Chiến sự Ukraine 18/5: Nga thọc sâu, nhanh chóng tiến về Konstantinovka
(Dân trí) - Trên đường phát triển từ Toretsk đến Konstantinovka, quân đội Nga lại thực hiện một đòn thọc sâu hiểm hóc, đột nhập vào Dyleevka khiến Ukraine trở tay không kịp.

Chiến sự Ukraine đang diễn ra hết sức ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).
Tình hình của Ukraine ở Donetsk nghiêm trọng hơn từng ngày
Kênh Military Summary đưa tin, các cuộc đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đánh dấu bước đột phá trong quan hệ Nga - Ukraine. Các bên đã nhất trí về một cuộc họp mới vào đầu tháng 6 và trao đổi tù binh theo công thức "1.000 đổi 1.000". Tuy nhiên, không có thỏa thuận ngừng bắn nào được đạt được.
Trong khi đó, lực lượng Moscow tiếp tục tiến quân trên khắp chiến tuyến. Xuất hiện các báo cáo về việc quân đội Nga (RFAF) mở rộng đáng kể quyền kiểm soát gần sông Dnieper và kết thúc trận chiến giành làng Bahatyr.
Tình hình đối với quân đội Ukraine (AFU) ở Donetsk đang trở nên nghiêm trọng hơn từng ngày. Bộ binh Nga đã kiểm soát toàn bộ làng Bahatyr. Khu định cư này có tầm quan trọng chiến lược và việc thất thủ ở đây gây tổn hại nặng nề cho phía Ukraine. Đồng thời, RFAF cũng được cho là đã chiếm nhiều khu vực hơn ở phía nam Odradne.
Cùng lúc đó, RFAF đột phá qua phía đông Mirnograd và giành được các vị trí xa hơn. Áp lực ở sườn phía đông tiếp tục gia tăng. Ngoài ra, những bước tiến xa hơn của quân đội Nga cũng có thể được nhìn thấy ở khu vực xung quanh Toretsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 17/5. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi đột kích, chiếm giữ hàng loạt cứ điểm của đối phương. Kiev ra sức phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).
Nga chiếm Bahatyr: Bước ngoặt quan trọng
Theo kênh VoenkorKotenok, tại mặt trận Novopavlovskoe, tình hình trên trục Bahatyr - Aleksiivka - Otradny đang có những thay đổi sau khi AFU thất thủ ở Bahatyr.
Nhóm lực lượng phía Đông RFAF đã san phẳng chiến tuyến ở phía đông Otradny dọc theo các đồn điền ở phía bắc tới bờ sông Volchya, phát động nhiều cuộc đột kích theo hướng Otradny và về phía tây nam.
Có thể giả định các đơn vị xung kích Moscow sẽ tiến xa hơn về phía bắc Otradny và đường cao tốc theo hướng Komar, ít nhất là với mục đích:
- Thiết lập kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường tiếp tế Otradny;
- Phối hợp với các đơn vị tấn công phía tây Komar, tiến xa hơn tới Komar;
- Băng qua sông Volchya và đi đến Green Kut phía tây Aleksiivka.
Lực lượng Kiev chắc chắn hiểu rất rõ nguy cơ và do đó họ sẽ buộc phải điều thêm quân dự bị đến khu vực này.
Kênh Rybar xác nhận, sau khi làm mềm chiến trường bằng pháo phản lực và pháo nhiệt áp cùng bom FAB hạng nặng, bộ binh Nga đã ào lên chiếm giữ ngôi làng Bahatyr.
Cụ thể, quân đội Nga tiếp tục tấn công theo hướng Andriivka. Xuất hiện đoạn phim ghi lại hoạt động kiểm soát mục tiêu từ khu vực trung tâm và tây bắc khu định cư Bahatyr, trong đó Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 36 RFAF giương cờ chiến thắng ở nhiều nơi khác nhau khẳng định lực lượng Kiev đã thất thủ.
Ở sườn phía bắc, giao tranh vẫn tiếp diễn ở vành đai rừng phía tây xa lộ T-05-15, cũng như ở vùng ngoại ô phía đông của Aleksiivka lân cận, nơi lính xung kích Nga đã đột phá vào tuần trước.
Các trận chiến chính trong nửa đầu tháng 5 diễn ra tại làng Bahatyr, nơi RFAF giao tranh ác liệt từ đường phố này sang đường phố khác, đẩy lùi đối phương ra các cánh đồng bên ngoài khu định cư.
Ngoài Bahatyr, lực lượng Moscow cũng giành quyền kiểm soát các trang trại ở ngoại ô phía tây, đây là các nút phòng thủ cuối cùng của AFU gần khu định cư.
Những bước tiến đáng kể của RFAF cũng đã được ghi nhận tại các cánh đồng phía nam đường N-15, nơi lực lượng xung kích Moscow đã chiếm một số vành đai rừng cách đây một thời gian và áp sát vùng ngoại ô phía đông Otradny chỉ 1km.
Mục tiêu quan trọng tiếp theo của quân đội Nga tại khu vực này sẽ là Aleksiivka, nơi hiện có thể bị tấn công từ 2 hướng cùng lúc, phía đông từ Andriivka và phía nam từ Bahatyr. Sau khi loại bỏ hết lực lượng kháng cự còn lại của AFU tại Aleksiivka, những vị trí trên các cánh đồng ở phía bắc sẽ trở nên bất lợi cho việc phòng ngự tiếp theo của lực lượng Kiev, và từ đó không xa vùng Dnepropetrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Bahatyr ngày 17/5. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực gạch chéo là nơi họ vừa giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).
Kênh RVvoenkor cung cấp thêm thông tin về diễn biến chiến sự theo hướng nam Donetsk, xác nhận, sau các hoạt động tấn công mãnh liệt, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 36 thuộc Tập đoàn quân 29 RFAF đã hoàn thành công tác dọn dẹp và treo cờ chiến thắng tại khu định cư Bahatyr.
Kết quả của các hoạt động quân sự là hơn 1.400 tòa nhà đã được giải tỏa và một tiểu đoàn hỗn hợp gồm quân số từ các Lữ đoàn đổ bộ đường không độc lập số 79, Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 37 và Lữ đoàn cơ giới độc lập số 33 của AFU đã bị xóa sổ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Bahatyr ngày 17/5. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, vị trí cắm cờ là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).
Giao tranh ác liệt trên hướng Druzhkovskoe
Kênh VoenkorKotenok cho biết, giao tranh ác liệt ở khu vực Pravdovka (Staraya Nikolaevka) và Ignatovka (Gnatovka) thuộc mặt trận Druzhkovskoe.
Về phía đông bắc, các đơn vị xung kích Nga đã xâm nhập vào phần phía đông Romanovka và tiếp tục đẩy lùi đối phương khỏi phần trung tâm.
Cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía tây Zorya, nơi lực lượng Moscow đang tiếp cận ngôi làng từ trên cao.
Như Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Alexandropol đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga và các đơn vị tiến từ khu vực này theo hướng Zorya và Yablonovka.
Ở Novaya Poltavka, toàn bộ khu vực ngôi làng phía đông sở chỉ huy nằm dưới sự kiểm soát của Sư đoàn bộ binh cơ giới số 20 RFAF và họ đang tiến dọc theo con đường phía bắc ngã ba Malinovskaya.
Trong khi đó, từ Novoalekseevka, lực lượng Moscow tấn công theo hướng Rusin Yar và Yablonovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Druzhkovskoe ngày 17/5. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, giành quyền kiểm soát khu vực màu đỏ, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: VoenkorKotenok).
Nga thọc sâu hiểm hóc, thần tốc tiến về Konstantinovka
Kênh RVvoenkor đưa tin, trên đường tiến quân từ Toretsk (Dzerzhinsk) đến Konstantinovka, RFAF lại thực hiện một đòn thọc sâu hiểm hóc, đột nhập vào Dyleevka.
Theo đó, lực lượng Moscow tấn công dọc theo tuyến đường sắt và đột phá vào phần phía nam của Dyleevka.
"Các trận chiến bắt đầu ở Dyleevka, nơi lính xung kích Nga đã xâm nhập", nguồn tin Ukraine thông báo, đồng thời xác nhận việc RFAF tập trung chiếm giữ các tòa nhà và tạo ra các nơi trú ẩn. Lực lượng Kiev đang nổ súng, cố gắng giữ phần còn lại của ngôi làng.
Ngoài ra, RFAF cũng đang giành được chỗ đứng ở phía tây trại trẻ em Berezka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk và Konstantinovka ngày 17/5. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu tím là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga gây áp lực mạnh ở Pokrovsk
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 17/5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, xảy ra 131 cuộc giao tranh, đặc biệt, theo hướng Pokrovsk, RFAF tấn công 44 lần".
Theo hướng Pokrovsk, quân đội Nga tấn công 44 lần, trong đó AFU đẩy lùi 38 cuộc tấn công và 6 cuộc giao tranh khác đang diễn ra. Theo dữ liệu sơ bộ, vào thứ bảy, 372 binh sĩ đối phương đã bị vô hiệu hóa, trong đó 228 người thiệt mạng. Ngoài ra, quân đội Ukraine còn phá hủy và làm hư hại nhiều vũ khí trang bị của RFAF, báo cáo viết.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng Kiev đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của RFAF ở Liman, Novopavlovsk, Toretsk, Seversk, Kramatorsk, Orekhov, Kharkov, Kupyansk và Dnieper. Theo hướng Kursk, đã xảy ra 14 cuộc giao tranh, trong đó có 3 cuộc đang diễn ra.
Phòng không Ukraine khai hỏa ở Kiev, đánh chặn UAV Nga
Cơ quan quân quản Kiev (KGVA) cho biết, rạng sáng 18/5, UAV Nga đã được phát hiện trong không phận của khu vực Kiev. Lực lượng phòng không đang hoạt động để tiêu diệt chúng.
Báo cáo cho hay: "Phát hiện UAV trong không phận. Lực lượng phòng không đang hoạt động đánh chặn các mục tiêu".
Vào lúc 02h41, KGVA báo cáo tiếp tục xuất hiện một số mục tiêu trên không, các hoạt động phòng không vẫn tiếp tục.
Thủ tướng Đức nói về việc châu Âu đưa quân vào Ukraine
Reuters đưa tin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh ở Albania rằng, châu Âu vẫn chưa cân nhắc khả năng đưa quân vào Ukraine, vì nhiệm vụ chính vẫn là đạt được lệnh ngừng bắn với Nga.
Theo ông, bất kỳ kế hoạch nào cho một giải pháp hòa bình trong tương lai đều phải bao gồm một định dạng rõ ràng cho các cuộc đàm phán và các đảm bảo an ninh tiềm năng cho Ukraine.

Cục diện chiến trường Ukraine đang có thay đổi nhanh chóng (Ảnh minh họa: Baku Research Institute).
"Bước tiếp theo phải là định nghĩa rõ ràng về định dạng của các cuộc đàm phán hòa bình, cũng như những đảm bảo an ninh mà Ukraine có thể cần vào một thời điểm nào đó", Thủ tướng Merz cho biết.
Ông Merz nhấn mạnh rằng câu hỏi về việc đưa quân vào châu Âu vẫn còn quá sớm.
"Không có lý do gì để nói về điều đó (điều động quân đội) ngay bây giờ, chúng tôi còn lâu mới làm được điều đó. Chúng tôi muốn chấm dứt tình trạng nổ súng, chấm dứt tình trạng bạo lực... đây là những vấn đề mà chúng tôi đang giải quyết hiện nay, và không có vấn đề nào khác", ông nói thêm.
Quan điểm của Thủ tướng Đức về lực lượng gìn giữ hòa bình tương tự như người tiền nhiệm của ông, Olaf Scholz, người cũng ưu tiên đàm phán hòa bình hơn là thảo luận về việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.
Thủ tướng Anh Keir Starmer trước đây đã bày tỏ mong muốn gửi quân gìn giữ hòa bình, nhưng chỉ với điều kiện Mỹ đảm bảo an ninh cho các nước châu Âu.
Ngược lại, Nga đã nhiều lần lên tiếng phản đối ý tưởng triển khai quân đội từ các nước thành viên NATO trên lãnh thổ Ukraine.