1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu tướng Mỹ dự đoán cuộc phản công của Ukraine sắp có đột phá

Minh Phương

(Dân trí) - Bất chấp những trở ngại và tiến độ chậm hơn mong đợi, cuộc phản công của Ukraine được cho là có thể đạt kết quả đột phá trước mùa thu lầy lội hay mùa đông băng giá, một cựu tướng Mỹ nhận định.

Cựu tướng Mỹ dự đoán cuộc phản công của Ukraine sắp có đột phá - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo ở miền Đông (Ảnh: New York Times).

"Tôi cho rằng (cuộc phản công) của Ukraine sẽ đạt được đột phá sau vài tuần nữa", Trung tướng về hưu Ben Hodges, cựu tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, nhận định với Newsweek ngày 30/8.

Theo ông, chiến thuật của Ukraine là tiến chậm nhằm bào mòn năng lực tác chiến của Nga, nỗ lực chọc thủng tuyến phòng thủ gồm những bãi mìn, công sự của đối phương.

"Tôi nghĩ rằng người Ukraine cũng đã có sự thích ứng đúng đắn bằng cách cố gắng tiêu hao pháo binh và hậu cần của Nga. Làm như vậy, tất nhiên sẽ giảm bớt một số áp lực cho họ khi cố gắng vượt qua các bãi mìn này", ông nói.

Ông cho biết thêm: "Họ không cần vô hiệu hóa toàn bộ mìn trải dài chiến tuyến gần 1.500km, mà chỉ cần chọc thủng ở 2, 3 hay 4 vị trí để có thể xâm nhập vào sâu phòng tuyến của Nga. Khi đó, lực lượng Ukraine sẽ ở một vị thế hoàn toàn khác".

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ tháng 6. Mục tiêu của Kiev là cắt đứt hành lang trên bộ của Nga từ bán đảo Crimea đến miền Nam và miền Đông Ukraine.

Cả giới chức Ukraine và phương Tây đều cho rằng cuộc phản công không đạt được kết quả như mong đợi do vấp phải hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga.

Kiev đang phải chịu sức ép phải đạt được những bước tiến đột phá trước khi cuộc xung đột có thể bế tắc hoặc đóng băng vào mùa thu hay mùa đông tới, khi đó nguy cơ phương Tây giảm viện trợ cho Ukraine rất lớn.

Tuy nhiên, ông Hodges kêu gọi các đồng minh và đối tác của phương Tây nên kiên nhẫn.

"Người Ukraine giỏi hơn bất kỳ ai mà tôi từng thấy, kể cả chúng tôi, trong việc bảo vệ thông tin. Họ rất kỷ luật về cái mà chúng tôi gọi là an ninh hoạt động. Chúng ta không biết và cũng không có quyền được biết chính xác chuyện gì đang xảy ra và ai đang làm gì, tình trạng ở các đơn vị ra sao", ông lập luận.

Theo ông, mọi người đang kết luận (về cuộc phản công của Ukraine) dựa vào những gì họ nghĩ sẽ xảy ra hoặc nhìn thấy nhưng không có thông tin xác thực.

Một số quan chức quân đội Mỹ chỉ trích chiến thuật phản công của Kiev, cho rằng họ dàn trải lực lượng dọc chiến tuyến cả miền Đông và miền Nam trong khi lẽ ra họ cần tập trung phản công ở miền Nam để phát huy tối đa hiệu quả của các thiết giáp mà phương Tây viện trợ.

Mặt khác, họ thừa nhận, Ukraine vẫn đạt được những bước tiến hạn chế. Trong khi đó, ông Hodges cho rằng những gì Ukraine làm được trong 3 tháng qua không hề nhỏ, đặc biệt khi không có được ưu thế trên không để yểm trở các cuộc tiến công trên mặt đất.

Quân đội Ukraine đầu tuần này tuyên bố đã giành lại làng Robotyne ở Zaporizhia, miền Nam. Kiev coi đây là chiến thắng chiến lược để mở đường cho lực lượng tiến sâu vào các vị trí của Nga ở bán đảo Crimea.

"Sau khi cố thủ bên sườn Robotyne, chúng tôi đang mở đường tới Tokmak và cuối cùng là Melitopol cũng như biên giới hành chính với Crimea", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 30/8 nói.

Theo Newsweek, New York Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine