1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU họp khẩn về tình hình Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Sau cuộc họp khẩn cuối ngày 21/9, đại diện các nước Liên minh châu Âu (EU) nhất trí tiếp tục ủng hộ Ukraine, đồng thời chuẩn bị lệnh trừng phạt mới với Nga.

EU họp khẩn về tình hình Ukraine - 1

Đại diện cấp cao về đối ngoại của EU, ông Josep Borrell (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, các ngoại trưởng EU đã họp khẩn bên lề khóa họp lần thứ 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) cuối ngày 21/9 để thống nhất phản ứng việc Nga phát lệnh động viên một phần lực lượng dự bị cho chiến dịch ở Ukraine.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Đại diện cấp cao về đối ngoại của EU, ông Josep Borrell, cho biết sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thông báo tình hình, các bộ trưởng EU nhất trí chuẩn bị gói trừng phạt thứ 8 nhằm vào các lĩnh vực liên quan của kinh tế Nga, cũng như những cá nhân liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Các bộ trưởng EU dự kiến nhóm họp tiếp vào giữa tháng 10 khi việc phác thảo gói trừng phạt hoàn tất. Ngoài ra, giới chức EU cũng nhất trí tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Ông Borell từ chối nêu cụ thể về lệnh trừng phạt mà khối có thể áp đặt với Nga cũng như viện trợ quân sự dành cho Ukraine. Ông tin rằng, các biện pháp này sẽ nhận được sự ủng hộ của toàn khối.

Tuy nhiên, duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong liên minh 27 quốc gia thành viên trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung năng lượng hiện nay là thách thức không hề nhỏ. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hôm 20/9 nói rằng, EU không nên xem xét các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga bởi điều đó chỉ càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.

Hơn 6 tháng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine, EU đang tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev, trong khi gây sức ép với Moscow thông qua lệnh trừng phạt. Giới chức EU hôm qua đồng loạt chỉ trích việc Nga phát lệnh động viên một phần lực lượng dự bị. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, với sắc lệnh động viên này, Moscow có thể huy động tới 300.000 người để bổ sung cho chiến dịch ở Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine