1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đắm phà Hàn Quốc: Phát hiện thi thể trôi nổi, người chết tăng 25

(Dân trí) - Số người được xác nhận thiệt mạng trong vụ chìm phà ở Hàn Quốc đã tăng lên 25 vào sáng sớm nay 18/4, sau khi nhiều thi thể được tìm thấy đang trôi nổi trên biển. 271 người hiện vẫn đang mất tích.

Chiếc phà Sewol đã gần chìm hẳn.
Chiếc phà Sewol đã bị lật nghiêng và chìm.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết, thêm 16 thi thể đã được tìm thấy tính tới 6 giờ chiều tối ngày 17/4. Trước đó, 9 người đã được xác định thiệt mạng.

Giới chức lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc dự đoán số người chết sẽ tăng lên nhanh chóng.

"Dường như các thi thể bắt đầu trôi ra từ chiếc phà bị chìm do các dòng chảy thay đổi", một quan chức cho hay.

Tất cả các thi thể được phát hiện cho tới nay đều trôi nổi trên biển, không phải từ bên trong phà.

Hàng trăm thợ lặn vẫn tiếp tục nỗ lực cuộc tìm kiếm những người sống sót. Họ phải chạy đua với thời gian, chiến đấu với nhiệt độ thấp, tầm nhìn giảm và dòng chảy mạnh. Họ cũng đối mặt với các khó khăn trong việc tiếp cận chiếc phà bị chìm.
 
Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành khẩn trương.
Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Phà Sewol đã gặp nạn vào sáng ngày 16/4 khi đang di chuyển từ cảng Incheon tại tây bắc Hàn Quốc tới hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju ở miền nam.

Giới chức Hàn Quốc cho biết 475 người đã có mặt trên phà, trong số đó 179 người đã được cứu sống và 271 người hiện vẫn đang mất tích.

Trong số các hành khách trên phà có 325 học sinh và 15 giáo viên từ trường trung học Danwon tại Ansan, ngay phía nam thủ đô Seoul. Các sinh viên đang thực hiện một chuyến đi thực địa kéo dài 4 ngày.

Đây có thể thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất tại Hàn Quốc kể từ năm 1993, khi một con tàu bị lật ngoài khơi bờ biển nước này, làm 292 người chết.

An Bình
Theo Yonhap