1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phá phòng tuyến kiên cố nhất của Nga, Ukraine sẵn sàng phản công mạnh hơn

Minh Phương

(Dân trí) - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định, Ukraine có thể đã chọc thủng "tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Nga" tại vùng Zaporizhia, miền Nam nước này.

Phá phòng tuyến kiên cố nhất của Nga, Ukraine sẵn sàng phản công mạnh hơn - 1

Binh sĩ Ukraine trên một xe tăng (Ảnh: AFP).

Phá phòng tuyến kiên cố nhất

ISW cuối tuần qua nhận định, Ukraine đã "giành được những bước tiến đáng kể về mặt chiến thuật" ở Zaporizhia, nơi Kiev tập trung nỗ lực phản công gần 3 tháng qua.

Trước đó, hôm 26/8, một tư lệnh Ukraine nói với Reuters rằng lực lượng của họ đã chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Nga ở miền Nam và hiện giờ sẽ tiến về thành phố cảng Berdiansk ở Zaporizhia, nằm bên bờ biển Azov.

"Lực lượng Ukraine đang đặt nhiều vị trí trên phòng tuyến thứ hai của Nga vào trong tầm tấn công", ISW nhận định.

Theo ISW, Nga đã dồn nhân lực, trang thiết bị và nỗ lực để lập ra và duy trì hệ thống phòng thủ nhiều lớp gồm các bãi mìn, công sự, song Ukraine đang dần dần vượt qua những tuyến phòng ngự đó.

Các chuyên gia của ISW nhấn mạnh, mặc dù các phòng tuyến này yếu hơn phòng tuyến mà Ukraine đã vượt qua, nhưng chúng cũng vẫn sẽ "gây thách thức đáng kể". Chúng bao gồm nhiều bãi mìn và công sự nằm cách phòng tuyến đầu tiên khoảng 20-30 km.

ISW nhận định, các phòng tuyến tiếp theo dường như cũng có những tương đồng với phòng tuyến đầu tiên, gồm các công sự "răng rồng", hào chồng tăng, bãi mìn. Tuy nhiên, hiện chưa thể đánh giá cụ thể mức độ thách thức của chúng so với phòng tuyến mà Ukraine đã vượt qua.

Phá phòng tuyến kiên cố nhất của Nga, Ukraine sẵn sàng phản công mạnh hơn - 2

Phòng tuyến nhiều lớp của Nga ở Ukraine (Đồ họa: New York Times).

Ukraine phản công mạnh mẽ hơn

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ tháng 6, nhưng gần như không đạt được bước tiến đột phá nào. Tốc độ phản công chậm hơn so với mong đợi.

Giới phân tích quân sự phương Tây cho rằng, điều này một phần là do Ukraine dàn trải lực lượng cùng lúc cho cả mặt trận miền Đông và miền Nam với nguồn lực hạn chế. Do vậy, Ukraine không thể phát huy hiệu quả chiến thuật mà phương Tây đã cố vấn: tập trung lực lượng thiết giáp để thực hiện cuộc phản công mang tính quyết định ở miền Nam.

Theo Guardian, chỉ đến gần đây, Ukraine mới điều chỉnh lại chiến thuật sau một cuộc họp kín với đại diện quân sự của phương Tây. Cuộc họp có sự tham dự của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi, Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh Anthony Radakin và Tư lệnh tối cao các đồng minh châu Âu Christopher Cavoli.

Cuộc họp thảo luận về "các kế hoạch phản công, kế hoạch cho chiến dịch mùa đông và toàn bộ chiến dịch năm 2024" của Ukraine. Sau cuộc họp này, Ukraine được cho là đã tập trung vào Zaporizhia mà đánh dấu là cuộc tấn công vào Tokmak.

Một quan chức giấu tên của phương Tây nói: "Các vị có thể thấy, họ (Ukraine) đang tập trung vào mặt trận Zaporizhia". Theo quan chức này, cuộc phản công của Ukraine về phía Tokmak là khởi đầu cho một chiến dịch quyết liệt hơn nhằm tiến công về phía biển Azov.

Mục tiêu hàng đầu của Ukraine là cắt đứt hành lang trên bộ của Nga từ miền Nam Ukraine đến bán đảo Crimea. Crimea sáp nhập vào Nga từ năm 2014 và trở thành trung tâm tiếp tế của Moscow sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo Newsweek, Mind
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine