1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Ukraine 9/9: Hàng trăm binh sĩ của Kiev bị Nga bao vây ở Pokrovsk

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Nguồn tin Ukraine cho biết, giữa Lisivka và Zhelanne Pershe trên hướng Pokrovsk, hàng trăm binh sĩ của họ, trong đó có nhiều thương binh, đã bị Nga bao vây.

Chiến sự Ukraine 9/9: Hàng trăm binh sĩ của Kiev bị Nga bao vây ở Pokrovsk - 1

Lính cứu hỏa Ukraine nỗ lực dập lửa tại một cơ sở năng lượng (Ảnh minh họa: Skynews).

Hàng trăm binh sĩ Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk

Kênh Military Summary đưa tin, trên mặt trận Donetsk, lực lượng Moscow đã kiểm soát và bảo đảm an ninh cho trung tâm giam giữ ở Toretsk. Một số hình ảnh được định vị địa lý xác nhận điều này. Cờ chiến thắng của Nga được treo ở phần cực bắc New York, phía Kiev cũng công bố một đoạn video cho thấy đối phương treo cờ gần khu công nghiệp, nơi Quân đội Ukraine (AFU) có thể đã bị bao vây trong 3 tuần.

Tại Pokrovsk, quân đội Nga hoàn toàn chiếm giữ ngôi làng Novohrodivka có tầm quan trọng chiến lược. Đồng thời, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Selidove, nơi lực lượng Moscow buộc phải rút lui khỏi trung tâm ngôi làng về phía nam và phía đông trong những ngày gần đây.

Giữa các làng Lisivka và Zhelanne Pershe, theo các nguồn tin Ukraine, hàng trăm binh sĩ của họ, trong đó có nhiều người bị thương, được cho là đã bị bao vây sau khi Nga giành được lãnh thổ mới nhất.

Tại Krasnogorivka, quân đội Nga cũng đã chiếm được phần lớn thành phố và hiện kiểm soát khoảng 95%.

Chiến sự Ukraine 9/9: Hàng trăm binh sĩ của Kiev bị Nga bao vây ở Pokrovsk - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka - Pokrovsk ngày 8/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ với các mũi tấn công màu trắng. Kiev chiếm giữ phần màu vàng và các mũi tên vàng thể hiện hướng phản công của họ (Ảnh: MIlitary Summary).

Nga bao vây Ugledar từ hai bên sườn, 4 lữ đoàn Ukraine rút chạy

Kênh Readovka cho biết, những diễn biến đáng chú ý nhất cuối tuần qua là việc lực lượng Moscow đã bao vây Ugledar từ hai bên sườn, tấn công Ukrainsk từ phía nam và kiểm soát hoàn toàn Krasnogorivka.

Cụ thể, kể từ tuần này, quân đội Nga bắt đầu bao vây Ugledar từ hai bên sườn. Họ đã chiếm lĩnh Prechistovka ở bên cánh trái, từ đó mở ra con đường dẫn đến một điểm hậu cần quan trọng, nơi cung cấp cho các nhóm binh sĩ đồn trú của AFU ở thành phố. Lực lượng Moscow cũng đang đột kích vào Ugledar từ Vodyanoye. Ngoài ra, từ Prechistovka, quân Nga đã tiến đến Zolotaya Niva, từ đó có con đường thẳng đến Velikaya Novoselovka.

Tại Selidovo, lực lượng Moscow đã rút lui khỏi phần phía nam thành phố để tập hợp lại, và ở Ukrainsk, các binh sĩ của họ cũng bắt đầu tấn công từ phía nam.

Trong khi đó, ở Kurakhovsky, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Krasnogorovka sau khi chiếm giữ vùng ngoại ô cực bắc của thành phố. Thực tế là ngay trước đó, AFU đã rút lui khỏi khu vực kiên cố tại khu vực này. Đồng thời, quân đội Nga đã chiếm trọn vẹn khu định cư Nevelskoye.

Theo một số nguồn tin, 4 lữ đoàn Ukraine được cho là đã nhận lệnh rút lui rời khỏi vạc dầu gần Nevelskoye.

Tuy nhiên, theo đánh giá khách quan, tại khu vực này chỉ có khoảng hơn 1.000 binh sĩ Kiev mà thôi. Dù vậy, nếu nhóm quân này bị tổn thất cũng là con số rất lớn, khiến cho AFU vốn đã kiệt quệ lại càng bi đát hơn.

Thứ nhất, thông thường, tuyến phòng thủ của lữ đoàn cơ giới trải dài 10-12km dọc mặt trận và sâu tới 8km. Các giá trị này tương ứng với khoảng toàn bộ diện tích khu vực (được đánh dấu trên bản đồ dưới đây) từ Nevelskoye đến Zoryany ở phía tây và từ Krasnogorivka đến Netaylovo từ nam lên bắc, từ đó các lữ đoàn Ukraine được cho là đã nhận lệnh rút lui.

Theo tất cả các quy định, toàn bộ khu vực này đáng lẽ phải do một lữ đoàn trấn giữ, có thể được tăng cường bởi các tiểu đoàn tổng hợp khi có tổn thất, để mặt trận không sụp đổ hoàn toàn.

Thứ hai, việc nhồi nhét 4 lữ đoàn với quân số lên tới 8.000 người trên một khoảng cách như vậy tất nhiên là có thể thực hiện được. Nhưng trong trường hợp này, họ sẽ kề vai sát cánh và giẫm vào chân nhau trong hầu hết mọi hành động mà không thể di chuyển đi đâu đó.

Nếu đây chính xác là những gì đã xảy ra, thì rõ ràng đó là một món quà không thể nào tốt hơn mà AFU dành cho lính pháo binh và lính tên lửa Nga với mật độ dày đặc như vậy.

Thứ ba, tổng cộng có khoảng 800-1.100 người xuất hiện từ Nevelskoye theo các nhóm phân tán. Con số này không tới 4 lữ đoàn. Không phải số lượng nhân sự cũng như số lượng thực tế. Họ - về mặt lý thuyết - chỉ có thể biến thành 4 lữ đoàn nếu quân tiếp viện được đưa đến tuyến phòng thủ mới dọc theo Gornyak - Kurakhovka.

Chiến sự Ukraine 9/9: Hàng trăm binh sĩ của Kiev bị Nga bao vây ở Pokrovsk - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka - Pokrovsk ngày 8/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu hồng, Kiev giữ phần màu trắng. "Vạc dầu" Nevelskoye là khung màu xanh trên ảnh nhỏ bên trái (Ảnh: Liveuamap).

Kursk: Nga tăng tốc phản công

Theo kênh Rybar, trên hướng Kursk, lực lượng Moscow đang tăng tốc độ tiêu diệt các phương tiện bọc thép và cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương, bao gồm cả việc sử dụng các UAV tấn công tầm trung và tầm xa.

Tại quận Glushkovo, AFU đã tấn công Snagost nhưng bị đẩy lùi. Ở phía Tây Nam, UAV Nga đã phá hủy một xe bán tải Ukraine đang di chuyển gần tuyến đường sắt Glushkovo - Korenevo.

Tại quận Sudzha, AFU đã thực hiện một số cuộc tấn công vào các vị trí Nga gần Malaya Loknya và Pogrebki, nhưng bất thành.

Tại khu vực Sudzha, pháo binh và máy bay Nga thường xuyên tấn công vào các điểm tập trung quân và trang thiết bị của đối phương ở các vành đai rừng.

Ở Makhnovka, lực lượng Moscow đã phá hủy 2 xe tăng Ukraine bằng UAV Orion (Inokhodets) mang tên lửa có điều khiển. Lần cuối cùng xuất hiện cảnh quay về việc Nga sử dụng UAV này trong vai trò tấn công đã diễn ra từ hơn một năm trước.

Với mật độ phòng không dày đặc, việc sử dụng các hệ thống như vậy ở cả hai phía mặt trận là rất khó khăn, vì vậy tình huống này có thể được coi là hiếm trong thực tế hiện nay.

Tại vùng Sumy, lực lượng Moscow tấn công điểm triển khai tạm thời của AFU ở Radkivka bằng cách sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander. Họ cũng tấn công Odessa và Poltava, đồng thời tập kích một số mục tiêu ở Kiev cũng như tại Kharkov.

Tại Oleksandrivka - Kalinovo, quân đội Nga đang tiến vào Dzerzhynsk, giành quyền kiểm soát một số nơi.

Chiến sự Ukraine 9/9: Hàng trăm binh sĩ của Kiev bị Nga bao vây ở Pokrovsk - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine ở Oleksandrivka - Kalinovo ngày 8/9. Trong đó, lãnh thổ Nga là phần màu đỏ, các mũi xanh thể hiện hướng tấn công của Kiev và lực lượng Moscow phản công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Ở Pokrovsk, các cuộc đụng độ chính đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông Selidovo và Mykhailivka, nơi máy bay Nga đã phá hủy một cây cầu.

Tại Donetsk, lực lượng Moscow đang tiến về phía bắc Krasnogorivka, tìm cách san phẳng chiến tuyến dọc bờ sông Volchya.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga mất 314 binh sĩ ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 8/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật, trên mặt trận đã xảy ra 148 cuộc đụng độ, trong đó Nga tấn công 36 lần tại Pokrovsk và 25 lần ở Kurakhovsky.

Báo cáo có đoạn: "Đã xảy ra 148 cuộc đụng độ, đối phương đã thực hiện 60 cuộc không kích sử dụng 79 bom KAB, 473 cuộc tấn công bằng UAV và thực hiện 2.768 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversky, Kramatorsk, Toretsk, Vremovsky và Orekhov.

Trên hướng Pokrovsk, 29 hành động tiến công, tập kích của Nga đã bị đẩy lùi. Bảy cuộc đụng độ chiến đấu khác vẫn tiếp tục. AFU đang thực hiện các biện pháp để giữ vững một số phòng tuyến. Theo dữ liệu sơ bộ, Moscow đã mất 314 binh sĩ thiệt mạng và bị thương, một người bị bắt, nhiều phương tiện chiến đấu bị phá hủy hoặc hư hại, báo cáo viết.

Có 25 cuộc đụng độ ở Kurakhovsky. Đối phương vẫn hoạt động, cố gắng tiến vào các khu vực định cư Krasnogorovka, Dolinovka, Ukrainskaya, Georgievka và Konstantinovka. Các đơn vị của lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi được 20 đợt tấn công, 5 đợt xung kích vẫn đang tiếp diễn, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

DeepState: Nga chiếm được Vodyanoye ở vùng Donetsk

Các nhà phân tích của kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã cập nhật bản đồ vào rạng sáng 9/9, lưu ý rằng, quân đội Nga đã chiếm được làng Vodyanoye ở vùng Donetsk.

Báo cáo cho biết thêm: "Đối phương đã chiếm được Vodyanoye và tiến vào Grodovka".

Nga tấn công Kiev bằng nhiều đợt UAV, phòng không tiêu diệt toàn bộ

Ukrainska Pravda đưa tin, lực lượng phòng thủ Kiev báo cáo về cuộc tấn công thứ 5 của UAV Nga vào thủ đô kể từ đầu tháng 9 và cho biết, lực lượng phòng không đã tiêu diệt toàn bộ UAV đối phương. Vào lúc 00h33 ngày 9/9, cảnh báo không kích đã được ban bố ở Kiev.

Người đứng đầu chính quyền Kiev Sergey Popko cho biết: "Cuộc không kích thứ năm vào Kiev kể từ đầu tháng 9. Đêm nay, quân đội Nga lại sử dụng UAV, được phóng từ lãnh thổ vùng Kursk. Đạn lảng vảng bay vào Kiev sau nửa đêm, thành nhiều đợt"

Ông Popko lưu ý rằng báo động không kích ở thủ đô kéo dài hơn một giờ. Theo ông, tất cả UAV tấn công của Nga đe dọa Kiev đều bị lực lượng và phương tiện phòng không tiêu diệt trên đường tiếp cận thủ đô.

Theo dữ liệu sơ bộ, không có thiệt hại hoặc thương vong trong thành phố. Lúc 1h39, cảnh báo không kích được dỡ bỏ ở Kiev.

Chiến sự Ukraine 9/9: Hàng trăm binh sĩ của Kiev bị Nga bao vây ở Pokrovsk - 5

UAV Nga tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Telegram).

220 người bị thương vẫn còn trong bệnh viện sau cuộc tấn công ở Poltava

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tối 8/9 cho biết, sau cuộc tấn công của Nga vào trường quân sự ở Poltava, 220 người bị thương vẫn đang nằm viện, một số trong số họ đang trong tình trạng rất nghiêm trọng.

Ông Zelensky nói: "Thật không may, đầu tháng 9 này được đánh dấu bằng các cuộc tấn công dữ dội của Nga. 220 người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Trong số đó có những người bị thương rất nặng".

Trước đó, ngày 3/9, Nga đã tập kích vào trường quân sự ở thành phố Poltava. Lực lượng mặt đất đang điều tra vụ tấn công.

Tổng thống Zelensky cho biết tên lửa Nga bắn trúng trường quân sự Poltava chỉ mất có 3 phút để tới được mục tiêu, khiến nhiều người thiệt mạng hoặc bị thương khi họ sơ tán xuống nơi trú ẩn. Tính đến ngày 8/9, số người chết đã lên tới 58 người và 328 người bị thương.

Theo Ukrainska Pravda, Rybar, Military Summary, Readovka, DeepState
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine