1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dần thoát khỏi "vũng lầy" Covid-19, New Delhi tính mở cửa

Thanh Thành

(Dân trí) - Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ đang đứng trước áp lực kêu gọi mở cửa vào ngày 1/6 tới do số ca Covid-19 đã giảm mạnh, trong khi các chuyên gia lại khuyến cáo nên thận trọng.

Dần thoát khỏi vũng lầy Covid-19, New Delhi tính mở cửa - 1

Một bệnh nhân Covid-19 phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí tại một trung tâm chăm sóc tạm thời ở New Delhi, Ấn Độ (Ảnh: DPA).

Tình hình dịch bệnh ở thủ đô New Delhi đang được cải thiện đáng kể khi hiện chỉ ghi nhận 1.500 ca nhiễm mới một ngày - mức thấp nhất kể từ ngày 27/3 - giảm nhiều so với con số 28.000 ca vào đỉnh điểm của tháng 4.

Vì lẽ đó, có vẻ như New Delhi có thể trở thành thành phố đầu tiên của Ấn Độ sẽ bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa vào ngày 1/6 để từng bước mở cửa hoàn toàn. Sau khi nới lỏng các hạn chế trong mỗi tuần kể từ ngày 19/4, chính phủ thủ đô New Delhi tự tin hơn và cho rằng, những con số báo cáo giảm mỗi ngày cho thấy điều tồi tệ nhất có thể đã qua.

Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal trong tuần này cho biết tình hình đã "được cải thiện đáng kể", khi tỷ lệ ca nhiễm giảm đều đặn trong suốt tháng 5, hiện đã giảm 33,5% so với thời điểm cao trào xuống. Chính phủ Ấn Độ cũng đang báo cáo số ca nhiễm mới lần đầu tiên xuống dưới 200.000 ca mỗi ngày, con số thấp nhất kể từ ngày 14/4. Các chuyên gia cho rằng, nếu các nhiễm tiếp tục giảm, Thủ hiến Kejriwal có thể quyết định mở cửa vào cuối tuần này.

Chủ các cửa hàng và người kinh doanh trên khắp thủ đô kêu gọi thủ hiến Kejriwal nhanh chóng mở cửa trong bối cảnh họ đang phải quay cuồng với các khoản lỗ do đóng cửa. Chợ Khan, một địa điểm mua sắm và ăn uống yêu thích của những người giàu, là nơi trọng yếu. Những hộ kinh doanh ở đây phải trả tiền thuê mặt bằng, cùng với thuế và các khoản phí cố định khác rất cao.

"Chúng tôi đã yêu cầu Thủ hiến Kejriwal nhanh chóng mở cửa. Bạn thấy đấy, mọi người không ngu ngốc. Họ sẽ không nhanh chóng tụ tập đến chợ mà sẽ mua về", Sanjiv Mehta, Chủ tịch của Hiệp hội Thương nhân Chợ Khan cho biết.

Theo các chuyên gia, quan điểm của ông Mehta có lý bởi người dân đã bị tổn thương quá nhiều qua những trải nghiệm khủng khiếp trong 2 tháng qua - khi đại dịch lần 2 hoành hành khắp thủ đô. Hầu như không có gia đình nào không bị ảnh hưởng thê thảm.

New Delhi bị "vùi dập tơi bời" sau 4 đợt tấn công kinh hoàng của Covid-19. Không chỉ chứng kiến số người chết ngày càng tăng vọt mà thủ đô của Ấn Độ còn khốn đốn vì thiếu giường bệnh hoặc ôxy. New Delhi đã phải đóng cửa kể từ ngày 20/4. Đối với những người đã sống sót, ký ức kinh hoàng vẫn còn đó.

New Delhi gần đây cũng đã phải đóng cửa 400 trung tâm tiêm chủng do thiếu vắc xin trầm trọng. Những người trong độ tuổi từ 18-45 cũng phải chờ đợi vì số vắc xin có được ưu tiên dùng cho nhóm người già dễ bị tổn thương hơn hoặc cho những người tiêm liều thứ hai. "Tiêm vắc xin là cách duy nhất để phòng chống bệnh, nhưng bây giờ tôi sẽ phải chờ đợi, tôi thật sự tuyệt vọng", nhà thiết kế đồ trang sức Tania Aggarwal, 23 tuổi, cho biết.

Nỗi sợ hãi gia tăng bởi sự bùng nổ các ca bệnh nhiễm trùng nấm đen hiếm gặp. Các bệnh viện ở New Delhi đã ghi nhận 300 trường hợp - một con số chưa từng có. "Tất cả khiến bạn liên tưởng đến một ngôi làng xa xôi nào đó chứ không phải thủ đô của đất nước và không phải ở những bệnh viện tư nhân tốt nhất trong thành phố", Aggarwal nói thêm.

Thủ hiến Kejriwal đã tuyên bố rõ, nếu ông dỡ bỏ lệnh cấm, các hạn chế sẽ được gỡ bỏ theo từng giai đoạn, trong đó việc cho phép các nhà hàng mở cửa là giai đoạn cuối cùng. Trên thực tế, các chuyên gia cho rằng, người đứng đầu New Delhi đang rất thận trọng trong việc này và không cố gắng để trở thành thành phố lớn đầu tiên trong cả nước mở cửa trở lại.

Giáo sư K. Srinath Reddy, Chủ tịch Tổ chức Y tế Công cộng của Ấn Độ, cũng cho rằng Thủ hiến Kejriwal cần xem xét nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định. Theo vị giáo sư này, không nên xem tỷ lệ số ca nhiễm giảm tích cực là tiêu chí duy nhất.