1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Giải mã” bí ẩn bia mộ Donald Trump ở công viên New York

(Dân trí) - Nhân vật đứng sau bia mộ khắc tên tỷ phú Donald Trump và thông điệp “nhại” khẩu hiệu tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, được dựng lên tại Công viên Trung tâm ở thành phố New York hồi cuối tháng 3, đã được tiết lộ.


Tấm bia mộ mang tên của tỷ phú Donald Trump (Ảnh: AP)

Tấm bia mộ mang tên của tỷ phú Donald Trump (Ảnh: AP)

Bia mộ có hình cây thánh giá, bên dưới là tên “Trump Donald J”, cùng năm sinh 1946 nhưng không có năm mất. Tuy nhiên, tấm bia đá còn được khắc dòng chữ “Khiến nước Mỹ bị ghét lần nữa”, chế nhạo khẩu hiệu tranh cử của tỷ phú bất động sản “Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Bia mộ được một công ty ở Brooklyn đặt hàng và xuất hiện tại Công viên Trung tâm ở New York đúng ngày Phục sinh (27/3). Giới chức công viên đã nhổ bỏ tấm bia cùng ngày sau khi nó gây xôn xao trên các mạng xã hội.

Theo tờ New York Times, nghệ sĩ Brian Whiteley, 33 tuổi, là người đứng sau trò đùa trên.

Whiteley đã từ chối xác nhận hay khẳng định anh là khách hàng đã đặt bia mộ. Nghệ sĩ này đã bị cảnh sát hỏi thăm hôm 9/5 nhưng không bị cáo buộc bất kỳ tội danh nào.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 30/3, nghệ sĩ trên, người từ chối tiết lộ danh tính, cho biết anh “đang cố gắng nhắc nhở Donald về di sản mà ông ta để lại. Và việc để ngỏ năm mất ám chỉ rằng vẫn còn thời gian để ông ấy để thay đổi”.

Michael Cassara, người làm bia mộ trên, cho biết ông không bất ngờ khi nghe tên nhân vật mà người đàn ông trên muốn khắc trên bia đá. “Tôi làm việc với nhiều nghệ sĩ như thế này. Tôi đã làm nhiều thứ điên rồ”.

Ông Cassara từ chối tiết lộ chi phí để khắc bia mộ, nhưng một người khác cho biết nó tiêu tốn tới 2.450 USD.

Tỷ phú Trump không bình luận về trò đùa trên. Bia mộ hiện vẫn nằm trong kho của cảnh sát ở quận Bronx, New York.

Ông Trump hiện đã gần như chắc chắn sở hữu tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Cộng hòa sau khi 2 đối thủ bỏ cuộc hồi tuần trước. Tỷ phú bất động sản trước đó đã gây ồn ào với những phát ngôn gây sốc và khác thường, gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ không chỉ tại Mỹ mà còn trên thế giới.

An Bình