1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công ty vũ khí Ukraine cáo buộc Nga chặn mua tiêm kích

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giám đốc điều hành một công ty Ukraine cáo buộc Nga đã chặn doanh nghiệp này mua tiêm kích từ thị trường nước ngoài.

Công ty vũ khí Ukraine cáo buộc Nga chặn mua tiêm kích - 1

Một tiêm kích Su-27 của Ukraine (Ảnh: AeroTime Hub).

Vladislav Belbas, giám đốc công ty Ukrainian Armored Technology (UAT), cáo buộc Nga đã chặn họ mua tiêm kích. Vào tháng 8, New York Times cho biết UAT là nhà cung cấp vũ khí tư nhân lớn nhất cho Ukraine.

Theo ông Belbas, thương vụ mua máy bay chiến đấu liên quan tới một quốc gia "ở bên kia hành tinh", nhưng bằng cách nào đó, Nga đã nắm được về thương vụ.

"Ngay sau đó, một đại diện của đại sứ quán Nga tại quốc gia đó bắt đầu đe dọa các quan chức địa phương rằng Nga sẽ cắt giảm một số dự án ở quốc gia đó", ông cáo buộc.

Sau đó, thương vụ mua tiêm kích đã bị hủy bỏ và phía bán không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc. Nga chưa bình luận về cáo buộc từ phía công ty Ukraine.

Ukraine nhiều lần cho rằng tình trạng thiếu ưu thế trên không dẫn đến việc họ rơi vào thế bất lợi trước Nga và đã kêu gọi các quốc gia phương Tây viện trợ tiêm kích.

Năm nay, Mỹ và một số đồng minh đã bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine điều khiển tiêm kích F-16 và phương Tây cũng cam kết sẽ chuyển máy bay chiến đấu cho Kiev trong năm tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cấp cho Ukraine có thể bị bắn hạ trong chưa đầy 3 tuần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng cảnh báo Ukraine có nguy cơ kéo NATO vào xung đột nếu triển khai tiêm kích ở lãnh thổ các nước thành viên liên minh lân cận.

F-16 nếu được trang bị vũ khí không đối không có thể sẽ mang lại ưu thế trên không cho không quân Ukraine và tạo ra mối đe dọa đối với không quân Nga, từ đó xoay chuyển cục diện chiến trường.

Tuy nhiên, truyền thông Nga nói rằng, quân đội nước này sở hữu vũ khí có thể đánh bại F-16. Theo RIA Novosti, F-16 có thể bị tiêu diệt bởi tên lửa tầm xa 40N6, được phóng từ hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine