1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc muốn dừng tập trận với Mỹ để “đấu dịu” Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết nước này đang tính đến phương án tạm dừng các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ để giúp hạ nhiệt căng thẳng với Triều Tiên trước thềm Thế vận hội Olympic 2018 do Seoul đăng cai vào đầu năm sau.

Xe tăng Hàn Quốc phóng hỏa lực trong cuộc tập trận chung với Mỹ ở Pocheon, Hàn Quốc - nơi cách khu phi quân sự liên Triều khoảng 30 km hồi tháng 4. (Ảnh: Reuters)
Xe tăng Hàn Quốc phóng hỏa lực trong cuộc tập trận chung với Mỹ ở Pocheon, Hàn Quốc - nơi cách khu phi quân sự liên Triều khoảng 30 km hồi tháng 4. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với NBC gần đây, Tổng thống Moon Jae-in cho biết “có khả năng” Hàn Quốc sẽ dừng các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ để giảm bớt không khí căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trước thềm Thế vận hội Mùa đông Olympic 2018.

“Tôi đã đưa ra đề xuất với Mỹ và Mỹ vẫn đang xem xét đề xuất đó. Tuy nhiên, mọi chuyện còn phụ thuộc vào việc Triều Tiên sẽ hành xử như thế nào”, Tổng thống Moon cho biết.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Hàn Quốc được đưa ra sau khi báo Financial Times tuần trước đưa tin rằng, Seoul đã đề nghị Washington tạm dừng các cuộc tập trận chung cho tới khi Thế vận hội Mùa đông tại thành phố Pyeongchang, Hàn Quốc kết thúc. Mục đích của việc làm này nhằm tránh “các động thái khiêu khích” có thể xảy ra của Triều Tiên trong thời gian Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội.

Theo Financial Times, Tổng thống Donald Trump nhiều khả năng sẽ chấp thuận đề nghị từ phía Hàn Quốc và tạm dừng hai cuộc tập trận Giải pháp then chốt và Đại bàng non, vốn thường được tổ chức vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 hàng năm. Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ đăng cai Thế vận hội Olympic Mùa đông từ ngày 9-25/2 và tiếp đó là Thế vận hội Paralympics dành cho người khuyết tật từ ngày 9-18/3.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley gần đây xác nhận Mỹ sẽ cử đoàn vận động viên quốc gia tới thi đấu tại Thế vận hội ở Hàn Quốc. Trước đó, bà Haley từng nói Washington chưa đưa ra quyết định về việc có nên gửi các vận động viên này tới Hàn Quốc hay không, do lo ngại vấn đề an ninh sau các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung ở khu vực gần bán đảo Triều Tiên, bất chấp sự phản đối của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc nhiều lần kêu gọi Washington và Seoul chấm dứt các cuộc tập trận này để tránh leo thang căng thẳng trong khu vực.

Thành Đạt

Theo Sputnik