1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cơ sở lọc dầu Nga bốc cháy như "cầu lửa", nghi do trúng UAV của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một cơ sở lọc dầu của Nga nằm gần biên giới Ukraine gặp hỏa hoạn, nghi do máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đâm trúng.

Cơ sở lọc dầu Nga bốc cháy như cầu lửa, nghi do trúng UAV của Ukraine - 1

Hình ảnh được cho là ghi lại vụ hỏa hoạn ở nhà máy lọc dầu Nga (Ảnh chụp màn hình: Mirror).

Hãng tin Tass dẫn nguồn thạo tin từ chính quyền địa phương cho biết, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk, vùng Rostov của Nga vào ngày 22/6.

Nhà máy này nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 8km. Trước khi vụ cháy xảy ra, 2 chiếc UAV đã bị phát hiện bay ở khu vực này, nghi là của Ukraine.

Nguồn tin nói với Tass rằng, một trong những chiếc này đã đâm vào bộ phận truyền nhiệt tại nhà máy lọc dầu làm ngọn lửa bùng lên. Chiếc thứ 2 bay đi sau đó. 

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video được mô tả là cảnh chiếc UAV bay gần cơ sở của Nga trước khi va chạm, tạo ra một quả cầu lửa lớn và khói đen bốc lên.

Video nghi là UAV Ukraine đâm vào cơ sở lọc dầu Nga

Interfax dẫn lời cơ quan chức năng địa phương cho biết, ngọn lửa đã được dập tắt. Không có ai bị thương sau vụ việc diễn ra tại nhà máy có công suất hàng năm vào khoảng 7,5 triệu tấn này.

Cơ sở lọc dầu Novoshakhtinsk được xây dựng từ thế kỷ trước. Nó bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2009.

Hồi tháng 4, một nhà kho dầu của Nga ở thành phố Bryansk đã xảy ra hỏa hoạn dữ dội. Nga đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine