1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc phóng thử tên lửa răn đe Triều Tiên

(Dân trí) - Ngay sau vụ phóng tên lửa này của Triều Tiên vào sáng sớm nay 15/9, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận tên lửa nhằm răn đe Bình Nhưỡng.


Vụ phóng thử tên lửa Hyunmoo-2 của quân đội Hàn Quốc sáng 15/9 (Ảnh: Yonhap)

Vụ phóng thử tên lửa Hyunmoo-2 của quân đội Hàn Quốc sáng 15/9 (Ảnh: Yonhap)

Hãng tin Yonhap cho biết, ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa từ Bình Nhưỡng qua Nhật Bản, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận với tên lửa Hyunmoo-2 với khoảng cách giả định từ trường phóng tới sân bay Sunan của Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phóng hai tên lửa Hyunmoo-2 từ bãi phóng gần biên giới liên Triều chỉ 6 phút sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Một tên lửa đã "bắn trúng" mục tiêu giả định trên vùng biển phía đông, cách đó khoảng 250km. Tên lửa còn lại rơi xuống biển không lâu sau khi khai hỏa.

Khoảng cách 250km đúng bằng khoảng cách từ bãi phóng của Hàn Quốc đến sân bay Sunan của Triều Tiên. Sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng là nơi Triều Tiên phóng đi tên lửa vào sáng sớm nay. Đây là lần thứ hai Triều Tiên phóng tên lửa từ sân bay này để bay qua Nhật Bản.

Giới chức Hàn Quốc và Mỹ đánh giá, tên lửa Triều Tiên đã bay xa 3.700km, bay cao 770km trước khi rơi xuống Thái Bình Dương, cách múi Erimo thuộc đảo Hokkaido của Nhật Bản khoảng 2.000km. Như vậy, đây được coi là vụ phóng tên lửa có tầm xa nhất từ trước đến nay của Triều Tiên.

Chính phủ Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất này của Triều Tiên. "Chúng tôi cực lực lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sau hàng loạt vụ thử tên lửa liên lục địa bởi rõ ràng nó đã vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc và đe dọa đến hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như cộng đồng quốc tế", thông cáo của chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Thông cáo cũng nhấn mạnh: "Triều Tiên nên biết rằng từ bỏ phát triển hạt nhân và tên lửa là phương cách khôn ngoan để phát triển kinh tế và duy trì an ninh. Chúng tôi hối thúc Triều Tiên lập tức ngừng các hành động khiêu khích và trở lại bàn đàm phán".

Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng nay đã chủ trì cuộc họp khẩn với Hội đồng an ninh quốc gia. Phát ngôn viên của Tổng thống Moon, Park Su-hyun, cho biết giới chức Hàn Quốc được chỉ thị chuẩn bị sẵn sàng đối phó với nguy cơ từ các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, sinh học hoặc thậm chí bằng xung điện từ.

Minh Phương

Theo Yonhap