1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 30/11: Nga kiểm soát loạt thành trì ở Bakhmut và Kupyansk

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Nga đã đánh bật đội hình Ukraine và tiến vào làng Sinkovka, một thành trì kiên cố của lực lượng Kiev trong khu vực Kupyansk. Còn ở Bakhmut, Nga đã giành quyền kiểm soát làng Khromovo.

Chiến sự Ukraine 30/11: Nga kiểm soát loạt thành trì ở Bakhmut và Kupyansk - 1

Các lực lượng Ukraine đang tiến hành cuộc phản công lớn được lên kế hoạch từ lâu nhằm giành lại lãnh thổ (Ảnh IT).

Moscow giành lại thế chủ động ở Bakhmut, kiểm soát Khromovo

Kênh Rybar đưa tin, bên sườn Bakhmut, lực lượng Moscow giành được thế chủ động trước đối phương, Kiev cạn kiệt nguồn lực trong những nỗ lực bao vây thành phố không thành công.

Ở phía tây bắc Bakhmut, Sư đoàn dù cận vệ 98 Nga đẩy lùi thành công cuộc tấn công vào hồ chứa Berkhovsky sau đó mở cuộc phản công về phía Bogdanovka và Khromovo (Bakhmut). Kết quả là họ mở rộng quyền kiểm soát xung quanh hồ chứa (giành lại từ tay Ukraine những gì họ đã chiếm trong vài tháng với cái giá là hàng trăm sinh mạng), thành công kiểm soát Khromovo.

Ngay cả trong cuộc tấn công trước đó vào Bakhmut của lực lượng Wagner, ngôi làng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho lực lượng đồn trú Ukraine. Giờ đây, việc kiểm soát khu định cư sẽ gây áp lực lên vùng ngoại ô phía nam Bakhmut.

Khromovo nằm kề bên Krasnoye (Ivanovskoye) là ngôi làng nơi lực lượng Kiev sử dụng để đặt trận địa pháo để bắn vào đối phương ở Kleshchiivka. Giờ đây, Quân đội Nga có thể củng cố vị trí của họ tại những khu nhà nghỉ cuối tuần ở Bakhmut và theo hướng Krasnoye.

Những thay đổi trong chiến tuyến đã ảnh hưởng đến tình hình ở Kleshchiivka, nơi cường độ hỏa lực giảm đáng kể do Ukraine rút khỏi tiền tuyến một số pháo, súng cối.

Hiện tại, Nga đang đẩy lùi Ukraine một cách có hệ thống khỏi các hướng tiếp cận Kleshchiivka. Bản thân ngôi làng không có tầm quan trọng đáng kể do vị trí của nó ở vùng đất thấp. Điểm cao ở phía bắc và hướng tới Krasny rất quan trọng, đó là nơi cuộc giao tranh đang diễn ra.

Chiến sự Ukraine 30/11: Nga kiểm soát loạt thành trì ở Bakhmut và Kupyansk - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Bakhmut tính tới ngày 29/11 (Ảnh: Rybar).

Nga giành được Sinkovka, Kiev sơ tán dân triệt để khỏi vùng nguy hiểm

Kênh Rybar đưa tin, tại Kupyansk, nhóm lực lượng phía Tây của Nga, trong vài tuần tấn công có hệ thống vào sâu trong tuyến phòng thủ của đối phương, đã đánh bật đội hình Kiev từ một số vị trí ở phía nam và tây nam của làng Liman 1 và đã giành quyền kiểm soát làng Sinkovka.

Khu định cư này thực sự có thể được coi là thành trì kiên cố của quân đội Kiev trong khu vực, mặc dù có quy mô nhỏ. Bộ chỉ huy Ukraine đã triển khai lực lượng dự bị lớn để bảo vệ ngôi làng.

Kết quả mới nhất, lực lượng Moscow đã gây ra thiệt hại đáng kể cho đối phương với 1 người chết và 20 người bị thương, 30 người mất tích, có thể coi là bị loại khỏi vòng chiến hoặc bị bắt.

Ở phía đông, tại phòng tuyến Ivanovka - Kislovka, những trận chiến giành vị trí vẫn tiếp tục mà chưa có sự thay đổi rõ ràng nào. Tuy nhiên, ở khu vực lân cận ngôi làng bỏ hoang Zagoruykovka hay Timkovka, quân đội Nga đã có thể chen mình vào hàng phòng ngự của đối phương.

Mặc dù không có bất kỳ vị trí kiên cố nào, khu định cư cũ nằm trên một ngọn đồi nơi bộ chỉ huy Kiev xây dựng hệ thống phòng thủ dọc theo phòng tuyến Timkovka - Ivanovka - Kislovka. Vì điều này, Ukraine bắt đầu khẩn cấp điều động quân tiếp viện để gia cố tuyến phòng thủ thứ hai ở Podol và Petropavlovka. Ngoài ra, 3 đơn vị chưa xác định phiên hiệu đã được chuyển từ biên giới với vùng Belgorod về Kupyansk.

Chiến sự Ukraine 30/11: Nga kiểm soát loạt thành trì ở Bakhmut và Kupyansk - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Kupyansk tính tới ngày 29/11 (Ảnh: Rybar).

Kiev điều quân dự bị, quyết tâm bảo vệ Avdiivka

Tại điểm nóng Avdiivka, lực lượng Moscow đã hoàn thành việc giải tỏa khu công nghiệp phía nam. Ngoài ra, họ đang phát triển một cuộc tấn công trong khu vực nhà máy than và hóa chất.

Giao tranh giành vị trí giữa Severnoe và Tonenkoe đang diễn ra ác liệt. Có báo cáo về khả năng chuyển lực lượng dự bị mới của Ukraine từ Zaporizhia về bổ sung cho Avdiivka.

Nga dùng bom xuyên phá hầm ngầm của Ukraine ở Avdiivka (Nguồn: Telegram).

Nga đang dần giành lại loạt vị trí ở Rabotino và Verbovoe

Cuộc chiến ở khu vực Orekhov bất ngờ nóng trở lại. Trong một thời gian dài, Ukraine không tiến hành những cuộc tấn công lớn tương tự như hồi mùa hè và đầu mùa thu bằng việc sử dụng ồ ạt xe bọc thép.

Lực lượng Moscow đang dần giành lại những vị trí ở Rabotino và Verbovoe đã bị mất trước đó.

Thời tiết xấu hiện được quan sát thấy ở nhiều khu vực cùng một lúc, có ảnh hưởng lớn đến cuộc giao tranh. Điều này hạn chế việc sử dụng máy bay và UAV, đồng thời đất bị xói mòn kèm theo bùn khiến việc di chuyển thiết bị trở nên khó khăn.

Trong điều kiện như vậy, cường độ giao tranh buộc phải giảm xuống. Đồng thời, bộ chỉ huy Kiev đang rút lực lượng trước đây hoạt động ở Orekhov sang Avdiivka: đặc biệt là lữ đoàn cơ giới 116 đã rời khỏi đó.

Hiện tại, mặt trận Zaporizhia ngày càng trở thành thứ yếu đối với Ukraine.

Chiến sự Ukraine 30/11: Nga kiểm soát loạt thành trì ở Bakhmut và Kupyansk - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhov tính tới ngày 29/11 (Ảnh: Rybar).

Kiev nói phá hủy 3 sở chỉ huy và 2 đoàn tàu của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo buổi tối của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine ngày 29/11 cho biết, trong 24 giờ qua, đã xảy ra 73 cuộc đụng độ.

Theo Bộ Tổng Tham mưu, Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa dẫn đường Kh-31 và 2 tên lửa S-300. 

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, máy bay Ukraine đã thực hiện 2 cuộc tấn công vào những khu vực tập trung nhân sự, vũ khí và trang thiết bị và 2 cuộc tấn công nữa vào hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Các đơn vị lực lượng tên lửa đã đánh trúng 3 sở chỉ huy, 2 đoàn tàu chở đạn và khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự của Nga".

Theo hướng Kupyansk, Nga tấn công bất thành ở các khu vực Sinkovka, phía đông bắc Petropavlovka, vùng Kharkov và Stelmakhovka, vùng Lugansk. Trên hướng này, Ukraine đã đẩy lùi 6 đợt tấn công.

Theo hướng Liman, Ukraine đã đẩy lùi 15 đợt tấn công của Nga.

Theo hướng Bakhmut, Nga tấn công Ivanovsky và Andriivka, vùng Donetsk, nhưng thất bại.

Theo hướng Avdiivka, đối phương, với sự hỗ trợ của không quân, đã tấn công Stepnoye, Novokalinovoye, phía đông Novobakhmutovka, Avdiivka, phía nam Tonenkoye, Severny, vùng Pervomaisky Donetsk, đều không có kết quả. Ukraine đã đẩy lùi 20 cuộc tấn công.

Nga đẩy mạnh tấn công ở Donetsk

Guardian đưa tin, theo ông Oleksandr Shtupun, người phát ngôn của quân đội Ukraine, lực lượng Moscow hôm 29/11 đã đẩy mạnh các cuộc tấn công ở khu vực Donetsk, phía đông Ukraine.

Động thái này xảy ra khi cả hai bên đều đang cố gắng giành thêm lãnh thổ trước khi thời tiết mùa đông đe dọa khiến tiến trình đàm phán trở nên khó khăn hơn.

Ông Shtupun cho biết những cải thiện về điều kiện sau các cơn bão hồi đầu tuần đã cho phép lực lượng Moscow đẩy mạnh các cuộc tấn công và triển khai lại UAV.

Ông nói: "Đối phương đã tăng gấp đôi hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích. Họ cũng liên tục tổ chức các cuộc tấn công bộ binh và sử dụng xe bọc thép".

Ukraine phóng đạn HIMARS, phá hủy tổ hợp tên lửa Buk của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, Ukraine công bố đoạn video cho thấy lực lượng của họ sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS để tiêu diệt hệ thống tên lửa phòng không của đối phương.

Vụ việc xảy ra theo hướng Kherson. Các đơn vị của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã truy đuổi hệ thống phòng không của đối phương và truyền tọa độ mục tiêu cho đơn vị hỏa lực để thực hiện một cuộc tập kích thành công bằng HIMARS.

Ukraine phá hủy 1 tổ hợp phòng không Buk Nga bằng HIMARS (Nguồn: Telegram).

Tướng Nga có thể đã thiệt mạng ở Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, ngày 29/11, hãng tin Lenta ủng hộ Điện Kremlin cùng với các cơ quan truyền thông Nga khác đưa tin Thiếu tướng Vladimir Zavadsky đã thiệt mạng ở Ukraine.

Thông tin nghi vấn về cái chết của ông ban đầu được thông báo trên các kênh Telegram vào ngày 28/11 và sau đó đã được Lenta và các nguồn khác xác nhận.

Thiếu tướng Zavadsky, phó tư lệnh Tập đoàn quân 14 của Lực lượng vũ trang Nga, được cho là đã thiệt mạng do một vụ nổ mìn.

Quân đội Nga chưa bình luận về các thông tin này.

Cảnh báo tên lửa bao trùm khắp Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, không quân Ukraine ngày 30/11 đã đưa ra cảnh báo về mối đe dọa trên không đối với các tỉnh Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Cherkasy, Kirovohrad, Mykolaiv và Kiev khi Moscow tăng gấp đôi các cuộc tấn công trên không nhằm làm tê liệt cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước.

Đầu tuần này, Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV vào Kiev mà Ukraine lo ngại đây chỉ là khởi đầu của một chiến dịch mùa đông đã phát triển thành một cuộc chiến tiêu hao.

Khi mùa đông đến, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận trong chuyến thăm Washington rằng phía trước "sẽ rất khó khăn" khi quốc gia của ông phải ngăn chặn lực lượng Moscow trong khi sự hỗ trợ từ Mỹ đang gặp bế tắc.

Tổng thống Zelensky thăm miền nam Ukraine

Trang chính thức của ông cho biết hôm 29/11 rằng, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm dân thường và quân nhân ở các tỉnh Odessa, Kherson và Mykolaiv ở miền nam Ukraine.

Tại Odesas, tổng thống đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo khu vực và đại diện thành phố Odessa về tác động của cơn bão gần đây quét qua khu vực Biển Đen vào ngày 27/11..

"Ở tất cả các khu vực, điều quan trọng là phải có đủ số lượng "điểm bất khả chiến bại" cho mọi tình huống khẩn cấp, dù liên quan đến thời tiết hay an ninh", ông Zelensky nói, đề cập đến những nơi trú ẩn di động cung cấp hệ thống sưởi, điện và internet.

Tổng thống Zelensky cũng trao giải thưởng nhà nước cho các quân nhân ở vùng Kherson và Odessa.

Chiến sự Ukraine 30/11: Nga kiểm soát loạt thành trì ở Bakhmut và Kupyansk - 5

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Mykolaiv ở miền Nam ngày 29/11 (Ảnh: Văn phòng Tổng thống).

Ukraine sơ tán dân khỏi 'khu vực nguy hiểm' ở Kharkov

Kyiv Independent đưa tin, Hai gia đình còn lại có trẻ em sống trong và xung quanh thành phố Kupyansk ở tỉnh Kharkov đã được xác định và sơ tán, Oleh Syniehubov, Thống đốc khu vực Kharkov thông báo hôm 29/11.

Ông Syniehubov cho biết: "Tất cả những phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng việc sơ tán trẻ em khỏi khu vực này (Kupyansk) đã hoàn tất".

Hai gia đình cuối cùng có trẻ em đã bị các quan chức thực thi pháp luật truy lùng gần một tuần trước khi họ sơ tán, và thống đốc xác nhận rằng một gia đình khác có hai con đã rời Kharkov chỉ vài ngày trước đó.

Tổng cộng, 493 người, trong đó có 299 trẻ em, sống trong ba cộng đồng ở Kupyansk thuộc Kharkiv đã được sơ tán khỏi nhà. Các gia đình nhận được sự hỗ trợ nhân đạo, y tế và tâm lý cần thiết, đồng thời những người gặp khó khăn được cung cấp chỗ ở miễn phí.

Nằm cách biên giới chỉ 3 km, tỉnh Kharkov ở phía đông bắc Ukraine đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga gần như hàng ngày kể từ 24/2/2022.

Ông Stoltenberg: Việc thực hiện cải cách trong chiến sự của Ukraine rất ấn tượng

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels vào ngày 29/11 rằng, ông rất ấn tượng với tốc độ cải cách của Ukraine, cũng như cam kết của chính phủ và người dân Ukraine trong việc thực hiện chúng trong bối cảnh xung đột toàn diện đang diễn ra.

Ông Stoltenberg bày tỏ sự lạc quan về những tiến bộ của Ukraine trên chiến trường và mặc dù thừa nhận không đạt được những lợi ích đáng kể về lãnh thổ vào năm 2023, nhưng ông từ chối đề cập đến thuật ngữ "bế tắc" được các phóng viên sử dụng.

Thay vào đó, ông nhấn mạnh khả năng ngày càng tăng của Ukraine trong việc tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Moscow ở sâu trong hậu phương, cũng như đẩy Hạm đội Biển Đen "đến tận Novorossiysk".

Các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào Hạm đội Biển Đen đã gây ra "sự thất bại về mặt chức năng" của hải quân Nga hoạt động trong khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Anh James Heappey cho biết vào ngày 3/10.

Stoltenberg cũng lặp lại ước tính về tổn thất của Moscow được Bộ Tổng Tham mưu Ukraine trích dẫn, nói rằng Nga đã phải chịu hơn 300.000 thương vong.

Ukraine chưa thấy có dấu hiệu cho thấy NATO đang mệt mỏi

AP đưa tin, từ Brussels, nơi các ngoại trưởng NATO đang nhóm họp để thảo luận về tình hình an ninh ở Ukraine và các nơi khác trên thế giới, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết một số đồng minh đã đưa ra những đề nghị hỗ trợ mới, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Ông nói: "Họ hiểu rằng để họ cảm thấy an toàn, để họ không rơi vào tình thế mà binh lính NATO sẽ phải chiến đấu, Ukraine phải thắng trong cuộc xung đột này".

Nga bắt đầu sử dụng thường xuyên hơn bom chùm nặng 500kg

Guardian đưa tin, trong bản cập nhật hàng ngày mới nhất, Bộ Quốc phòng cho biết, Nga được cho là đang đẩy mạnh sử dụng bom chùm RBK-500 ở nhiều khu vực thuộc phía đông Donetsk.

Báo cáo cho biết RBK-500 phóng ra 100-350 quả đạn con và mỗi quả đạn con phát nổ có thể tấn công xe tăng hoặc hàng trăm mảnh đạn tốc độ cao để sát thương sinh lực đối phương.

Đầu năm nay, Mỹ bắt đầu cung cấp bom đạn chùm cho Ukraine để hỗ trợ nỗ lực vượt qua tiền tuyến của Nga.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine