Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Đức tịch thu tàu chở 100.000 tấn dầu nghi của Nga, Moscow lên tiếng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Theo truyền thông Đức, con tàu nghi của Nga giờ đã trở thành tài sản của phía Berlin.

Đức tịch thu tàu chở 100.000 tấn dầu nghi của Nga, Moscow lên tiếng - 1

Tàu Eventin (Ảnh: AFP).

Spiegel đưa tin, giới chức hàng hải Đức đã tịch thu một tàu chở dầu bị nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga ngoài khơi bờ biển Baltic.

Tàu Eventin, mang cờ Panama, bị bắt giữ gần đảo Rügen, với khoảng 100.000 tấn dầu trị giá 40 triệu euro (43,33 triệu USD) nay trở thành tài sản của Đức, theo báo trên.

Sau đó, Điện Kremlin phủ nhận có liên quan đến con tàu này. Nga cho hay họ không có thông tin về chủ sở hữu của nó.

Bộ tài chính Đức, cơ quan giám sát các cơ quan hải quan, đã từ chối bình luận chi tiết về vấn đề này do tình hình an ninh hiện tại, một phát ngôn viên cho biết tại Berlin, ám chỉ đến căng thẳng cao độ giữa Nga và phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine.

"Các biện pháp hải quan hiện đang được tiến hành", thông báo viết.

"Hạm đội bóng tối" của Nga bao gồm những tàu cũ, không được bảo hiểm, chuyên vận chuyển dầu, hàng hóa nhằm né tránh lệnh trừng phạt của phương Tây, tiếp sức cho cỗ máy quân sự của Moscow.

Tàu Eventin, bị thu giữ khi đang trên hành trình từ Nga đến Ai Cập, đã bị đưa vào gói trừng phạt thứ 16 của EU nhằm vào Nga, nhằm thắt chặt kiểm soát "hạm đội bóng tối".

Tổng cộng, 74 tàu đã bị đưa vào danh sách đen vào thời điểm đó, nâng tổng số tàu chở nhiên liệu của Nga bị EU trừng phạt lên 153.

Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào các tàu vận chuyển vũ khí và ngũ cốc từ các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Tính đến tháng 1, hơn 270 tàu thuộc "hạm đội bóng tối" đã bị hạn chế bởi Mỹ, EU và Anh. Chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã công bố gói trừng phạt lớn nhất trong những ngày cuối nhiệm kỳ, đưa vào danh sách đen 180 tàu chở dầu của Nga vì vi phạm các lệnh hạn chế.

Theo S&P Global, các lệnh trừng phạt của phương Tây hiện bao trùm các tàu chở một nửa lượng dầu xuất khẩu đường biển của Nga, khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày, trong đó 1 triệu thùng đến Trung Quốc và 500.000 thùng đến Ấn Độ.

Trong khi đó, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức cho biết Berlin vẫn tiếp tục làm việc với các đối tác của mình để đóng lỗ hổng trong các lệnh trừng phạt mà Nga đang sử dụng để tiếp tục có ngân sách cho cuộc chiến ở Ukraine.

Theo Telegraph
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine