Chiến sự Ukraine 26/5: Nga đóng cửa tử ở Konstantinovka, quân Kiev rút chạy
(Dân trí) - Mặt trận đang dần sụp đổ ở nam Konstantinovka dọc theo tuyến đường N-32. Sau khi quân đội Nga đóng sập "cửa tử", lực lượng Ukraine tháo chạy hoảng loạn qua một hành lang nhỏ chỉ hơn 2km.

Nga tập kích tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine (Ảnh minh họa: Telegram).
Nga đóng sập "cửa tử" ở nam Konstantinovka, Ukraine tháo chạy
Kênh Military Summary đưa tin, trong ngày thứ hai liên tiếp, Moscow tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô cực lớn vào lãnh thổ Ukraine. Theo các nguồn tin chính thức của Ukraine, gần 300 tên lửa và UAV đã được sử dụng chỉ trong các cuộc tấn công đêm 24, rạng sáng 25/5.
Phòng không Ukraine khai hỏa dồn dập nhưng dường như họ đã bất lực. Mặc dù các nguồn tin ủng hộ Kiev tuyên bố hầu hết các mục tiêu đã bị đánh chặn thành công. Tuy nhiên, các video lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy kết quả ngược lại, UAV và tên lửa Nga vẫn đánh trúng mục tiêu. Kiev trải qua 2 đêm rung chuyển dữ dội, bầu trời rực sáng.
Nga tập kích ồ ạt vào Kiev, phòng không Ukraine bất lực (Video: Telegram).
Trong khi đó, trên thực địa, quân đội Ukraine (AFU) không thể ổn định được mặt trận theo hướng Myrnohrad và Konstantinovka. Đồng thời, Malynivka được cho là đã thất thủ và video được định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow đang áp sát Popiv Yar. Điều này thể hiện một bước đột phá hơn nữa.
Cùng lúc đó, giao tranh vẫn tiếp diễn dọc theo biên giới hai nước, nơi RFAF đang cố gắng đánh bại hoàn toàn đối phương tại Tyotkino thuộc vùng Kursk.
Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục cuộc tấn công dọc theo đường cao tốc N-32 và phía nam hồ chứa nước Kleban-Byk. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã hoàn thành việc kiểm soát Romanovka và tiến vào phía tây khu định cư Zorya.
Nhìn chung, mặt trận nam Konstantinovka dần sụp đổ dọc theo tuyến đường N-32. Quân đội Nga (RFAF) đang có mặt tại Zorya, như video cho thấy. Một vòng vây khổng lồ sụp đổ vì Romanovka cũng đã thất thủ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 25/5. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, chiếm giữ hàng loạt cứ điểm và được cho là đã đóng sập "cửa tử", khiến lực lượng Kiev phải tháo chạy khỏi Zorrya (Ảnh: Military Summary).
Các nguồn tin Ukraine xác nhận quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn Romanovka và tiến vào Zorya theo hướng Konstantinovka.
Theo kênh Suriyakmaps, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn Yelyzavetivka sau khi giành được các chiến hào phía bắc. Ngoài ra, quân đội Nga đã tiến vào Popiv Yar và các nhóm trinh sát tiến sâu về phía Rusyn Yar cũng như Yablunivka.
Hơn nữa, RFAF đã có những bước tiến lớn trong "vạc dầu" nam Zorya và phía bắc Alexandropol. AFU đã thất thủ tại Hnativka trong khi ở Stara Mykolaivka lân cận, họ chỉ còn giữ được một số kho phía bắc. Sau khi quân đội Nga đóng sập "cửa tử", AFU tháo chạy hoảng loạn qua một hành lang nhỏ chỉ hơn 2km.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại nam Konstantinovka ngày 25/5. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được, tiếp tục tấn công theo các mũi tên cam (Ảnh: Suriyakmaps).
Nga phát triển mạnh về phía tây Velikaya Novoselovka
Kênh Suriyakmaps đưa tin, tại mặt trận Velikaya Novoselovka, trong 48 giờ qua, lực lượng Moscow bắt đầu tiến về phía đông Odradne, giành quyền kiểm soát một loạt các vị trí và hướng về Komar, nơi nỗ lực giành vị trí ở vùng ngoại ô đã bị AFU đẩy lùi.
Ngoài ra, RFAF tiếp tục các hoạt động bao vây ở Zelene Pole và Novopil, nơi lực lượng Kiev đang trong tình thế vô cùng khó khăn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại nam Velikaya Novoselovka ngày 25/5. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được, tiếp tục tấn công theo các mũi tên cam. Kiev phản kích theo các mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).
Nga chiếm Belovody ở vùng Sumy
Kênh ZOV Military cho biết, RFAF tiếp tục tấn công trên toàn tuyến Sumy - Kursk nhằm thiết lập vùng đệm an ninh theo mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. RFAF đã đẩy lùi đối phương khỏi khu định cư Belovody ở vùng Sumy, đồng thời cũng đang gây sức ép lên Yunakovka sau khi kiểm soát Loknya.
Có tin đồn về việc lực lượng Moscow đã hợp nhất hoàn toàn một dải gồm các khu định cư dọc biên giới, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để khẳng định điều này. Rõ ràng, khu vực an ninh trên khu vực biên giới Sumy đang dần hình thành, dù chậm nhưng chắc, áp lực lên nhóm quân Ukraine đồn trú tại đây ngày một lớn hơn.
Rất có thể động thái của Nga ở biên giới nhằm mục đích:
Thứ nhất, đánh lạc hướng nhằm buộc lực lượng dự bị của Ukraine - vốn đang rất cần cho các mặt trận khác - phải chôn chân tại chỗ, để lực lượng Moscow có thể tiến hành các trận đột phá mãnh liệt ở Donbass.
Thứ hai, có thể là để phục vụ mục đích chính trị, gia tăng các yêu cầu và mục tiêu của Nga, nhằm thuyết phục Mỹ từ bỏ "Dự án Ukraine" hoặc làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Moscow.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk - Sumy ngày 25/5. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ (Ảnh: ZOV Military).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công dữ dội Pokrovsk và Kursk
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 25/5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 135 cuộc đụng độ vũ trang, trong đó quân đội Nga đã tấn công 40 lần theo hướng Pokrovsk và 24 lần theo hướng Kursk".
Theo hướng Pokrovsk, RFAF cố gắng đột phá qua hàng phòng ngự của AFU 40 lần. Vào ngày chủ nhật, 159 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa tại khu vực này, trong đó có 95 người thiệt mạng. Lực lượng Kiev tiếp tục hoạt động ở Kursk, nơi lực lượng Moscow thực hiện 24 cuộc tấn công, báo cáo cho hay.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Liman, Novopavlovskoye, Toretsk, Kramatorsk, Orekhov, Kharkov, Kupyansk, Dnieper.
Cảnh báo không kích được ban bố tại Kiev và toàn lãnh thổ Ukraine
Chính quyền địa phương rạng sáng 26/5 cho biết, một cảnh báo không kích đã được ban bố tại Kiev và hầu hết các khu vực của Ukraine vào tối chủ nhật do một cuộc tấn công lớn của UAV Nga. Các hệ thống phòng không đang hoạt động đánh chặn mục tiêu của đối phương.
Cảnh báo viết: "Phát hiện thấy chuyển động của UAV đối phương! Lực lượng phòng không đang hoạt động trong khu vực".
Tính đến 06h03 (theo giờ địa phương), mối đe dọa từ UAV tấn công vẫn còn.
Hà Lan xác nhận ông Zelensky sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO
Hãng tin WNL cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans đã xác nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra vào ngày 24-25/6 tại The Hague.
Theo ông, Liên minh đang nỗ lực để đảm bảo rằng nhà lãnh đạo Ukraine có "vị trí xứng đáng" trong chương trình.
Bộ trưởng cũng lưu ý rằng vẫn chưa biết liệu ông Zelensky có gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không, người cũng có kế hoạch tham gia hội nghị thượng đỉnh.
"Liệu ông Trump có gặp ông ấy hay không, tôi không biết", Bộ trưởng nói.
Trước đó, có thông tin cho rằng phía Mỹ phản đối việc mời ông Zelensky tới hội nghị thượng đỉnh NATO.
Theo các báo cáo của truyền thông, các thủ đô EU đang kêu gọi Brussels tránh mọi xung đột với ông Trump trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6, để không làm gián đoạn sự kiện.
Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Caspar Veldkamp tuyên bố rằng vấn đề ông Zelensky và sự tham gia của phái đoàn Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ do Tổng thư ký Mark Rutte quyết định.
Đến lượt mình, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington không phản đối việc mời Tổng thống Ukraine tới hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague.
Đức ra lệnh tái vũ trang khẩn cấp cho quân đội
Tổng Tư lệnh quân đội Đức Carsten Breuer đã ban hành chỉ thị trang bị đầy đủ vũ khí và thiết bị hiện đại cho quân đội Đức (Bundeswehr) vào năm 2029, đặc biệt nhấn mạnh đến nhu cầu mở rộng khả năng phòng thủ và tấn công của đất nước càng nhanh càng tốt do mối đe dọa về một cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ NATO, Reuters, trích dẫn một tài liệu mà hãng tin này thu thập được, cho biết.
Thông tin này được đưa ra bất chấp việc giới chức Nga liên tục tuyên bố Moscow sẽ không tấn công các nước NATO, cũng không có kế hoạch thực hiện các động thái gây hấn như vậy.
Đến năm 2029, Nga có thể xây dựng lại lực lượng đủ để tấn công vào lãnh thổ NATO, theo ước tính của ông Breuer và các quan chức cấp cao khác của NATO.
Trong chỉ thị, ông Breuer đặt ra các ưu tiên về việc vũ khí nào sẽ được mua hoặc sản xuất trước.
Nguồn tin của Reuters cho biết, NATO đang yêu cầu Berlin tăng ít nhất gấp 4 lần khả năng phòng không của mình, từ các hệ thống tầm xa như Patriot đến các hệ thống tầm ngắn.
Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng khả năng của quân đội trong việc thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các mục tiêu ở độ sâu hơn 500km sau phòng tuyến của đối phương.
Ông Breuer cũng ra lệnh tăng dự trữ đạn dược và mức dự trữ tối thiểu cao hơn cho tất cả các loại vũ khí.
Tổng Tư lệnh quân đội Đức nói: "Các ưu tiên khác được nêu trong tài liệu bao gồm mở rộng nhanh chóng khả năng tác chiến điện tử của Đức và tạo ra một hệ thống "khả năng tấn công và phòng thủ" bền vững trong không gian".
Vào giữa tháng 5, Tư lệnh lục quân Đức Alfons Mais tuyên bố rằng hoạt động huy động xã hội và công nghiệp quy mô lớn của Nga cho thấy quân đội Nga đang nhanh chóng tăng cường hỏa lực.
"Muộn nhất là vào năm 2029, quân đội Nga sẽ có khả năng gây hấn quy mô lớn bằng vũ khí thông thường chống lại lãnh thổ NATO. Nhưng họ có thể bắt đầu thử thách chúng ta sớm hơn nhiều", ông nói.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho biết nước này có thể tái lập nghĩa vụ quân sự bắt buộc nếu hệ thống tuyển dụng tình nguyện viên được cải tổ không đạt mục tiêu.
Gần đây, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Bundeswehr sẽ nhận được đủ nguồn tài trợ cần thiết để trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu.