Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Chiến sự Ukraine 5/3: Nga tận dụng thời cơ, 2 gọng kìm tràn qua biên giới

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Trước sự suy yếu của đối phương, quân đội Nga sử dụng 2 gọng kìm, vượt biên giới từ Kursk và Belgorod tràn sang lãnh thổ Ukraine, kiểm soát một số ngôi làng.

Chiến sự Ukraine 5/3: Nga tận dụng thời cơ, 2 gọng kìm tràn qua biên giới - 1

Hàng loạt xe tăng và phương tiện thiết giáp của Nga bị Ukraine phá hủy ở Izyum (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga tận dụng thời cơ, tung 2 gọng kìm tràn sang Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, Mỹ đã đơn phương hủy bỏ mọi viện trợ quân sự và dừng toàn bộ việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Theo các chuyên gia, với kho vũ khí hiện tại, lực lượng Kiev có thể cầm cự từ 3 đến 6 tháng.

Trong khi đó, Nga tập hợp lực lượng cho một chiến dịch quyết định. Bộ chỉ huy Moscow sẽ chỉ có một cơ hội và họ không thể bỏ lỡ. Nếu quân đội Nga (RFAF) không nắm bắt được cơ hội này, các nước châu Âu có thể sẽ tìm cách ổn định tiền tuyến.

Nguồn cung cấp cho lực lượng Kiev ở khu vực Kursk tiếp tục bị hạn chế hơn nữa. Bây giờ, lực lượng Moscow tập trung vào cao tốc huyết mạch nối giữa Sudzha và Malaya Loknaya và cản trở nguồn cung cấp của đối phương.

Kênh RVvoenkory xác nhận, quân đội Nga sử dụng 2 gọng kìm, vượt biên giới từ Kursk và Belgorod sang Sumy và Kharkov trên lãnh thổ Ukraine.

Mũi thứ nhất từ Sverdlikovo, tiến sang kiểm soát các làng Novenkoye, Zhuravka và Basovka. Mũi thứ hai từ trạm kiểm soát biên giới Goptovka - Nekhoteyevka ở Belgorod tiến sang khu vực Nekhoteyevka và giành được chỗ đứng. Đây là 2 mũi đột kích mới xuất hiện.

Trước đó, người dân Ukraine phàn nàn rằng các nhóm đặc nhiệm và trinh sát của Nga đã đột nhập biên giới tại các trạm kiểm soát, thăm dò khả năng phòng thủ của đối phương.

Chiến sự Ukraine 5/3: Nga tận dụng thời cơ, 2 gọng kìm tràn qua biên giới - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Belgorod - Kharkov ngày 4/3. Trong đó, lực lượng Moscow đã vượt biên giới, kiểm soát khu vực bao quanh bởi nét vẽ màu trắng trên lãnh thổ đối phương (Ảnh: RVvoenkory).

Quân đội Ukraine (AFU) được cho là gây áp lực lớn lên Burlatske trong ngày thứ 3 liên tiếp sau khi RFAF giành được lãnh thổ trong khu vực.

Phía Nga đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên cho thấy một cuộc truy quét tại Andriivka sau khi khu định cư này được kiểm soát.

Có rất ít giao tranh xung quanh Pokrovsk trong nhiều tuần. Quân đội Nga chiếm lại một số vị trí đã mất, nhưng không có cuộc đọ súng quy mô lớn nào được ghi nhận.

Chiến sự Ukraine 5/3: Nga tận dụng thời cơ, 2 gọng kìm tràn qua biên giới - 3

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Andriivka ngày 4/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, sau khi chiếm Adriivka, họ đang tiến công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Kupyansk tiếp tục nóng lên

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow bắt đầu chiến dịch hợp nhất các đầu cầu phía bắc Kupyansk thành một mặt trận duy nhất. 

Đúng như dự đoán, các đầu cầu của RFAF ở phía bắc Kupyansk bên kia Oskol trong khu định cư kiểu đô thị Dvurechnaya và làng Topoli đã hợp nhất. Mục tiêu của cuộc điều động này là hình thành một mặt trận thống nhất, thọc sâu vào lãnh thổ đối phương.

Các đơn vị Moscow từ Figolovka đã phát triển theo hướng các làng Petro-Ivanovka và Krasnoye Pervoye. Đồng thời, từ làng Topoli, RFAF tiến về phía Kamenka. Thắng lợi trong trận chiến giành những khu định cư này sẽ cho phép 2 đầu cầu hợp nhất.

Có lẽ AFU lường trước được viễn cảnh như vậy nên đã cử một đội hình cấp tiểu đoàn từ Lữ đoàn độc lập số 3 để tăng cường cho khu vực phòng thủ vào tháng 2 nhưng chưa biết chính xác đơn vị nào đã đến làng Kolodeznoye. Lữ đoàn 3 bao gồm 3 tiểu đoàn xe tăng, 1 tiểu đoàn cơ giới, 1 đơn vị pháo binh và các đơn vị hỗ trợ.

Dù đơn vị Ukraine tăng viện là một lực lượng đáng kể nhưng vị trí chiến thuật giữa các đầu cầu của Nga khiến nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn này trở thành "kẻ chịu đòn". Họ không thể hiện thực hóa tất cả các khả năng chiến thuật của mình, điều đó có nghĩa là trong tương lai, đơn vị sẽ phải đồng thời chống lại các cuộc đột phá của đối phương từ Figolivka và từ làng Topoli.

Ngoài ra, hoạt động của pháo binh Nga khiến tình hình của AFU trở nên khó khăn gấp bội.

Tóm lại, các đơn vị AFU trấn giữ khu vực chiến tuyến nói trên nhiều khả năng sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Phía Ukraine sẽ không thể ngăn chặn việc sáp nhập các đầu cầu của quân đội Nga thành một mặt trận duy nhất ở phía bắc Kupyansk.

Chiến sự Ukraine 5/3: Nga tận dụng thời cơ, 2 gọng kìm tràn qua biên giới - 4

Bản đồ chiến sự Nga- Ukraine tại bắc Kupyansk ngày 4/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên trắng thể hiện hướng tiến quân của họ, Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Ukraine chính thức thất thủ ở Andriivka và Privolnoye

Kênh Rybar cho biết, một đoạn phim xuất hiện trực tuyến xác nhận sự kiểm soát của lực lượng Moscow đối với Andriivka ở Donetsk. Lữ đoàn 114 thuộc Tập đoàn quân 51 RFAF đã kéo cờ của đơn vị lên một trong những tòa nhà ở ngoại ô phía nam ngôi làng.

Đồng thời, quân đội Nga đã tiến về phía làng Alekseyevka lân cận, chiếm giữ một phần đáng kể ngôi làng này từ hơn 2 tuần trước.

Việc kiểm soát Andriivka cũng mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng Moscow ở Konstantinople, nơi giao tranh diễn ra dữ dội. Những bước tiến này về lâu dài sẽ cho phép RFAF bao vây khu định cư.

Chiến sự Ukraine 5/3: Nga tận dụng thời cơ, 2 gọng kìm tràn qua biên giới - 5

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Adriivka ngày 4/3. Trong đó Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi giao tranh vẫn tiếp diễn (Ảnh: Rybar).

Kênh RVvoenkory cho biết, song song với việc hạ gục Andriivka, lực lượng Moscow cũng giành quyền kiểm soát Privolnoye.

Ngày 4/3, theo hướng nam Donetsk, Trung đoàn 394 thuộc Nhóm lực lượng miền Đông của RFAF đã đánh bật đối phương khỏi khu định cư Privolnoye nằm ở phía bên kia Velyka Novosilka. Một ngày trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng danh hiệu "Cận vệ" cho trung đoàn này.

Các đơn vị của Nhóm lực lượng miền Đông tiếp tục đột phá tuyến phòng thủ của đối phương, tiến dọc theo toàn bộ mặt trận.

Trong ngày, nguồn tin Ukraine thừa nhận, theo hướng Burlatsky, quân đội Nga đã khép chặt vòng vây với một cứ điểm ở tây nam Burlatsky và xâm nhập Privolnoye, vượt qua Burlatsky. 

Chiến sự Ukraine 5/3: Nga tận dụng thời cơ, 2 gọng kìm tràn qua biên giới - 6

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại nam Donetsk ngày 5/3. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực in đậm và cắm cờ là nơi họ vừa giành được, tiếp tục tiến lên theo các mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Giao tranh tập trung theo hướng Kursk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 4/3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Đã có 97 cuộc giao tranh, gần 1/3 trong số đó diễn ra theo hướng Kursk... Moscow tiến hành 40 cuộc không kích, sử dụng 59 bom KAB. Ngoài ra, họ triển khai 783 UAV cảm tử và thực hiện 3.828 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU đã bẻ gãy hầu hết các nỗ lực xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper. Tại khu vực Kursk, lực lượng Kiev đẩy lùi 30 đợt xâm nhập của đối phương.

Phòng không Ukraine khai hỏa ở Kiev

Không quân Ukraine cho biết, tối 4/3, Moscow phóng UAV tập kích vào Ukraine. Kiev đã báo cáo về hoạt động phòng không.

Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko thông báo: "Phòng không hoạt động ở bờ trái của thủ đô. UAV đối phương vẫn tiếp tục tiến vào thành phố. Hãy ở trong hầm trú ẩn!".

Vào lúc 2h43 ngày 5/3, báo động không kích đã được dỡ bỏ tại Kiev.

AFU chặn đứng quân Nga gần hai khu định cư ở vùng Kharkov và Donetsk

Theo các nhà phân tích từ kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), lực lượng Kiev đã bẻ gãy các đợt xung phong của RFAF tại Zapadnoye theo hướng Kupyansk ở vùng Kharkov và Uspenovka theo hướng Pokrovsk thuộc vùng Donetsk.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã báo cáo, theo hướng Kupyansk, lực lượng Moscow thực hiện 3 cuộc đột kích vào các vị trí của quân phòng thủ ở các khu vực Petrovpavlivka, Peschanoye và Boguslavka.

Ngoài ra, theo hướng Pokrovsk, các đơn vị Moscow đã cố gắng đột phá qua hàng phòng thủ của Ukraine 17 lần nhưng không thành công.

Belarus mời 3 Tổng thống Zelensky, Trump và Putin đến hội đàm tại Minsk

Hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, Minsk sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Ông Lukashenko nói: "Chúng ta cần thuyết phục và đàm phán với ông Zelensky, vì một bộ phận lớn xã hội Ukraine ủng hộ ông ấy. Do đó, chúng ta cần đạt được thỏa thuận. Nếu ông ấy muốn, hãy đến".

Chiến sự Ukraine 5/3: Nga tận dụng thời cơ, 2 gọng kìm tràn qua biên giới - 7

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta sẽ ngồi đây. Chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận một cách bình tĩnh, không ồn ào, không la hét. Vì vậy, hãy nói với (Tổng thống) Trump: Tôi đang đợi ông ấy ở đây với (ông) Putin và (ông) Zelensky. Chúng ta hãy ngồi xuống và bình tĩnh đạt được thỏa thuận", Tổng thống Belarus nhấn mạnh.

Đồng thời, Tổng thống Lukashenko tuyên bố rằng ông không muốn đóng vai trò là người hòa giải trong "vấn đề Ukraine" khi tuyên bố: "Tôi muốn các bạn hiểu lập trường của tôi. Điều tôi ghét nhất là làm trung gian. Nghĩa là đứng giữa ai đó và giả vờ rằng bạn có thể làm gì đó ở đó. Đặc biệt là làm trung gian giữa Mỹ và Nga hoặc Mỹ và Trung Quốc,...".

"Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Nga và Trung Quốc. Nhưng dù sao, xin Chúa cấm chúng tôi trở thành một loại trung gian giữa những người khổng lồ này. Để trở thành một người trung gian, như tình hình hiện nay cho thấy, bạn cần phải có một nguồn lực mạnh mẽ hoặc thứ gì đó khác", ông nói thêm.

Liên minh tương lai của Đức đồng ý chi tiêu quốc phòng nhiều tỷ USD

Bild đưa tin, tại Đức, các lực lượng chính trị đàm phán thành lập chính phủ do ông Friedrich Merz lãnh đạo đã đồng ý phân bổ một gói tài trợ nhiều tỷ USD cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 4/3, ông Merz cho biết các bên thừa nhận rằng châu Âu và Đức phải nỗ lực rất lớn để tăng cường năng lực quốc phòng của họ. Về vấn đề này, các bên đã nhất trí rằng mọi khoản chi tiêu quốc phòng vượt quá 1% GDP sẽ được miễn các hạn chế về nợ.