1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Ukraine 17/9: Nga phản công áp đảo, cắt rời 8 lữ đoàn Kiev ở Kursk

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Với 3 mũi tấn công cực mạnh từ bắc, đông và tây, quân đội Nga đang thực hành chiến thuật bao vây chia cắt ít nhất 8 lữ đoàn đối phương trong "vành móng ngựa" mà Ukraine tạo được ở Kursk.

Chiến sự Ukraine 17/9: Nga phản công áp đảo, cắt rời 8 lữ đoàn Kiev ở Kursk - 1

Các binh sĩ Ukraine đứng trước một trung tâm thương mại bị phá hủy ở Kiev (Ảnh: Getty Images).

Ukraine bất thành trong nỗ lực ngăn chặn Nga phản công

Kênh Military Summary đưa tin, tại vùng Kursk, quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục nỗ lực hơn nữa để chiếm thêm nhiều ngôi làng phía trước Glushkova và cản trở cuộc phản công của Nga nhưng bất thành. Lực lượng Moscow đang tấn công áp đảo từ phía tây và cũng tăng cường sức ép mạnh ở phía đông.

Trên khu vực phía nam Chasov Yar, quân đội Nga (RFAF) đang đột phá theo hướng Stupochky. Ở đó, binh sĩ của họ giương cờ trong rừng, tượng trưng cho việc kiểm soát khu vực. Lực lượng Moscow hiện kiểm soát hầu hết các vị trí phía đông kênh đào.

Có thông tin đại quân Nga đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho đòn "chốt hạ", quyết tâm đánh chiếm bằng được thành phố trên cao này. Một số nguồn tin nhận định, tình thế của Ukraine đang rất nguy ngập.

Về phía Toresk, theo các báo cáo thân Nga, RFAF được cho là đã chiếm được phần lớn quận Sabalka, nhưng điều này chưa thể được xác nhận vào thời điểm này.

Ở Pokrovsk, lực lượng Moscow gần như đã chiếm hoàn toàn làng Ukrainsk. AFU chỉ còn nắm giữ được một vài ngôi nhà và mỏ.

Trong mỏ số 3 phía tây Vodiane, lực lượng Kiev được cho là đã rút chạy để quân đội Nga chiếm khu vực này.

Điều đáng ngạc nhiên là RFAF cũng tiến về phía Kamianske (Zaporozhia) và chiếm thêm các vị trí khác xung quanh làng.

Chiến sự Ukraine 17/9: Nga phản công áp đảo, cắt rời 8 lữ đoàn Kiev ở Kursk - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Chasov Yar ngày 16/9. Trong đó, Nga đã hoàn tất chuẩn bị cho chiến dịch tấn công thành phố này với các mũi xung kích màu trắng (Ảnh: MIlitary Summary).

Nga phản công áp đảo ở Kursk, chia cắt 8 lữ đoàn Ukraine

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 tuyên bố, Moscow đã giành lại quyền kiểm soát hai khu định cư ở vùng Kursk gồm Uspenovka và Borki, lần lượt cách biên giới Ukraine chưa đầy một km và khoảng 4,7km.

Tuyên bố cũng cho biết lực lượng Moscow đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine. Với 3 mũi tấn công cực mạnh ở bắc, đông và tây, RFAF đang thực hành chiến thuật bao vây chia cắt ít nhất 8 lữ đoàn Ukraine trong "vành móng ngựa" mà AFU tạo được ở Kursk.

Chiến sự Ukraine 17/9: Nga phản công áp đảo, cắt rời 8 lữ đoàn Kiev ở Kursk - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Kursk. Trong đó, lãnh thổ Nga màu tím và họ đã giành lại phần màu đỏ và đang cắt rời các lữ đoàn đối phương trên từng khu vực. Kiev chiếm giữ vùng màu vàng (Ảnh: MIlitary Summary).

"Nhóm chiến đấu phía Bắc tiếp tục tấn công và giành lại các khu định cư Uspenovka và Borki. Ngoài ra, quân nhân Nga đã đánh bại các lữ đoàn cơ giới số 22, 41 và 115, xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công đường không số 82, lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112 và 129 gần Lyubimovka, Novoivanovka, Daryino, Nikolo-Daryino, Tolstoy Lug, Plekhovo và Pokrovsky", tuyên bố Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Kênh Readovka cho biết, tại vùng Kursk, lực lượng Moscow đã giành lại Daryino và đang tấn công Lyubimovka, trong khi Ukraine tiếp tục cố gắng giành được chỗ đứng ở vùng Glushkovsky.

Bất chấp cuộc tấn công của lực lượng Kiev vào vùng Glushkovsky, quân đội Nga vẫn tiếp tục quét sạch đối phương ở khu vực biên giới Kursk. Lực lượng Moscow đang đánh bật AFU ở ngoại ô Korenevo, bao gồm cả Olgovka. Binh sĩ Nga tăng tốc dọn sạch khu vực tiếp giáp với làng Kremyanoye.

Về phía nam, RFAF tấn công Lyubimovka, nơi bị đối phương chiếm giữ. Họ đã vượt sông Snagost và chiếm lại làng Darino, tạo ra mối đe dọa đối với điểm tiếp tế của lực lượng Kiev ở Sverdlikovo.

Trong nỗ lực cản trở cuộc phản công của Nga, AFU đã tấn công quận Glushkovsky gần làng Medvezhye và làng Krasnooktyabrsky. Ukraine đang chuẩn bị thử vận may ở Volfino. Sau khi đột phá thất bại vào hậu phương quân đội Nga đang tiến về "Con đường Xanh", lực lượng Kiev quyết định thiết lập một tiền tuyến ổn định tại đây. Bằng cách này, AFU hy vọng sẽ chuyển hướng sự chú ý của Nga, lực lượng đang đột phá vào đường cao tốc Sudzha - Korenevo.

Chiến sự Ukraine 17/9: Nga phản công áp đảo, cắt rời 8 lữ đoàn Kiev ở Kursk - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kursk ngày 16/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ. Khu vực gạch chéo là nơi lực lượng Kiev mới giành được và tiếp tục phát triển theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Kênh Rybar làm rõ hơn tình hình tại vùng Kursk. Theo đó, Ukraine tiếp tục nỗ lực tiến vào quận Glushkovo, tấn công các vị trí Nga gần Krasnooktyabr'skoye, Veseloye và Medvezh'ye. Các báo cáo về việc AFU tiến vào hai khu định cư đầu tiên không được xác nhận bằng cảnh quay kiểm soát khách quan, trong khi ở phía bắc Medvezh'ye, UAV Nga đã tấn công một nhóm xe bọc thép Ukraine đang hướng về Glushkovo.

Tại quận Korenevo, lực lượng Moscow đang tiến vào, giành lại các ngôi làng trên lãnh thổ Nga. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát được Uspenovka, nhưng vẫn chưa thể xác nhận điều này bằng các tài liệu video, cũng như việc chiếm được Dar'ino. Tuy nhiên, thông tin đáng tin cậy khẳng định rằng các cuộc tấn công của RFAF vẫn tiếp tục theo hướng các khu định cư.

Ngoài ra, các trận chiến vẫn đang diễn ra ở Lyubimovka nằm ở phía bắc, và phía đông của nó, một chiếc xe tăng của Ukraine đã bị phá hủy ở khu vực Zeleny Shlyakh.

Tại quận Sudzha, không quân Nga đang tích cực hoạt động tại các khu vực tập trung của đối phương gần Pravda và gần Yuzhnoye. Ngoài ra, cũng có các báo cáo chính thức về việc RFAF giành được làng Borki, nhưng theo thông tin từ thực địa, có thể vẫn còn sự hiện diện rải rác của các đơn vị Ukraine ở vùng ngoại ô phía tây. Thông tin trái ngược cũng đang xuất hiện về việc các nhóm tấn công của Nga tiến đến vùng ngoại ô Plekhovo.

Đoạn Spalnoye - Kucherov - Ozerki đã tương đối yên tĩnh trong một thời gian dài, không có khu định cư nào được đề cập trong các báo cáo từ cả hai bên. Có khả năng, lãnh thổ này đã được quân đội Nga chiếm lại sau khi đẩy lùi các cuộc tấn công vào Giryï, hoặc một thời gian sau đó.

Tại khu vực Novy Put, UAV đã tấn công thiết bị AFU nhưng không thể xác định được chủng loại. Có nguồn tin cho rằng đó là hệ thống pháo phản lực M270 do Mỹ sản xuất, nhưng sự hiện diện của nó gần tiền tuyến gần như vô nghĩa do nguy cơ bị tiêu diệt rất cao.

Chiến sự Ukraine 17/9: Nga phản công áp đảo, cắt rời 8 lữ đoàn Kiev ở Kursk - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại vùng Kursk ngày 16/9. Trong đó, lãnh thổ Nga là phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành lại. Kiev tấn công theo hướng mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Nga bắt đầu tấn công, Ugledar chịu sức ép lớn

Theo kênh Rybar, lực lượng Moscow tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Các vụ nổ đã được nghe thấy, kể cả ở thủ đô Ukraine. Không có cuộc tấn công nào của lực lượng Kiev ở các khu vực của Nga trong 24 giờ qua.

Trên trục Aleksandro - Kalinovsky, một cuộc tấn công của AFU vào nhà máy phenol ở Novgorod đã bị đẩy lùi và bước tiến của Nga về phía trung tâm Nelepovka đã được ghi nhận.

Tại khu vực Donetsk, binh sĩ Nga chiếm các vị trí ở ngoại ô phía bắc Zhelanny 1, trong khi giao tranh vẫn không suy giảm ở Ostroy và Maksimilyanivka.

Trên hướng Yuzhnodonetsk, lực lượng Moscow đang tiến vào khu vực Vodyanoye và hướng tới Ugledar. Có những báo cáo chưa được xác nhận từ Ukraine về việc bắt đầu một cuộc tấn công của Nga vào thành phố trọng điểm này.

Chiến sự Ukraine 17/9: Nga phản công áp đảo, cắt rời 8 lữ đoàn Kiev ở Kursk - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ugledar ngày 16/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành lại. Kiev tấn công theo hướng mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Giao tranh ác liệt ở Pokrovsk và Kurakhovsky

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 16/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, đã xảy ra 153 cuộc đụng độ, phần lớn là ở hướng Pokrovsk và Kurakhovsk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của Nga tại Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Vremovsky, Orekhov và Dnieper. Ở những khu vực khác, tình hình không có thay đổi đáng kể nào.

Theo hướng Pokrovsk, kể từ đầu ngày hôm nay, đối phương đã cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ của Ukraine 40 lần, 2 cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. "Nga đang phải chịu tổn thất đáng kể - hôm nay 188 binh sĩ đối phương đã bị vô hiệu hóa, trong đó có 74 người thiệt mạng. Ngoài ra, nhiều vũ khí trang bị đã bị phá hủy hoặc hư hại", báo cáo cho hay.

Đối phương cũng đang phát triển mạnh theo hướng Kurakhovsky với 42 lần tấn công các vị trí của chúng tôi. Theo thông tin cập nhật, bốn trận chiến đang diễn ra, Bộ Tổng tham mưu xác nhận.

DeepState: Lực lượng phòng vệ đã khôi phục tình hình gần Torskoye

Các nhà phân tích thuộc kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã cập nhật bản đồ và lưu ý rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đã khôi phục tình hình gần Torskoye ở vùng Donetsk.

Báo cáo có đoạn: "Lực lượng phòng vệ Ukraine đã khôi phục tình hình gần Torskoye".

Ngoài ra, các nhà phân tích lưu ý rằng đối phương đã tiến gần Kolesnikovka, Nevsky, Novosadovy, Novogrodovka, Grodovka và Zhelanny Pervy.

Ukraine cảnh báo mối đe dọa đạn đạo từ Crimea

Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, rạng sáng nay 17/9, lệnh báo động đỏ đã được ban bố do xuất hiện mối đe dọa đạn đạo từ Crimea.

Thông báo viết: "Mối đe dọa sử dụng đạn đạo từ Crimea".

Do mối đe dọa này, một cảnh báo không kích đã được ban bố ở một số khu vực của Ukraine.

Chiến sự Ukraine 17/9: Nga phản công áp đảo, cắt rời 8 lữ đoàn Kiev ở Kursk - 7

Tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga (Ảnh minh họa: Telegraph).

Đặc nhiệm GUR tấn công căn cứ UAV Nga tại Syria

Kyiv Post, trích dẫn một nguồn tin tình báo quốc phòng cho biết, lực lượng đặc nhiệm của GUR đã tấn công một căn cứ quân sự của Nga ở vùng ngoại ô phía đông nam của Aleppo tại Syria vào Chủ Nhật, ngày 15/9.

Tại căn cứ này, quân đội Nga được cho là đã sản xuất và thử nghiệm UAV tấn công. Ngoài ra, RFAF đã sử dụng căn cứ bị tấn công để chế tạo "thiết bị nổ tự chế ngụy trang", đầu đạn của chúng được cất giữ tại vị trí bị lực lượng đặc nhiệm GUR tấn công.

Đoạn video do một sĩ quan trinh sát quay lại cho thấy các biểu tượng tình báo quốc phòng Ukraine gần căn cứ Nga.

Ngay sau đó, một vụ nổ xảy ra tại cơ sở của Nga, tiếp theo là tiếng nổ của đạn dược. Đoạn video cũng cho thấy các chất nổ đã được cài trước đó trong căn cứ.

Anh chưa cho phép Ukraine tấn công mục tiêu ở Nga nếu Mỹ không đồng ý

The Times trích dẫn các nguồn tin xác nhận, Anh "sẽ không tự mình hành động" liên quan đến việc cấp phép cho Ukraine tấn công các vũ khí tầm xa vào các mục tiêu ở Nga, vì hệ thống dẫn đường của Mỹ đóng vai trò quyết định trong vấn đề này.

The Times lưu ý, Anh sẽ không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa chống lại các mục tiêu ở Nga nếu không có sự đồng ý của Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi London và Washington vượt qua "nỗi sợ hãi" và thể hiện "quyết tâm" về vấn đề này.

Năm cựu bộ trưởng quốc phòng cũng đã kêu gọi Thủ tướng Anh Keir Starmer hành động đơn phương, cảnh báo rằng sự chậm trễ sẽ chỉ khiến ông chủ Điện Kremlin Vladimir Putin trở nên táo bạo hơn.

Tuy nhiên, The Times lưu ý, Anh "sẽ không tự mình hành động" vì hệ thống dẫn đường của Mỹ được coi là rất quan trọng để đảm bảo tên lửa Storm Shadow bắn trúng mục tiêu.

NATO: Rủi ro lớn nhất đối với châu Âu là chiến thắng của Nga

European Pravda cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với LBC, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết quyết định có cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga hay không sẽ tùy thuộc vào từng đồng minh. Ông cũng nhấn mạnh rằng luôn có rủi ro trong chiến tranh, nhưng rủi ro lớn nhất đối với châu Âu là chiến thắng của Nga tại Ukraine.

Chiến sự Ukraine 17/9: Nga phản công áp đảo, cắt rời 8 lữ đoàn Kiev ở Kursk - 8

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Reuters).

Tổng thư ký sắp mãn nhiệm của liên minh này hoan nghênh các cuộc thảo luận công khai trong những ngày gần đây về khả năng cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa.

"Những quyết định này cần được đưa ra bởi từng đồng minh, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tham khảo ý kiến chặt chẽ về những vấn đề này", ông nói thêm.

Bình luận về mối lo ngại của một số đồng minh về nguy cơ leo thang chiến tranh ở Ukraine, Stoltenberg nhắc lại rằng chúng ta đang nói về "một cuộc chiến toàn diện ở châu Âu do Moscow phát động".

"Không có lựa chọn nào trong chiến tranh mà không có rủi ro. Nhưng tôi vẫn tin rằng rủi ro lớn nhất đối với chúng ta sẽ là chiến thắng của Tổng thống Putin tại Ukraine", Tổng thư ký nhấn mạnh.

Theo The Times, European Pravda, Kyiv Post, Ukrainska Pravda, Rybar, Military Summary, Readovka
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine