1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Mỹ lo cạn kiệt vũ khí phòng vệ vì ồ ạt viện trợ cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ cảnh báo kịch bản Washington có thể cạn kiệt vũ khí để phòng vệ sau gần một năm viện trợ số lượng lớn khí tài cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Hải quân Mỹ lo cạn kiệt vũ khí phòng vệ vì ồ ạt viện trợ cho Ukraine - 1

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Defense One đưa tin, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro ngày 11/11 cảnh báo, trong 6 tháng tới, lực lượng này có thể sẽ buộc phải chọn giữa việc chuyển vũ khí trong kho cho Ukraine hay để lại để trang bị cho Mỹ.

Bình luận của ông Del Toro được đưa ra trong bối cảnh nhiều quan chức Mỹ trước đó từng cảnh báo về nguy cơ Mỹ thiếu hụt vũ khí sau gần một năm dồn dập viện trợ cho Ukraine để đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

Theo Defense One, dù phần lớn vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukraine trong thời gian qua là khí tài bộ binh chứ không phải hải quân, nhưng nhiều chuyên gia, quan chức quân sự Mỹ cũng bày tỏ quan ngại tương tự cảnh báo của ông Del Toro. Trong khi đó, một số chuyên gia cũng đưa ra ý kiến trái chiều với nhận định của Bộ trưởng Hải quân Mỹ.

Ông Del Toro là một trong số hàng chục thành viên của quân đội, ngành công nghiệp quốc phòng và nghị sĩ đã tham gia một hội nghị ở Virginia từ ngày 10-12/1 để thảo luận về quốc phòng và an ninh.

Chuyên gia Mark Cancian, một cựu sĩ quan quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, cho rằng cảnh báo của ông Del Toro là "khá ngạc nhiên" do Hải quân Mỹ là bên ít bị ảnh hưởng nhất bởi hoạt động viện trợ quân sự của Washington cho Ukraine.

Ông Cancian nói rằng, hầu hết vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine gần 1 năm qua là vũ khí bộ binh. "Hải quân, đặc biệt là ở Tây Thái Bình Dương, cần vũ khí để chiến đấu trên không và trên biển. Mặc dù Hải quân cũng chuyển vũ khí cho Ukraine, ví dụ như tên lửa Harpoon, nhưng động thái này cũng không có tác động quá lớn", ông giải thích.

Ian Williams, phó giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa CSIS, nói với Newsweek rằng vẫn chưa rõ ông Del Toro đang đề cập đến hệ thống vũ khí hải quân nào vì hầu hết vũ khí cung cấp cho Ukraine đều được lấy từ kho của lục quân.

"Nhưng tôi nghĩ quan điểm của ông Del Toro là Mỹ cần tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng nói chung, điều này đúng. Nếu chúng ta muốn trở thành kho vũ khí của các nền dân chủ, chúng ta cần phải mở rộng quy mô sản xuất", ông Williams nói.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine