1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động thái mới của Wagner ở biên giới Belarus - Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Wagner được cho là đang xây doanh trại mới ở Belarus, gần biên giới Ukraine trong khi một phần dường như di chuyển về hướng Nga.

Động thái mới của Wagner ở biên giới Belarus - Ukraine - 1

Lính Wagner huấn luyện cho lực lượng vũ trang Belarus (Ảnh: AP).

Wagner đang xây dựng một doanh trại tập trung mới ở Belarus, chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 24km, Independent dẫn thông tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine cho biết. Khu này có khả năng chứa khoảng 1.000 lính đánh thuê Wagner.

Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine cáo buộc rằng doanh trại mới tại sân bay Zyabrovka có thể sẽ được sử dụng để mô phỏng các hoạt động tấn công ở biên giới với vùng Chernihiv (Ukraine).

"Gần biên giới với Ukraine, tại làng Zyabrovka của Belarus, một doanh trại mới dành cho lực lượng Wagner đang được xây dựng. Trong tương lai, nó sẽ được sử dụng để mô phỏng các chiến dịch ở biên giới tại khu vực Chernihiv", nguồn tin cho hay.

Thông qua hoạt động mô phỏng tấn công vùng biên giới này và các quốc gia NATO khác, Wagner có thể muốn buộc các nước châu Âu giảm bớt viện trợ dành cho Ukraine, cơ quan này nhận định.

Trong một diễn biến khác, các nguồn tin ở Belarus và kênh Telegram VChK-OGPU cho biết 600 - 1.500 binh sĩ của Wagner có thể đã rời khỏi lãnh thổ Belarus bằng xe buýt.

Hiện tại, đội quân Wagner đang hướng tới biên giới với Nga, các nguồn tin giấu tên của Belarus cho hay. Còn theo kênh Telegram VChK-OGPU, việc chuyển quân đang được thực hiện theo hướng Voronezh, Krasnodar và Rostov.

"Nguồn tin của Cheka-OGPU cho biết việc vận chuyển các chiến binh Wagner từ Belarus diễn ra theo từng đợt 500-600 người bằng xe buýt tới Voronezh, Rostov và Krasnodar. Giai đoạn đầu tiên của việc rút binh đã kết thúc và giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu sau ngày 13/8", nguồn tin cho hay.

Hiện chưa rõ mục đích vận chuyển này của Wagner, nhưng đây có thể là một phần lực lượng Wagner được phép nghỉ ngơi. Các chiến binh được lệnh giữ liên lạc với tập đoàn Wagner để có thể tập hợp bất cứ lúc nào cho nhiệm vụ mới.

Wagner tuyên bố rút khỏi chiến trường Ukraine từ tháng 5 và chuyển trụ sở hoạt động từ Nga đến Belarus hồi đầu tháng 7 sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga.

Sự hiện diện của hàng nghìn thành viên của lực lượng quân sự tư nhân Wagner ở Belarus khiến các nước phương Tây lo ngại về bất ổn ở khu vực. Đặc biệt, Ba Lan, nước có chung biên giới với Ukraine và Belarus, ra sức tăng cường an ninh ở khu vực biên giới.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner dường như đã đưa khoảng 100 quân đến khu vực Hành lang Suwałki. Ông cho rằng, thành viên Wagner có thể cải trang thành lính biên phòng Belarus và sẽ giúp những người nhập cư bất hợp pháp vào lãnh thổ Ba Lan, gây bất ổn cho Ba Lan.

Ngoài ra, ông cũng đặt ra nghi vấn về kịch bản thành viên Wagner có thể đóng giả người nhập cư để vào Ba Lan, diễn biến mà ông cho rằng có thể làm gia tăng thêm rủi ro.

Quân đội Ba Lan đầu tuần này chấp thuận đề xuất đưa thêm 1.000 lính tới biên giới với Belarus, trong bối cảnh các vụ vượt biên gia tăng. Trước đó, Ba Lan đã điều hơn 1.000 binh sĩ và gần 200 đơn vị vũ khí từ lữ đoàn cơ giới số 12 và 17 tới phía đông đất nước.

Theo Independent
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn