Chiến sự Ukraine 4/2: Rộ tin Nga bất ngờ tạm dừng tác chiến ở Kursk
(Dân trí) - Lệnh tạm dừng hoạt động chiến đấu của Nga đã bất ngờ được áp dụng trên hầu hết hướng Kursk. Hiện chưa rõ lý do Moscow đưa ra quyết định này khi mà Ukraine vẫn đang nỗ lực tấn công.
Nga giành thêm thắng lợi ở Kupyansk và nam Donetsk
Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên thừa nhận những tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột với Nga và bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán.
Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công trên toàn bộ mặt trận, đạt được những bước tiến ở hướng Nam Donetsk và Kupyansk.
Trong những ngày qua, lực lượng Moscow đã vượt sông Dnieper gần Nova Kakhovka và đang thiết lập vững chắc sự hiện diện của họ trên các đảo dọc theo con sông.
Thiệt hại về hậu cần của quân đội Ukraine (AFU) ở khu vực Sumy - Kursk đang tăng lên hàng ngày và triển vọng duy trì sự hiện diện của lực lượng Kiev trên lãnh thổ Nga đang nhanh chóng biến mất.
Áp lực đối với AFU ở phía tây Kurakhove vẫn rất cao và lực lượng Moscow đang giành thêm nhiều thắng lợi nữa ở Andriivka.
Nga hình thành vòng cung bao vây đối phương ở Konstantinovka
Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã bắt đầu một chiến dịch nhằm ngăn chặn và kìm chân lực lượng lớn của Ukraine ở phía nam Konstantinovka.
Trận chiến giành Konstantinovka, một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Kiev, đang sắp bắt đầu. Bộ tư lệnh Moscow hiểu rằng trước tiên phải thực hiện một số biện pháp chuẩn bị. Mục tiêu là đảm bảo lợi thế tối đa cho quân đội Nga, đồng thời làm phức tạp thêm khả năng phòng thủ của các đơn vị Ukraine.
Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 98 ở phía nam Chasov Yar đã bắt đầu tấn công vào sườn của nhóm lực lượng Kiev được triển khai ở khu vực giữa thành phố nói trên và Toretsk. Nhưng đây không phải là khu vực duy nhất mà AFU có thể rút lui vào Konstantinovka nếu cần và chiếm các vị trí đã chuẩn bị trước.
Về phía tây Toretsk, bức tranh tương tự như ở phía bắc thành phố. Ở đó, cách khu định cư kiểu đô thị New York 20km về phía tây, ngay bên sông Bychok, là một khu vực tiền tuyến tương đối yên tĩnh trải dài.
Giao tranh định vị đã diễn ra ở đây kể từ trận chiến giành Ocheretino và khu vực xung quanh vào tháng 5/2024. Nhưng tình hình đã thay đổi khá nhiều kể từ đó. New York và hầu hết Toretsk nằm trong tay lực lượng Moscow, và Chasov Yar cũng đang chuẩn bị đổi chủ.
Tình hình đòi hỏi Bộ chỉ huy Moscow phải "nghĩ đến ngày mai", bởi vì khi AFU tháo chạy khỏi Chasov Yar, vấn đề Konstantinovka sẽ trở nên cấp thiết.
Hiện tại, vòng cung bao vây phía tây đối với lực lượng Kiev đang được thiết lập thành công ở khu vực giữa New York và sông Bychok. RFAF đã buộc đối phương phải rời khỏi khu định cư Vodyanoye Vtoroye.
Các mục tiêu tiếp theo của lực lượng Moscow là Zelenoye Pole và Tarasovka, những nơi cần thiết để tiếp tục phát triển theo hướng đường cao tốc N-20, con đường trải nhựa duy nhất hướng tới Konstantinovka, nơi mà AFU có thể nhanh chóng rút lui.
Chính xác thì RFAF có ý định ngăn chặn các đơn vị nào của đối phương rút lui về thành phố này?
Lữ đoàn bộ binh 111 và 109 AFU được triển khai trên dải đất dài 20km, được hỗ trợ bởi các đơn vị cấp tiểu đoàn với nhiều thành phần và vũ khí khác nhau.
Cần phải nói riêng về tầm quan trọng của các nỗ lực đang được thực hiện để ngăn chặn một cuộc rút lui có tổ chức của AFU về Konstantinovka.
Trước hết, đây là một thành phố rất lớn, nơi có gần 70 nghìn người sinh sống trước khi bắt đầu các cuộc giao tranh. Về diện tích, thành phố này có thể so sánh với Artemovsk (Bakhmut). Ngoài ra, với sự khởi đầu của các trận chiến giành Chasov Yar, Konstantinovka cũng bắt đầu được chuẩn bị tích cực cho việc phòng thủ.
Do đó, lực lượng Kiev có nhiều thời gian để tạo ra một khu vực kiên cố. Và điều duy nhất có thể thực sự phá vỡ kế hoạch của họ nhằm lôi kéo RFAF vào các trận chiến đô thị kéo dài và đẫm máu là quân đội Nga phải ngăn chặn cuộc rút lui theo kế hoạch của đối phương về Konstantinovka.
Ukraine đang rút lui về phía tây Kurakhove
Kênh Rvvoenkory đưa tin, lực lượng Kiev đang rút lui về phía tây Kurakhove đến đường cao tốc tới Zaporizhia, gần Konstantinopol. Việc chiếm được khu định cư này sẽ cho phép RFAF bao vây các đơn vị đối phương ở phía tây nam Kurakhove. Vì vậy, lực lượng Moscow đã tiến vào phía đông bắc khu định cư Dachne.
"Có sự tan vỡ về phía Konstantinople, sẽ có một số tin tức không mấy dễ chịu. Do có lợi thế lớn về mặt quân số (của RFAF), họ (AFU) phải rút lui", nhà phân tích người Ukraine Bogdan Miroshnikov cho biết và nhấn mạnh, "yếu tố máy bay không người lái điều khiển bằng cáp quang đang ngày càng trở nên quan trọng hơn trong khu vực đó".
Lực lượng Kiev cũng báo cáo rằng quân đội Nga đang tấn công vào các tuyến đường tiếp cận Konstantinople.
"Mục tiêu của RFAF là mở rộng khu vực để buộc các đơn vị đối phương ở khu vực sông Volchya phải bị bao vây. Lực lượng Moscow đã đạt được thành công về mặt chiến thuật ở đây", nhà phân tích nhận định.
Nga đang mở rộng đầu cầu ở bờ phải sông Zherebets
Kênh RVvoenkory cho biết, theo hướng Liman, RFAF một lần nữa mở rộng đầu cầu của họ ở bờ phải sông Zherebets tại Ivanovka, tiến về phía Kolodyazi trên một khu vực rộng tới 3,5km và sâu hơn 1,3km.
"Quân đội Nga đã tiến dọc theo một số vành đai rừng ở phía tây và tây nam của khu định cư Ivanovka theo hướng khu định cư Kolodezi trong một khu vực rộng tới 3,1km và sâu tới 1km", các nhà phân tích quân sự Ukraine xác nhận, nhưng đánh giá thấp sức mạnh thực sự của các sư đoàn tiên phong của lực lượng Moscow.
Tận dụng thời tiết xấu vào ngày 2/2, nhóm quân Nga trên 2 xe chiến đấu bộ binh đã lao vào Yampolevka từ hướng Terny và đổ bộ lính xung kích tại đó.
Ngoài ra, lực lượng Moscow tiếp tục đột phá qua hàng phòng ngự đối phương tại khu vực định cư Terny. "Tình hình thật tồi tệ", binh sĩ Ukraine phàn nàn.
Nga bất ngờ tạm dừng tác chiến ở Kursk
Kênh Rybar đưa tin, Moscow tiến hành một loạt cuộc tấn công khác vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Tại tỉnh Sumy, một sở chỉ huy ngầm của nhóm Kursk thuộc lực lượng Kiev đã bị xóa sổ ở phía nam trung tâm hành chính khu vực, và tại tỉnh Kharkov, các nhà kho ở Zolochiv đã bị tập kích.
Lực lượng Kiev một lần nữa đã phóng UAV vào các cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil ở ngoại ô Volgograd và một nhà máy xử lý khí đốt ở phía bắc Astrakhan.
Theo hướng Liman, các nhóm xung kích của RFAF tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở bờ phải sông Zherebets. Sự tiến quân được ghi nhận về phía tây Makeyevka, cũng như từ Ivanovka theo hướng Kolodezi.
Theo hướng Pokrovsk - Mirnograd, quân đội Nga đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát của họ ở phía bắc Vozdvizhenka, bắt đầu các trận chiến giành Vodyanoye Vtoroye và tiến rất gần đến Baranovka. Về phía tây nam, Elizavetovka đã được quân xung kích RFAF kiểm soát.
Tại khu vực Kursk, lực lượng Moscow tiếp tục tiến hành những trận chiến ác liệt ở quận Sudzhansky. Tình hình ở Makhnovka cũng trở nên sáng tỏ hơn: theo thông tin từ thực địa và cảnh quay kiểm soát khách quan, lực lượng Kiev đã gần như chiếm lại hoàn toàn ngôi làng.
Cụ thể, trong suốt tháng 1, RFAF đã giao tranh ác liệt ở Makhnovka, phía đông nam Sudzha. Các đơn vị Moscow đã xâm nhập ngôi làng trong tuần đầu tiên của tháng, khi đó lực lượng Kiev đã bị đánh bật khỏi vị trí của họ ở cả ngoại ô ngôi làng và bờ trái sông Sudzha.
Sau đó, đã có những trận phản công ở Makhnovka trong một thời gian dài, kết quả là RFAF không thể giữ được khu định cư. Điều này bị ảnh hưởng bởi cả hoạt động của máy bay không người lái Ukraine và tình trạng thời tiết xấu đi sau đó, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng, phần phía nam của ngôi làng đã chuyển vào "vùng xám".
Vào cuối tháng 1, các đơn vị Nga đã phát động một số cuộc tấn công từ Cherkasskaya Konopelka, một trong số đó đã được ghi lại bằng đoạn phim giám sát mục tiêu của đối phương. Việc quay phim và thông tin thu được từ hiện trường đã giúp làm rõ vùng kiểm soát và phát hiện ra rằng lực lượng Moscow đã rút khỏi khu định cư.
Rất có khả năng các trận chiến ở Makhnovka sẽ tiếp tục sau khi sương giá và đất đóng băng, hoặc khi mặt đất khô hoàn toàn.
Trong khi đó, một lệnh tạm dừng hoạt động chiến đấu của Nga đã bất ngờ được áp dụng trên hầu hết hướng Kursk. Hiện chưa rõ lý do Moscow đưa ra quyết định này, tuy nhiên rất có thể quân đội Nga đang tập hợp thêm lực lượng để tung đòn "chốt hạ" khi thời cơ chín muồi.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Xảy ra 94 cuộc giao tranh
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 3/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, xảy ra 94 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua, trong đó có 27 trận chiến lớn nhất ở hướng Pokrovsk.
Báo cáo có đoạn: "Đã xảy ra 94 cuộc giao tranh. Nga tiến hành 70 cuộc không kích, ném 106 quả bom KAB. Ngoài ra, họ đã sử dụng 833 UAV cảm tử và thực hiện 4.767 cuộc tấn công pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye
Orekhov và Dnieper. Ở khu vực Kursk, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của RFAF.
Phòng không khai hỏa đánh chặn UAV Nga ở Kiev
Không quân Ukraine báo cáo, rạng sáng nay 4/2, tại khu vực Kiev, lực lượng phòng không đã hoạt động chống lại UAV của đối phương.
Cơ quan quân quản khu vực Kiev thông báo: "Phát hiện UAV trong không phận. Lực lượng phòng không đang hoạt động đánh chặn các mục tiêu".
Không quân Ukraine báo cáo có một UAV ở phía đông Kiev, hướng về phía tây và xuất hiện mục tiêu khác theo hướng Kiev từ phía bắc và phía đông.
Reuters: Chính quyền Mỹ tạm dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine
Reuters trích dẫn 4 nguồn tin cho biết, việc giao vũ khí của Washington cho Kiev gần đây đã bị đình chỉ tạm thời và sau đó được tiếp tục khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tranh luận về chính sách đối với Ukraine.
Việc giao vũ khí của Mỹ cho Ukraine đã được tiếp tục vào cuối tuần, sau một thời gian tạm dừng ngắn sau khi Nhà Trắng rút lui khỏi đánh giá ban đầu là "cắt đứt mọi viện trợ" cho Kiev, 2 nguồn tin nói với Reuters.
Có những nhân vật trong chính quyền ông Trump không đồng tình về mức độ mà Mỹ nên tiếp tục giúp Ukraine bằng vũ khí từ kho dự trữ của nước này, một trong những nguồn tin nói với Reuters.
Người này lưu ý rằng không biết liệu chính quyền Tổng thống Trump có chính thức thừa nhận việc tạm dừng và sau đó tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine hay không.
Kể từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống, Mỹ đã không công bố bất kỳ gói viện trợ quân sự nào.
Đồng thời, các đợt giao hàng trước đây do cựu Tổng thống Joe Biden chấp thuận dự kiến sẽ tiếp tục trong những tuần và tháng tới do tồn đọng trong quá trình thực hiện.
Trong năm cuối cùng của chính quyền ông Biden, các quyết định về việc bán vũ khí quan trọng cho Ukraine đã bị đình trệ do lo ngại về sự leo thang của Nga và sự nhầm lẫn về mặt hành chính, Reuters đưa tin.
Chính quyền mới của Mỹ vẫn chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về việc liệu họ có tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga hay không. Nhưng trước đó, ông Trump đã không loại trừ khả năng mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine bằng tiền nhận được từ các tài sản bị đóng băng của Nga.