1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh tập trận phá hủy vũ khí Triều Tiên của quân đội Mỹ - Hàn

(Dân trí) - Quân đội Mỹ và Hàn Quốc gần đây đã tiến hành cuộc tập trận chung để thực hành kỹ năng phá hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Thông báo của quân đội Mỹ cho biết cuộc tập trận mang tên “Cuộc tấn công của chiến binh IX” giữa Mỹ và Hàn Quốc đã diễn ra tại Trại Stanley - căn cứ quân sự của Mỹ nằm cách thủ đô Seoul khoảng 20 km.
Thông báo của quân đội Mỹ cho biết cuộc tập trận mang tên “Cuộc tấn công của chiến binh IX” giữa Mỹ và Hàn Quốc đã diễn ra tại Trại Stanley - căn cứ quân sự của Mỹ nằm cách thủ đô Seoul khoảng 20 km.

“Cuộc tấn công của chiến binh IX” kéo dài 4 ngày và kết thúc hôm 15/12.
“Cuộc tấn công của chiến binh IX” kéo dài 4 ngày và kết thúc hôm 15/12.

Quân đội Mỹ cho biết cuộc tập trận tập trung vào việc phối hợp tác chiến giữa các đơn vị của Mỹ và Hàn Quốc nhằm thực hành kỹ năng phá hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên.
Quân đội Mỹ cho biết cuộc tập trận tập trung vào việc phối hợp tác chiến giữa các đơn vị của Mỹ và Hàn Quốc nhằm thực hành kỹ năng phá hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên.

Hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng quân sự của hai nước đã tham gia cuộc tập trận này. Trại Stanley được xây dựng từ thập niên 1950 và có khoảng 5.000 binh sĩ đang đóng quân tại đây.
Hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng quân sự của hai nước đã tham gia cuộc tập trận này. Trại Stanley được xây dựng từ thập niên 1950 và có khoảng 5.000 binh sĩ đang đóng quân tại đây.

Nhiều quan chức quân sự cấp cao của hai nước, trong đó có Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Tướng Vincent K. Brooks và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Tướng Jung Kyung-doo đã trực tiếp thị sát tập trận.
Nhiều quan chức quân sự cấp cao của hai nước, trong đó có Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Tướng Vincent K. Brooks và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Tướng Jung Kyung-doo đã trực tiếp thị sát tập trận.


Mỹ và các nước đồng minh gần đây liên tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần bán đảo Triều Tiên sau một loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Cuộc tập trận mới nhất của liên minh Mỹ - Hàn diễn ra sau khi Triều Tiên hôm 29/11 tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 được đánh giá là mạnh nhất từ trước đến nay với khả năng tấn công lục địa Mỹ.

Mỹ và các nước đồng minh gần đây liên tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần bán đảo Triều Tiên sau một loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Cuộc tập trận mới nhất của liên minh Mỹ - Hàn diễn ra sau khi Triều Tiên hôm 29/11 tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 được đánh giá là mạnh nhất từ trước đến nay với khả năng tấn công lục địa Mỹ.

Hồi đầu tháng, Mỹ và Hàn Quốc cũng tiến hành cuộc tập trận không quân chung trên bán đảo Triều Tiên với sự tham gia của 230 máy bay chiến đấu và hàng nghìn binh sĩ hai nước. Đây được đánh giá là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của liên minh Mỹ - Hàn.
Hồi đầu tháng, Mỹ và Hàn Quốc cũng tiến hành cuộc tập trận không quân chung trên bán đảo Triều Tiên với sự tham gia của 230 máy bay chiến đấu và hàng nghìn binh sĩ hai nước. Đây được đánh giá là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của liên minh Mỹ - Hàn.

Hiện Mỹ duy trì khoảng 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc và thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận với quân đội nước này. Bình Nhưỡng nhiều lần cáo buộc các cuộc tập trận này là để tập dượt cho kịch bản tấn công nhằm vào Triều Tiên và dọa sẽ sử dụng các biện pháp quân sự để đáp trả.
Hiện Mỹ duy trì khoảng 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc và thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận với quân đội nước này. Bình Nhưỡng nhiều lần cáo buộc các cuộc tập trận này là để tập dượt cho kịch bản tấn công nhằm vào Triều Tiên và dọa sẽ sử dụng các biện pháp quân sự để đáp trả.

Thành Đạt

Ảnh: RT