1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin nêu quan điểm về giải pháp duy nhất cho xung đột tại Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Điện Kremlin cáo buộc sự can thiệp của các quốc gia phương Tây đang khiến cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài hơn dự kiến.

Điện Kremlin nêu quan điểm về giải pháp duy nhất cho xung đột tại Ukraine - 1
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Trong phát biểu được đưa ra hôm 29/3, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Điện Kremlin, đã trình bày quan điểm về cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.

Theo ông Peskov, tình hình hiện tại ở Ukraine khiến cho các biện pháp giải quyết xung đột thông qua con đường chính trị hoặc ngoại giao trở nên "bất khả thi". Thay vào đó, giải pháp quân sự trở thành lựa chọn duy nhất của Moscow.

"Tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng mục tiêu của Nga có thể đạt được thông qua nhiều con đường khác nhau, chẳng hạn như chính trị hoặc ngoại giao. Nhưng một khi các biện pháp này trở nên bất khả thi, tôi rất tiếc phải thừa nhận rằng giải pháp quân sự thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sẽ lựa chọn duy nhất", ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin đồng thời cáo buộc các quốc gia phương Tây đang tham gia gián tiếp vào xung đột tại Ukraine thông qua những biện pháp gây sức ép lên Nga. Ông Peskov cho rằng sự tham gia này sẽ chỉ khiến cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài thêm.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin xác nhận mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vẫn được giữ nguyên. Theo đó, Moscow mong muốn Ukraine trở thành một đất nước trung lập và từ bỏ quyết định gia nhập NATO và EU.

Trước đó, vào hôm 19/3, Điện Kremlin cáo buộc Mỹ đang tham dự trực tiếp vào xung đột tại Ukraine thông qua những hoạt động tuần tra tại Biển Đen.

"Chúng ta có thể thấy khá rõ ràng những hoạt động của máy bay không người lái Mỹ và nhiệm vụ của chúng. Đây không hoàn toàn là một nhiệm vụ vì hòa bình nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua lại trên vùng biển quốc tế. Ngược lại, chúng ta đang nói về sự can dự trực tiếp của các bên vận hành các UAV này trong cuộc xung đột tại Ukraine", ông Peskov tuyên bố.

Nhà chức trách Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những tuyên bố trên của Điện Kremlin.

Ngày 24/2/2022, các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Theo những tính toán ban đầu của quân đội Nga, cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể chỉ kéo dài khoảng 100 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, hơn một năm đã trôi qua, cuộc xung đột giữa 2 nước láng giềng ở châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thời gian tới, giới quan sát nhận định xung đột giữa 2 quốc gia láng giềng sẽ tiếp tục leo thang khi Ukraine sẽ đẩy mạnh chiến dịch phản công nhằm giành lại lãnh thổ.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine