Chiến sự Ukraine 6/3: Nga tiến quân mạnh mẽ ở Kursk, Kiev giành lại Toretsk
(Dân trí) - Quân đội Nga liên tục tấn công trong suốt ngày hôm qua, cải thiện đáng kể vị trí trên hướng Sudzha thuộc mặt trận Kursk. Họ đã giành được quyền kiểm soát 2 ngôi làng Loknya và Kurilovka.

Chiến sự Nga - Ukraine (Ảnh minh họa: CaspianReport).
24 giờ căng thẳng ở Kursk, Nga tiến quân mạnh mẽ
Kênh Military Summary đưa tin, ngay trước bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại quốc hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi một bức thư ngỏ bày tỏ lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra tại Nhà Trắng và ủng hộ việc chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến ở Ukraine.
Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định, đây có lẽ không phải là nỗ lực giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev, mà là nỗ lực khởi động kế hoạch của Pháp - Anh nhằm kéo dài cuộc xung đột cho đến "người Ukraine cuối cùng".
Trong khi đó, trên thực địa, hoạt động vẫn diễn ra mạnh mẽ ở mặt trận Kursk. Lực lượng Moscow cải thiện đáng kể vị trí trên hướng Sudzha. Quân đội Nga (RFAF) liên tục tấn công trong suốt 24 giờ qua, giành quyền kiểm soát 2 làng Loknya và Kurilovka. Chỉ còn vài km nữa là họ đến đường cao tốc huyết mạch.
Sau khi khởi xướng các cuộc đàm phán hòa bình, lực lượng Moscow đang cố gắng giành lại càng nhiều lãnh thổ càng tốt ở khu vực Kursk, đồng thời họ cũng tiến qua biên giới, chiếm được cửa khẩu trên tuyến đường M2 ở tỉnh Kharkov.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 5/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu tím, đang chia làm nhiều mũi khoan thép màu đỏ để đột phá qua hàng phòng ngự của Kiev tại Sudzha (Ảnh: Military Summary).
Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đang nhắm vào các tuyến đường tiếp vận thay thế của Ukraine tại khu vực Kursk. RFAF phát động một cuộc tấn công vào làng Oleshnya với mục đích cắt đứt mọi tuyến đường hậu cần của đối phương.
Cụ thể, quân đội Nga tại khu vực Kursk đã bắt đầu các hoạt động tích cực nhằm xóa sổ toàn bộ hậu cần của AFU. Điều này liên quan đến cả đường cao tốc 38K-004 và các tuyến đường đất thay thế chạy song song với cao tốc.
Các cuộc tấn công của RFAF được thực hiện từ Kurilovka qua các khu vực rừng theo hướng làng Oleshnya. Khu định cư này đã trở thành một "Sudzha nhỏ" bởi lực lượng Kiev đã triển khai một trung tâm hậu cần tại đó, từ đây hàng hóa được gửi đến nhiều nơi khác nhau trong vùng đột phá của AFU ở khu vực Kursk.
Hiện tại, các đơn vị tiên phong của RFAF đã chiếm được phần phía đông của các khu vực Kholodny Yar, Krinichny Yar và Sokolny Yar. Thành công này được hỗ trợ tích cực bởi lực lượng không quân chiến thuật. Các phi công Nga đã tiêu diệt các ổ đề kháng của đối phương ở các khu rừng trong một thời gian dài và ngăn chặn các nỗ lực của AFU nhằm tổ chức các vị trí hoàn chỉnh.
Chính sự hỗ trợ trên không tích cực đã giúp các đơn vị xung kích Nga đột phá vào các động mạch hậu cần chính của lực lượng Kiev. Trong Chiến tranh Vệ quốc của Hồng quân Liên Xô, chiến thuật "pháo kích" đã được sử dụng với sự tham gia ồ ạt của pháo binh để chế áp tối đa tuyến đầu và hậu phương tác chiến của đối phương.
Bây giờ tình hình đã khác, việc tạo ra một "hành lang chết người" trong khu vực hoạt động của AFU có thể đạt được với chi phí đạn dược thấp hơn nhiều bằng cách sử dụng các phi vụ oanh kích bằng bom lượn.

Bản đồ chiến sự Nga- Ukraine tại Kursk ngày 5/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên trắng thể hiện hướng tấn công của họ, Kiev phản kích theo các mũi tên vàng. Đường màu đỏ là huyết mạch hậu cần còn các đường màu vàng là tuyến tiếp vận tạm thời của Ukraine (Ảnh: Readovka).
Quân đội Nga hiện chỉ còn cách Oleshnya khoảng 5km. Xem xét sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm lực lượng mở rộng của AFU theo các hướng đe dọa khác và hoạt động tích cực của không quân Nga, sự sụp đổ của khu định cư là không thể tránh khỏi trong tương lai gần.
Sau khi mất ngôi làng, quân đội Ukraine sẽ không có tuyến đường an toàn nào để cung cấp nhu yếu phẩm, thiết bị và nhân sự. Họ có thể sẽ cố gắng chống cự nhưng đơn giản là khó làm được gì do thiếu hụt nghiêm trọng năng lực, AFU còn rất ít thời gian.
Lực lượng Kiev dường như chỉ có 2 lựa chọn. Đầu tiên là hy sinh phần phía bắc của khu vực đột phá ở Kursk, giảm chiều dài của chiến tuyến và cố gắng tiết kiệm hậu cần. Lựa chọn thứ hai là rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Nga.
Tuy nhiên, Kiev khó có thể làm điều này chỉ vì lý do chính trị. Và theo quan điểm tác chiến, việc cắt giảm hoạt động đe dọa gây ra rắc rối nghiêm trọng hơn cho AFU. Quân đội Nga sẽ chỉ đơn giản là xóa sổ các đoàn quân Ukraine trên đường cơ động.
Những giây cuối cùng của binh sĩ Ukraine khi bị UAV Nga săn đuổi (Video: Telegram).
Ukraine phản công ác liệt ở Toretsk, Nga bị đe dọa nghiêm trọng
Kênh Rybar cho biết, tình hình ở Toretsk (Dzerzhynsk) thực sự khá nghiêm trọng với RFAF. Quân đội Ukraine đã tập hợp một số lượng lớn quân xung quanh thành phố và đang cố gắng giành được nhiều lãnh thổ nhất có thể, ít nhất là trên truyền thông.
Họ dường như đang nỗ lực chứng minh với "các nhà đầu tư châu Âu" rằng "hãy nhìn xem, chúng tôi vẫn mạnh mẽ, chúng tôi vẫn có thể làm được, đừng ngừng hỗ trợ chúng tôi, chúng tôi không phải là tài sản bị xóa sổ".
AFU đang tiến vào thành phố, lực lượng Moscow gặp nhiều khó khăn và vùng xám mở rộng đáng kể.
Truyền thông Nga càng đăng tải các video về những cuộc tấn công của AFU bị đẩy lùi thì lại càng gián tiếp xác nhận sự xâm nhập của đối phương vào sâu trong trung tâm thành phố.
Tuy nhiên, bất kể các sự kiện hiện tại ở Toretsk, điều này sẽ không có tác động mạnh đến tình hình chung. Trong trường hợp tốt nhất cho Kiev, các hoạt động tấn công của Nga ở các khu vực lân cận có thể bị trì hoãn đôi chút.
Kênh Military Summary xác nhận, các video được định vị địa lý cho thấy những cuộc phản công của quân đội Ukraine (AFU) đạt được thành công ở quận Sabalka, nơi họ có thể kiểm soát các vị trí dọc theo các ngôi nhà dân sự. Bên cạnh đó, đã có thêm các cuộc phản công theo hướng Pokrovsk, nơi lực lượng Kiev lại một lần nữa có mặt ở khu định cư Shevshenko.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk ngày 5/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, Kiev phản công theo các mũi tên vàng, giành lại được nhiều khu vực (Ảnh: Military Summary).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Tình hình nóng nhất là ở Kursk và Toretsk
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 5/3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Hiện tại, đã có 96 cuộc đụng độ quân sự. Tình hình nóng nhất là ở hướng Kursk và Toretsk. Hôm nay, Moscow đã phóng 2 tên lửa và tiến hành 45 cuộc không kích, thả 59 bom KAB, triển khai 939 UAV cảm tử và thực hiện hơn 3.500 cuộc pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ chặn đứng hầu hết các nỗ lực xâm nhập của Nga ở Kharkov, Kupyansk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyaipole và Orekhov. Có 27 cuộc giao tranh theo hướng Kursk.
Pháp, Anh và Ukraine muốn hoàn thiện kế hoạch hòa bình trong vài ngày
Reuters đưa tin, Pháp, Anh và Ukraine có kế hoạch hoàn thiện kế hoạch hòa bình trong vài ngày tới để trình lên Mỹ và cải thiện quan hệ giữa Washington và Kiev.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có một số cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Zelensky sau cuộc tranh cãi gay gắt của họ tại Phòng Bầu dục.
Anh và Pháp cho biết các đảm bảo trong tương lai sẽ cần sự giúp đỡ của Mỹ.
"Chúng tôi đang xem xét khả năng hoàn thiện kế hoạch này trong vài ngày, chứ không phải vài tuần", một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu nói với Reuters.
Một nhà ngoại giao khác cho biết ý tưởng này là để chuẩn bị cho một cuộc đối thoại lành mạnh hơn giữa Washington và Kiev và truyền đạt cho Mỹ rằng Nga là bên gây hấn.
Chi tiết về kế hoạch vẫn chưa được tiết lộ, một nhà ngoại giao châu Âu cho biết các nhà lãnh đạo quân sự đặt mục tiêu hoàn thành các vị trí quân sự trong tuần tới.
Một lựa chọn khả thi là lệnh ngừng bắn cục bộ trong một tháng, trong đó các cuộc tấn công từ trên không và trên biển, cũng như các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, sẽ bị cấm. Ngoại lệ sẽ là chiến đấu trên bộ.
Trước đó, chiều 5/3, một phát ngôn viên của chính phủ Pháp đã nói về khả năng các nhà lãnh đạo Macron, Starmer và Zelensky sẽ có chuyến thăm chung tới Mỹ "trong tương lai gần".
Tuy nhiên, sau đó, Điện Elysee tuyên bố rằng họ hiện không có kế hoạch cho chuyến đi như vậy.
Ông Macron: Hòa bình không thể là sự đầu hàng của Ukraine
European Pravda đưa tin, trong bài phát biểu trước toàn quốc tối 5/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng các điều kiện để chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine không thể là sự đầu hàng của Ukraine, và rằng một nền hòa bình lâu dài không chỉ cần thiết cho Ukraine mà còn cho an ninh của toàn bộ lục địa châu Âu.
Ông Macron cho biết các đối tác châu Âu nên tiếp tục hỗ trợ Ukraine và nhấn mạnh việc thúc đẩy "hòa bình bằng mọi giá" là không thể chấp nhận được.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).
"Chúng ta phải tiếp tục giúp người Ukraine kháng cự - cho đến khi họ có thể đàm phán với Nga để có được nền hòa bình bền vững cho họ và cho tất cả chúng ta. Do đó, con đường dẫn đến hòa bình không thể là con đường mà Ukraine bị bỏ mặc cho số phận của mình - ngược lại. Hòa bình không thể được ký kết "bằng bất kỳ giá nào" theo lệnh của Nga. Hòa bình không thể là sự đầu hàng của Ukraine", ông Macron nhấn mạnh.
Ông nói thêm, hòa bình không nên là lệnh ngừng bắn "mong manh", đồng thời nhắc lại rằng Ukraine và các đối tác châu Âu của nước này đã có kinh nghiệm với các thỏa thuận Minsk từ năm 2014 đến năm 2022.
Tổng thống Pháp cũng tuyên bố rằng nước Nga hiện đại đã trở thành mối đe dọa đối với toàn bộ châu Âu, bao gồm cả Pháp, và không có lý do gì để tin rằng nó sẽ dừng lại ở Ukraine.
Ba Lan cảnh báo hậu quả nếu tỷ phú Musk cắt đứt Starlink với Ukraine
European Pravda đưa tin, Bộ trưởng Công nghệ số Ba Lan Krzysztof Gawkowski tuyên bố, Ba Lan cảnh báo, việc tỷ phú Elon Musk có thể cắt đứt mạng Starlink của Ukraine sẽ gây ra một "cuộc khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng".
Ba Lan tài trợ cho việc quân sự và dân sự Ukraine sử dụng dịch vụ truyền thông vệ tinh Starlink.
Bộ trưởng Gawkowski nhấn mạnh, nếu ông Musk đơn phương chấm dứt hợp đồng với một quốc gia thành viên EU, điều này sẽ gây ra "cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ quốc tế".
"Tôi không thể tưởng tượng được tình huống mà quan hệ kinh doanh giữa Ba Lan và một công ty Mỹ đột nhiên bị gián đoạn", ông Gawkowski nói.
Ông nhắc lại rằng, Ba Lan sẽ tiếp tục trả tiền cho quân đội và dân thường Ukraine sử dụng dịch vụ Starlink.
Trước đó, Reuters đưa tin, đại diện của chính quyền ông Trump đã đe dọa sẽ ngay lập tức ngắt kết nối với Starlink nếu Kiev không đồng ý thỏa thuận phân phối lợi nhuận từ việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Ông Musk gọi những báo cáo này là không đúng sự thật.
Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố rằng không có gợi ý nào từ Mỹ về khả năng ngắt các thiết bị đầu cuối của hệ thống internet vệ tinh Starlink ở Ukraine, nhưng điều này phải được chuẩn bị.

Chiến sự Ukraine có sự tham gia của hầu hết các loại vũ khí trang bị hiện đại nhất thế giới (Ảnh minh họa: Skynews).
EU đang chuẩn bị cho làn sóng người tị nạn mới từ Ukraine
Politico đưa tin, mối đe dọa leo thang chiến tranh ở Ukraine và việc chấm dứt hỗ trợ quân sự từ Mỹ đang buộc các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) phải chuẩn bị cho làn sóng người tị nạn Ukraine mới.
Theo Politico, các quốc gia châu Âu đang chuẩn bị cho khả năng gia tăng đáng kể số lượng người tị nạn Ukraine nếu chiến tranh leo thang và viện trợ của Mỹ bị cắt.
"Nếu ông Putin tiếp tục leo thang cuộc chiến này và sự ủng hộ của Mỹ biến mất, và nếu điều này dẫn đến sự gia tăng dòng người tị nạn... chúng ta cần phải phân bổ bắt buộc người tị nạn từ Ukraine trên khắp EU theo một cơ chế công bằng", Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Feser cho biết.
Đồng thời, bà lưu ý rằng bà không mong đợi một làn sóng người tị nạn mới với quy mô lớn vào lúc này và rằng đây "chỉ là một kịch bản" mà các bộ trưởng nên thảo luận. "Đức sẽ hỗ trợ Ukraine miễn là cuộc tấn công của ông Putin vẫn tiếp diễn", bà nhấn mạnh.
Bình luận về khả năng xảy ra một làn sóng người tị nạn mới, Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner cho biết đất nước của ông đã "đóng góp" và hiện sẽ tập trung vào việc hòa nhập những người đã ở đó.
"Tính theo đầu người, Áo rõ ràng đã tiếp nhận nhiều (người tị nạn) hơn hầu hết quốc gia khác", Bộ trưởng Karner nói với các phóng viên.
Vào tháng 12 năm ngoái, theo Eurostat, hơn 4,3 triệu người Ukraine đã được bảo vệ tạm thời tại các nước châu Âu. Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất.