1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc: Phà với 477 người chìm nhanh trên biển

(Dân trí) - Hàn Quốc đã khẩn trương phái tàu của lực lượng bờ biển và trực thăng tới ứng cứu 477 hành khách, phần lớn là học sinh trung học, trên một chiếc phà lớn bị chìm ở ngoài khơi bờ biển miền nam nước này. Ít nhất 2 người thiệt mạng, 107 người mất tích, 368 người đã được cứu.

Tàu và trực thăng cứu hộ vây quanh chiếc phà đang bị nghiêng hẳn về một bên.
Tàu và trực thăng cứu hộ vây quanh chiếc phà đang bị nghiêng hẳn về một bên.

2 người chết, 107 mất tích, 325 học sinh có mặt trên phà

Tại cuộc họp báo mới nhất, ông Lee Gyeong-Og, thứ trưởng Bộ An ninh và Quản lý công, cho biết cho đến nay 2 người đã thiệt mạng trong vụ việc và 368 người được cứu trong số 477 hành khách và thủy thủ đoàn. Một nữ thủy thủ đoàn nằm trong số 2 người thiệt mạng.

Giới chức trách Hàn Quốc cũng đang rất lo lắng cho số phận của 107 người vẫn chưa được tìm thấy. Nhiều khả năng họ đã bị mắc kẹt bên trong khi tàu bị nghiêng nhanh và chìm sau đó.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hành khách mặc áo phao, sợ hãi trèo lên thuyền cứu hộ cao su trong khi nước trào lên mạnh quanh phà khi nó bị chìm.

Nhiều người có vẻ như đã được tàu cá và tàu thương mại cứu trước khi tàu và máy bay của hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển đến ứng cứu.

Trong cuộc họp báo trước đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Lee cho biết, tổng cộng 476 người, trong đó có 325 học sinh trung học của một trường ở nam Seoul đang đi dã ngoại, đã có mặt trên chiếc phà 6.325 tấn. Phà gửi tín hiệu cấp cứu vào 8h58 sáng 16/4, giờ địa phương, khi cách đảo Byeongpoong, bờ nam Hàn Quốc, 20km.

Hàn Quốc: Phà với 476 hành khách chìm trên biển

Phà khởi hành từ cảng Incheon, miền tây Hàn Quốc, vào ngày hôm qua và đang định đến đảo nghỉ mát Jeju vào ngày hôm nay. Ông Lee xác nhận tổng cộng có 34 tàu của hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển, tàu dân sự tham gia vào nỗ lực cứu hộ cùng với 18 trực thăng.

Ông Lee cũng cho biết phà đã bị chìm nhanh sau khi bị nghiêng.

Hàn Quốc: Phà với 476 hành khách đang chìm trên biển

Phà bị nghiêng và chìm rất nhanh.

Hình ảnh trên truyền hình Hàn Quốc cho thấy phà mới đầu nghiêng hơn 45 độ rồi sau đó bị lật và chỉ còn thấy rõ mỏm đuôi.

Phà chìm nhanh, hành khách được yêu cầu nhảy xuống biển

“Tàu đang bị nước tràn vào và đang chìm”, một phát ngôn viên Lực lượng bảo vệ bờ biển trước đó cho biết với hãng thông tấn AFP.

“Chúng tôi nghe thấy âm thanh như tiếng sấm và tàu bị khựng lại”, một hành khách cho biết với kênh tin tức YNT qua điện thoại. “Tàu đang nghiêng và chúng tôi phải bấu víu vào thứ gì đó để ngồi xuống”, hành khách này cho hay.

Hàn Quốc: Phà với 476 hành khách chìm trên biển

Các kênh truyền hình địa phương cho biết do phà nghiêng và chìm nhanh, những người còn lại trên phà được yêu cầu nhảy xuống biển để chờ cứu hộ.

Trong khi đó, tại trường học, nơi có học sinh có mặt trên chiếc phà bị đắm, phụ huynh học sinh gào khóc và cố gắng gọi điện cho con cháu họ.

“Tôi đã nói chuyện với con gái tôi. Con bé nói đã được cứu cùng với 10 bạn khác”, một người mẹ cho biết trên kênh tin tức của Hàn Quốc YTN.

“Chúng nói chúng đã nhảy xuống nước trước khi được cứu. Một đứa bị thương ở chân và đang được điều trị ở bệnh viện”.

Nhiều học sinh khác trên phà cũng đã gọi điện thoại kể về những gì đang diễn ra và chụp ảnh đưa lên mạng xã hội.

Hàn Quốc: Phà với 476 hành khách đang chìm trên biển


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã ra lệnh huy động đội đặc nhiệm của Lực lượng bảo vệ bờ biển để rà soát chiếc phà bị đắm, tránh không để ai bị bỏ sót.

Hàn Quốc: Phà với 476 hành khách đang chìm trên biển

Hàng trăm học sinh trung học đang đi dã ngoại có mặt ở trên phà

Nguyên nhân đắm phà hiện chưa được làm rõ. Ngoài 467 hành khách, trên phà còn có 150 xe hơi. Phà bị đắm có tên Sewol có sức chứa khoảng 900 người và được đóng ở Nhật vào năm 1994.

Mỗi ngày có hàng trăm chuyến phà đi lại giữa lục địa Hàn Quốc và các đảo của nước này nhưng rất hiếm khi xảy ra tai nạn.

Phà Sewol trọng tải hơn 6.000 tấn.
Phà Sewol trọng tải hơn 6.000 tấn.



Trung Anh