Dân Ba Lan bức xúc với lối sống xa hoa của người tị nạn Ukraine giàu có
(Dân trí) - Quan chức Ba Lan thừa nhận nhiều người dân nước này cảm thấy không thoải mái khi chứng kiến phong cách sống của một nhóm người tị nạn Ukraine giàu có.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (Ảnh: Reuters).
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết công chúng nước này đang cảm thấy bức xúc khi chứng kiến những người tị nạn Ukraine giàu có sống xa hoa ở Liên minh châu Âu (EU).
Ba Lan là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và ban đầu đã sẵn sàng tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn từ quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, thái độ đối với nhiều người Ukraine ở Ba Lan đã dần thay đổi.
Trong một phát biểu được tài khoản mạng xã hội X chính thức của Bộ Quốc phòng Ba Lan, ông Kosiniak-Kamysz thừa nhận rằng "sự bức xúc là có thật" ở Ba Lan đối với người tị nạn Ukraine.
"Tôi không ngại nói ra điều đó. Tôi hiểu rằng có sự mệt mỏi và thất vọng, đặc biệt là khi bạn thấy hàng chục, hàng trăm nghìn, hoặc có thể hơn một triệu người Ukraine trẻ tuổi lái những chiếc xe đắt tiền khắp châu Âu và nghỉ cuối tuần tại các khách sạn 5 sao", Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng mọi người ở Ba Lan "cần chấp nhận và hiểu" lý do tại sao nước này phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
"Chúng ta giúp đỡ vì chúng ta là con người và chúng ta muốn giữ vững bản chất nhân văn của mình. Điều này là lợi ích sống còn, đảm bảo an ninh cho nhà nước Ba Lan", ông Kosiniak-Kamysz lập luận, đồng thời cho rằng cuộc chiến kéo dài sẽ khiến Nga "yếu đi".
Cuối tuần qua, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh rằng EU phải tự trang bị vũ khí để có thể "đảm bảo hòa bình" giữa Moscow và Kiev "không phải bằng sự đầu hàng của Ukraine, mà bằng sức mạnh chung của chính mình".
Cổng thông tin InPoland của Ukraine đưa tin vào tháng trước rằng ngày càng có nhiều người Ukraine rời Ba Lan để sang Đức, do mức lương cao hơn và tiếp cận tốt hơn với các phúc lợi xã hội. Số người Ukraine tại Ba Lan đã giảm từ hơn 1,3 triệu xuống còn khoảng 983.000 người.
Đầu năm nay, Thủ tướng Tusk đã ủng hộ một dự luật chấm dứt chi trả các khoản trợ cấp cho người tị nạn trừ khi họ sinh sống, làm việc và đóng thuế tại Ba Lan. Trước đó, Warsaw cũng tuyên bố sẽ không tiếp nhận những người đàn ông Ukraine tìm cách trốn tránh chiến dịch huy động tân binh theo thiết quân luật ở quốc gia Đông Âu.
Vào tháng 2, Bộ trưởng Nội vụ Tomasz Siemoniak tuyên bố rằng Ba Lan sẽ ngừng tiếp nhận người di cư mới hoàn toàn, bất chấp nghĩa vụ theo một thỏa thuận của EU được thông qua vào năm ngoái.
Theo dữ liệu từ cảnh sát Ba Lan, công dân Ukraine đã gây ra gần 2/3 (9.753 trên tổng số 16.437) vụ vi phạm pháp luật của người nước ngoài ở Ba Lan trong năm 2024.
Dữ liệu từ Liên hợp quốc cho thấy hiện có khoảng 6,3 triệu người tị nạn Ukraine đang sinh sống tại EU và Vương quốc Anh. Trong khi đó, Tass trích dẫn một nguồn tin an ninh vào năm 2023 cho biết, Nga đã tiếp nhận khoảng 5,3 triệu người từ Ukraine kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022.