1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn khí tài Ukraine cần để tạo đột phá trong chiến dịch phản công Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk liệt kê ra những hạng mục khí tài mà Kiev cần để có thể đẩy mạnh tiến độ phản công Nga trên toàn tuyến.

Dàn khí tài Ukraine cần để tạo đột phá trong chiến dịch phản công Nga - 1

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn đang diễn ra căng thẳng (Ảnh: Getty).

Newsweek đưa tin, cựu Bộ trưởng Zagorodnyuk đã thúc giục phương Tây chuyển cho Ukraine những vũ khí cần thiết để Kiev có thể giành chiến thắng trên chiến trường trước Nga, khi chiến dịch quân sự của Moscow sắp bước sang tháng thứ 8.

Theo ông Zagorodnyuk, Ukraine cần thêm các hệ thống pháo và tên lửa tầm xa, bao gồm cả Hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt (GMLRS) và tên lửa ATACMS có tầm bắn 300km.

Ông nói: "Yếu tố then chốt dẫn đến thành công trong cuộc chiến này là hỏa lực tầm xa. Với đủ vũ khí trên, Ukraine sẽ có thể đạt được bước tiến trong nỗ lực phản công bằng cách phá hủy các vị trí của Nga trên chiến trường và trong độ sâu 200km. Các đơn vị pháo binh phải được cung cấp đủ hệ thống radar phản pháo để có khả năng đáp trả nhanh chóng khi rocket của Nga tấn công.

 "Đó là lý do tại sao các tên lửa tầm xa hơn như GMLRS và ATACMS rất quan trọng, vì chúng sẽ cho phép Ukraine ngăn chặn việc người Nga cung cấp hỗ trợ hậu cần cần thiết cho quân đội của họ. Người Nga đang vận hành hàng nghìn hệ thống pháo và bệ phóng tên lửa, vì vậy số lượng vũ khí Ukraine được cấp phải đủ để tác chiến theo ít nhất theo 2 hoặc 3 hướng đồng thời trong khi giữ chân Nga ở các hướng khác", ông lý giải.

Ngoài ra, ông Zagorodnyuk kêu gọi, Ukraine cần được trang bị thêm xe tăng và phương tiện bọc thép để hỗ trợ bộ binh.

"Kinh nghiệm từ cuộc chiến cho thấy khi Nga không thể cung cấp đầy đủ hậu cần cho quân đội, họ không thể duy trì được vị trí", ông nhắc lại cuộc phản công của Ukraine ở Kharkov đã kéo theo quyết định rút quân nhanh chóng của Nga hồi tháng 9.

Một trong những vũ khí quan trọng hàng đầu mà ông Zagorodnyuk cho rằng Ukraine rất cần là các hệ thống phòng không, viện dẫn các đợt tập kích ồ ạt của Moscow vào các thành phố của Ukraine trong thời gian qua.

Ông nói: "Người Nga có lợi thế lớn về năng lực tên lửa với số lượng dồi dào. Ngoài ra, việc ngăn Nga giành ưu thế trên không là cần thiết. Vì vậy, các loại vũ khí phòng không hiện đại là rất quan trọng".

Trong các nỗ lực tấn công và trinh sát chiến trường, cựu Bộ trưởng Ukraine cũng đánh giá cao vai trò của máy bay không người lái (UAV).

"Các hệ thống máy bay không người lái đã đóng một vai trò cách mạng trong cuộc chiến này. Có thể dự báo rằng máy bay do thám và máy bay không người lái cuối cùng sẽ trở thành nhân tố thay đổi cục diện cuộc chiến", ông Zagorodnyuk nhận định, đồng thời kêu gọi phương Tây chuyển thêm cho Kiev nhiều UAV.

Ngoài ngăn Nga đạt ưu thế trên không, ông Zagorodnyuk cho rằng, Ukraine cần phải có thêm "tên lửa bờ biển và hệ thống không người lái trên biển" để phá hủy các tàu hải quân Nga", nhấn mạnh việc ngăn Nga tập kích đường biển "một quá trình liên tục".

Ngoài ra, yếu tố quan trọng hàng đầu được đề cập tới chính là thông tin tình báo chiến trường. Ông Zagorodnyuk đánh giá, Ukraine đang hợp tác hiệu quả với các đối tác phương Tây, từ đó thu được các thông tin quan trọng từ Nga để tiến hành chiến lược phản công.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine