1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Ukraine 15/7: Kiev mở đường để rút lui ở tây Avdiivka

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Trên hướng Avdiivka, tại phía bắc Novoselivka Persha, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 Ukraine đã phát động một cuộc phản công để mở đường cho quân của họ rút khỏi làng.

Chiến sự Ukraine 15/7: Kiev mở đường để rút lui ở tây Avdiivka - 1

Lực lượng cứu hỏa Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy tại một cơ sở năng lượng sau vụ tập kích của Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Kiev mở đường để rút chạy ở tây Avdiivka

Kênh Military Summary đưa tin, trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow đã phá hủy 2 hệ thống phòng không IRIS-T đối phương ở vùng Zaporizhia và Kherson. Ngoài ra, hai tên lửa Iskander-M Nga đã bắn trúng một đoàn tàu hàng ở phía đông nam Kharkov, phá hủy gần 20 phương tiện quân sự cùng rất nhiều đạn dược.

Về phía Kupyansk, quân đội Nga đã phá hủy ít nhất 7 cây cầu trong hai tuần qua, tập trung cản trở hoạt động hậu cần cũng như chặn đường tháo chạy của Kiev để phục vụ chiến dịch tấn công tại khu vực này. Theo nguồn tin Nga, ngôi làng Pishchane ở đông nam Kupyansk đã được chiếm giữ nhưng chưa có xác nhận trực quan.

Theo hướng New York, lực lượng Moscow đang mở rộng khu vực kiểm soát về phía tây tới Oleksandropil.

Phía bắc Novoselivka Persha ở tây Avdiivka, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 Ukraine đã phát động một cuộc phản công để mở đường cho binh sĩ đơn vị rút khỏi làng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, làng Urozhaine được cho là đã bị quân đội Nga chiếm hoàn toàn.

Chiến sự Ukraine 15/7: Kiev mở đường để rút lui ở tây Avdiivka - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kupyansk ngày 14/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, những mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: Military Summary).

Nga liên tiếp có thắng lợi đáng chú ý ở 3 mặt trận

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đang tấn công New York, mở rộng các đầu cầu ở Volchansk bên sông Volchya, trong khi lực lượng Kiev đang thua trận ở Krasnogorovka.

Trong tuần qua, Nga đạt những thành công đáng chú ý ở ba khu vực. Trước hết, họ đã giành được chỗ đứng ở trung tâm Volchansk đồng thời tích cực mở rộng các đầu cầu bên bờ sông Volchya.

Xem xét việc thiếu lực lượng sẵn sàng chiến đấu cũng như tình hình trong khu vực, bộ chỉ huy Kiev rất có thể sẽ bắt đầu tạo ra một tuyến phòng thủ mới nhằm trì hoãn việc thành phố sụp đổ càng lâu càng tốt.

Họ có thể thiết lập phòng tuyến mới ở phía nam Volchansk với tâm điểm là thị trấn Vilche. Nếu lực lượng Moscow có thể xâm nhập ngôi làng thì Volchansk sẽ thất thủ.

Chiến sự Ukraine 15/7: Kiev mở đường để rút lui ở tây Avdiivka - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Volchansk ở Kharkov ngày 14/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực gạch chéo màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành được. Kiev phản công theo mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Toretsk, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công thị trấn New York. Bất chấp việc quân dự bị đối phương hội tụ đông đúc trong ngôi làng, quân đội Nga vẫn giành được chỗ đứng trong trung tâm đồng thời chiếm một phần tiểu khu Petrovskaya Gora. Để chiếm lĩnh hoàn toàn New York, quân đội Nga cần phải chiếm được nhà máy phenol, để tấn công nơi mà lực lượng của họ vượt qua từ hai bên sườn.

Cùng lúc đó, nhóm quân Kiev đã mất tòa nhà bệnh viện thành phố ở Krasnogorivka, buộc phải rút lui về khu trại tiên phong bị bỏ hoang và tòa nhà một tầng. Rõ ràng, họ đang chuẩn bị cho kịch bản thành phố thất thủ vì không thể ngăn cản bước tiến của lực lượng Moscow đồng thời không muốn đại bại trong một cái "vạc dầu" đang sôi sùng sục.

Chiến sự Ukraine 15/7: Kiev mở đường để rút lui ở tây Avdiivka - 4

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Ukraine ngày 14/7. Trong đó, Kiev nắm giữ phần màu xám và nâu nhạt (Ảnh: Readovka).

Nga chiếm hoàn toàn Urozhaine

Kênh Rybar cho biết, lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt cuộc tấn công chính xác những cơ sở hạ tầng cùng các mục tiêu khác trong lãnh thổ do Kiev kiểm soát, phá hủy thêm một hệ thống phòng không IRIS-T do Đức sản xuất.

Trên trục Kupyansk - Svatove, việc phá hủy các cầu vượt, cầu bắc qua sông trong vùng vẫn được Nga tiếp tục, nhằm làm giảm khả năng hậu cần của quân đội Ukraine.

Tại Bakhmut (Artemivsk), lực lượng Moscow tiếp tục tấn công các vị trí của đội hình Kiev ở Kalynivka (Kalinovo) cũng như khu vực rừng phía nam ngôi làng.

Theo hướng Avdiivka, cuộc tấn công của quân đội Nga đang phát triển về phía Vozdvyzhenka với sự hỗ trợ từ hướng Novoaleksandrivka.

Ở Vremivka, có báo cáo về việc Nga chiếm giữ hoàn toàn Urozhaine, tuy nhiên, vẫn có sự hiện diện cục bộ của bộ binh đối phương ở ngoại vi khu định cư.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Toretsk căng thẳng, Avdiivka nóng nhất

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22h00 ngày 14/7 cho biết, hướng Pokrovsk (Avdiivka) vẫn nóng nhất, trong khi tại Toretsk tình hình rất căng thẳng.

Báo cáo có đoạn: "Hiện tại, kể từ đầu ngày, 89 cuộc đụng độ quân sự đã xảy ra. Đối phương tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa (sử dụng 4 quả đạn), 43 cuộc không kích (thả 61 bom KAB), thực hiện 532 cuộc tấn công bằng UAV, 3.267 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau".

Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương tại Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversky, Kurakhovsky, Vremovsky cũng như Dnieper. Tình hình ở hướng Toretsk rất căng thẳng khi giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở ba địa điểm gần Severny - New York, 12 cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi.

Tình hình nóng nhất là ở hướng Pokrovsk (Avdiivka), nơi Nga đã tấn công 35 lần. Các đơn vị phòng ngự đã đẩy lùi 29 đợt xung phong trong khi 6 cuộc đụng độ nữa vẫn đang tiếp diễn. Trong ngày, theo thông tin sơ bộ, Kiev đã vô hiệu hóa ít nhất 203 binh sĩ đối phương. Họ cũng phá hủy 2 xe bọc thép chở quân, 1 hệ thống pháo binh cùng 2 ô tô của Nga, báo cáo cho hay.

Chiến sự Ukraine 15/7: Kiev mở đường để rút lui ở tây Avdiivka - 5

Binh sĩ Mỹ triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Ba Lan (Ảnh: AFP).

Ông Stoltenberg: NATO sẽ không can thiệp vào xung đột

Ukrainska Pravda đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn hôm 14/7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rõ rằng, ông phản đối việc Ba Lan sử dụng lực lượng phòng không của mình để bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Một nhà báo yêu cầu Tổng thư ký NATO bình luận về ý tưởng Ba Lan bắn hạ tên lửa bay gần vùng trời nước này nhưng vẫn nằm trên lãnh thổ Ukraine.

Ông Stoltenberg nói: "NATO sẽ hỗ trợ Ukraine, chúng tôi hiện đã tăng cường hỗ trợ... Nhưng chính sách của liên minh vẫn không thay đổi, chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc xung đột này. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ Kiev bắn hạ máy bay Nga nhưng NATO sẽ không liên quan trực tiếp".

Tổng thư ký NATO nhắc lại quan điểm của mình rằng: "Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga".

Ông lưu ý, "các quốc gia khác nhau đã đưa ra nhiều hạn chế khác nhau đối với việc sử dụng vũ khí mà họ chuyển giao cho Ukraine". Đồng thời, Tổng thư ký NATO hoan nghênh việc Washington cho phép sử dụng tên lửa của Mỹ tấn công lãnh thổ Nga gần biên giới ở khu vực Kharkov.

Khi được yêu cầu bình luận về ý tưởng trở thành thành viên NATO, Tổng thư ký Stoltenberg nói: "Chúng tôi đã thấy các mô hình khác nhau, tôi sẽ cẩn thận trong các tuyên bố của mình về loại giải pháp nào có thể để thúc đẩy quá trình này".

Kiev nói về kế hoạch hành động tiếp theo với "công thức hòa bình"

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Igor Zhovkva cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc thực hiện từng điểm trong số 10 điểm của "công thức hòa bình" thông qua áp lực tập thể lên Nga từ nhiều nước trên thế giới, bất kể Moscow dự định làm gì".

Ông Zhovkva được hỏi làm thế nào để Tổng thống Volodymyr Zelensky "sẽ buộc Nga" tham gia Hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo nếu Nga phớt lờ sáng kiến này, vì Moscow đã tuyên bố rằng họ sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Đáp lại, ông nói rằng Kiev có kế hoạch phát triển hơn nữa kết quả của hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, ám chỉ rằng điều này sẽ xảy ra bất kể Nga có làm gì.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục, nhưng không chỉ về ba chủ đề này (thực phẩm, an ninh hạt nhân, trao trả tù binh và trẻ em bị trục xuất), vì công thức hòa bình có 10 điểm. Chúng tôi sẽ vạch ra lộ trình, một nền hòa bình phù hợp với những điểm cụ thể của công thức (...), sau đó, thay mặt cộng đồng thế giới, những quốc gia có kênh liên lạc với Nga sẽ truyền đạt những quan điểm này tới Moscow".

"Đây sẽ không chỉ là tiếng nói của Ukraine mà còn là tiếng nói của đa số trên thế giới. Đây chắc hẳn là áp lực tập thể. Nga phải ngừng nói bằng ngôn ngữ tối hậu thư và các điều kiện đơn phương, nước này phải lắng nghe cộng đồng quốc tế, tiếng nói của đa số", ông Zhovkva nói.

Trước đó, ông cho biết Kiev đang phấn đấu tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai trước cuối năm nay. Ông cũng xác nhận mong muốn của Ukraine, trước đó đã được Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba lên tiếng, tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần tiếp theo tại một trong những quốc gia thuộc Nam bán cầu.

Chiến sự Ukraine 15/7: Kiev mở đường để rút lui ở tây Avdiivka - 6

Tổng thống Ukraine Zelensky (Ảnh minh họa: Sky News).

Bộ Quốc phòng Ukraine: Hơn 4 triệu lính nghĩa vụ đã cập nhật dữ liệu

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, tính đến tối Chủ nhật 14/7, hơn 4 triệu quân nhân đã cập nhật dữ liệu đăng ký của họ thông qua ứng dụng Reserve+, TCC hoặc CPAU.

Thông báo có đoạn: "Theo thông tin từ Trung tâm Tình hình Bộ Quốc phòng, trong tuần (từ ngày 8-14/7), 995.224 công dân khác đã cập nhật dữ liệu đăng ký của họ thông qua ứng dụng Reserve+, TCC hoặc CPAU. Tổng cộng, tính đến ngày 14/7, số lượng cập nhật đã lên tới hơn 4.000.000".

Trước đó, Bộ này lưu ý rằng, những công dân thuộc độ tuổi nghĩa vụ quân sự không cập nhật dữ liệu của mình trước ngày 16/7 có thể bị phạt rất nặng. Bộ cũng làm rõ rằng khi cập nhật dữ liệu cho quân nhân, không cần phải thông qua ủy ban quân y (VVK), việc này chỉ cần thiết sau khi nhận được giấy triệu tập  mới phải cần xác nhận của VVK.

Nga cấm xâm nhập khu vực 15km bên bờ sông Dnieper ở vùng Kherson

Theo CNS, lực lượng kháng chiến cho biết, Nga đã ra lệnh cấm cư dân địa phương xâm nhập khu vực 15km thuộc bờ sông Dnieper trong vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát ở Kherson.

Báo cáo có đoạn: "Lệnh tương ứng được ông Vladimir Saldo, thống đốc khu vực do Nga bổ nhiệm, công bố. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 1/8 tại quận Kakhovka, từ ngày 1/9 dọc theo toàn bộ bờ trái của vùng Kherson".

Lực lượng kháng chiến cho biết thêm rằng, theo lệnh, chỉ có thể đi vào được khi có "sự cho phép đặc biệt" từ những người kiểm soát.

Theo VOA, Ukrainska Pravda, Rybar, Military Summary, Readovka
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine