1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng loạt chuyến bay đến Ukraine bị hủy trước nguy cơ xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Một số hãng hàng không đã hủy hoặc chuyển hướng các chuyến bay đến Ukraine giữa lúc lo ngại nguy cơ xung đột với Nga.

Hàng loạt chuyến bay đến Ukraine bị hủy trước nguy cơ xung đột - 1

Máy bay của hãng hàng không SkyUp (Ảnh: RT).

Theo thông báo của hãng hàng không SkyUp (Ukraine), một máy bay chở khách của hãng ngày 12/2 đã buộc phải chuyển hướng từ Bồ Đào Nha tới thủ đô Chisinau của Moldova, thay vì tới sân bay Borispol ở thủ đô Kiev của Ukraine như kế hoạch ban đầu.

SkyUp cho biết việc chuyển hướng đột ngột xảy ra do công ty cho thuê máy bay ở Ireland thông báo cấm máy bay của họ đi vào không phận Ukraine, mặc dù máy bay đang ở giữa hành trình.

Hãng tin Ukraine Strana.ua ngày 12/2 đưa tin, các công ty bảo hiểm quốc tế lớn sẽ ngừng dịch vụ bảo hiểm cho các máy bay di chuyển qua không phận Ukraine. Strana.ua trích dẫn các nguồn tin cho biết, điều này đồng nghĩa với việc không chỉ các hãng hàng không quốc tế, mà hầu hết các hãng hàng không Ukraine sẽ không thể vận hành chuyến bay trong không phận Ukraine, vì nhiều máy bay chở khách hoạt động tại Ukraine được các công ty nước ngoài cho các hãng hàng không Ukraine thuê hoặc ít nhất được bảo hiểm ở nước ngoài. Hơn nữa, các máy bay thuê có thể được lệnh rời Ukraine "trong tương lai gần", Strana.ua cho biết.

Một nguồn tin nói với hãng tin Ukraine rằng các công ty bảo hiểm của Anh đang "áp đặt lệnh phong tỏa hàng không" đối với quốc gia Đông Âu, theo đó không máy bay chở khách nào có thể "ra vào Ukraine bắt đầu từ khoảng chiều 14/2". Tuy nhiên, Strana.ua lưu ý rằng các hãng hàng không Ukraine vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, trong khi hầu hết các công ty nước ngoài vẫn đang bán vé đến Ukraine.

Thông tin trên được đưa ra cùng thời điểm hãng hàng không KLM của Hà Lan cũng thông báo dừng tất cả chuyến bay đến Ukraine. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 12/2, KLM cho biết "chuyến bay tiếp theo đến thủ đô Kiev được lên kế hoạch vào tối nay, nhưng sẽ không được vận hành".

Hãng hàng không Hà Lan cho biết động thái trên nhằm đảm bảo "lựa chọn các tuyến bay an toàn và tối ưu" và được đưa ra trên cơ sở thông tin do các cơ quan tình báo, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ cũng như Bộ Ngoại giao Hà Lan cung cấp.

Trong khi đó, hãng hàng không Lufthansa của Đức nói với hãng tin RBC của Nga rằng "khả năng ngừng các dịch vụ hàng không đang được xem xét", đồng thời cho biết hãng vẫn đang "theo dõi chặt chẽ tình hình ở Ukraine". Tuy nhiên, đại diện của hãng hàng không Đức khẳng định "vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra".

Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine Mustafa Nayyem bác bỏ các thông tin cho rằng không phận của nước này đã bị đóng cửa, gọi thông tin này là "không đúng sự thật".

"Việc đóng cửa không phận là quyền chủ quyền của Ukraine. Hiện tại, chính phủ chưa đưa ra quyết định như vậy", Thứ trưởng Nayyem thông báo trên Facebook hôm 13/2.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podoliak cũng nói rằng "không phận Ukraine vẫn mở và an toàn" và nước này "chưa có quyết định đóng cửa không phận".

Mỹ và các đồng minh phương Tây đang kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine, đồng thời sơ tán nhân viên ngoại giao và người thân của họ khỏi đại sứ ở Ukraine. Phương Tây cảnh báo Nga đang tập trung hơn 100.000 quân ở gần biên giới Ukraine và có thể sắp "động binh" với nước láng giềng. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ thông tin này.

Theo www.rt.com