner được cho là ký hợp đồng đảm bảo an ninh với các nước để đổi lại quyền khai thác vàng và khoáng sản.

Theo Guardian, TASS
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn