1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 15/2: Quân Kiev ở Avdiivka nhận tối hậu thư phải đầu hàng

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine ở Avdiivka nhận được tối hậu thư: đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Nga được cho là đang chuẩn bị một nắm đấm xe tăng để đột phá và dứt điểm mục tiêu quan trọng này.

Chiến sự Ukraine 15/2: Quân Kiev ở Avdiivka nhận tối hậu thư phải đầu hàng - 1

Chiến sự Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ ba mà chưa có dấu hiệu kết thúc (Ảnh minh họa: Sky News).

Quân Ukraine ở Avdiivka nhận tối hậu thư phải đầu hàng hoặc bị tiêu diệt

Kênh Military Summary cho biết, ngày 14/2, lực lượng Ukraine ở Avdiivka đã nhận được tối hậu thư: đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Rất khó để tưởng tượng Bộ chỉ huy ở Kiev sẽ chọn con đường nào, nhưng rất có thể chính những người lính ở Avdiivka sẽ tự quyết định số phận của mình.

Về lý thuyết, lực lượng Kiev có vài ngày trước khi Nga chính thức đóng nắp "nồi hầm" lớn ở phía nam thành phố.

Quân đội Nga được cho là đang chuẩn bị một nắm đấm xe tăng để đột phá và dứt điểm mục tiêu quan trọng này. Lực lượng dự trữ của Ukraine đã gần như hoàn toàn cạn kiệt.

Chiến sự Ukraine 15/2: Quân Kiev ở Avdiivka nhận tối hậu thư phải đầu hàng - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến ngày 14/2. Trong đó Nga kiểm soát phần màu hồng, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu hồng là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Military Summary).

Kênh Suriyakmaps đưa tin, trên trục phía bắc quân đội Nga nắm quyền kiểm soát vành đai rừng giữa nhà máy than - hóa chất và các cơ sở xử lý nước. Ngoài ra, lực lượng của họ còn băng qua đại lộ Công nghiệp và bắt đầu tiến vào vành đai rừng phía tây nam, nằm cách tuyến đường tiếp tế mới nhất của Ukraine đến thành phố 1,4km và cách cánh quân Nga ở mặt trận phía nam 3,8 km.

Các lực lượng Ukraine bắt đầu rút quân khỏi bãi chôn lấp ở mỏ đá Avdiivka và khu nhà nghỉ mùa hè Verba.

Trên trục phía nam, Nga nắm quyền kiểm soát các vị trí mới ở phía tây bắc Opytne, nhờ đó thu hẹp vòng vây xung quanh trận địa tên lửa phòng không cũ. Hơn nữa, lực lượng Nga tiến vào các đường phố Lisna và Kolosova, giành quyền kiểm soát một loạt chiến hào ở khu rừng phía nam, nơi quân Ukraine rút lui để tránh bị bao vây.

Chiến sự Ukraine 15/2: Quân Kiev ở Avdiivka nhận tối hậu thư phải đầu hàng - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính tới ngày 14/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi đường nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, các mũi tên nét đứt màu xanh là hướng rút lui của Ukraine (Ảnh: Suriyakmaps).

Kênh Geroman cho rằng, dù thế nào đi nữa thì kế hoạch rút lui của Ukraine giờ đây cũng sắp được thực hiện, thậm chí dường như phần lớn binh lực của lữ đoàn 110 đã được rút đi cách đây một thời gian.

Tuy nhiên, lực lượng Kiev sẽ cố gắng giữ vững nhà máy than - hóa chất càng lâu càng tốt để lặp lại bộ phim "AzovStal Holds" ở Mariupol. Lực lượng Azov khét tiếng của Ukraine đã được phát hiện ở nhà máy.

Chiến sự Ukraine 15/2: Quân Kiev ở Avdiivka nhận tối hậu thư phải đầu hàng - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến ngày 14/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu và mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ và mũi tên vàng là hướng rút lui của lực lượng Kiev (Ảnh: Geroman).

Kênh Yuri cho biết, sau khi vượt qua "con đường sinh mệnh" của Ukraine, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía trước. Dường như đang xảy ra một làn sóng hoảng loạn khác đối với các nguồn lực của Ukraine.

Các đơn vị Nga, hôm 13/2 đã đến đại lộ Công nghiệp và tiến xa hơn vào buổi sáng, đến tối 14/2 đã phát triển thêm hơn 1km nữa, hoàn thành được khoảng một nửa quãng đường đến tuyến tiếp tế mới của Ukraine ở Avdiivka dọc theo những con đường đất từ Lastochkino đến tiểu quận số 9.

Dự kiến, lực lượng Moscow sẽ phát triển dọc theo các bãi đổ bộ (được đánh dấu 1 và 2, màu đỏ, trên bản đồ dưới đây), cắt đứt con đường tiếp tế cuối cùng này, sau đó về cơ bản sẽ hoàn tất việc đóng nắp "nồi hầm".

Cùng lúc đó, ngày 13/2, chính tại đây, một trong những đơn vị tốt nhất của Ukraine đã tham chiến - Lữ đoàn số 3 Azov - tuy nhiên, đơn vị này không những không thể phản công đẩy lùi các đơn vị Nga mà còn chịu tổn thất đáng kể, bao gồm cả cái chết của một tiểu đoàn trưởng.

Vì vậy, hiện tại dường như bộ chỉ huy Ukraine không có kế hoạch nghiêm túc cho một cuộc phản kích từ phía bắc. Bây giờ tất cả lực lượng dự bị đang được triển khai để ngăn chặn các mũi xung kích của đối phương đột phá qua Avdiivka nhưng không hiệu quả. Khả năng phòng thủ của Ukraine ở đây đang cạn kiệt. Với tốc độ tiến quân như hiện tại của Nga, chỉ cần thêm vài ngày nữa là họ sẽ không thoát khỏi "nồi hầm".

Chiến sự Ukraine 15/2: Quân Kiev ở Avdiivka nhận tối hậu thư phải đầu hàng - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến ngày 14/2. Trong đó, đường màu đỏ là chiến tuyến hiện tại, các mũi tên đỏ là hướng tấn công của Nga và mũi tên nét đứt là hướng phát triển dự kiến (Ảnh: Yuri).

Kênh Resident của Ukraine viết: "Nếu so sánh các trận chiến giành Bakhmut và Avdiivka, bạn có thể thấy rõ tình hình hiện tại của Ukraine tồi tệ hơn rất nhiều so với năm ngoái. Cũng giống như "máy xay thịt" Bakhmut nhưng bây giờ tình hình phức tạp hơn nhiều...".

Nga xuyên thủng hàng phòng ngự Ukraine gần Chasov Yar

Kênh DS cho biết, lực lượng đổ bộ đường không Nga tiến về Chasov Yar, xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine và chiếm giữ các vị trí.

Tình hình phía đông thành phố trong khu vực tác chiến giữa Bogdanovka và Ivanovsky tiếp tục xấu đi. Lực lượng Dù Nga đang cố gắng tiếp cận sườn núi. Giữa sườn núi này và vùng đất thấp chênh lệch độ cao gần 100 mét.

Một trong những lý do dẫn đến thành công này là Nga sử dụng rất nhiều UAV, gây thương vong nặng nề cho đối phương. Sau khi khả năng chiến đấu của Ukraine giảm xuống mức tối thiểu, các nhóm xung kích dù đã được huấn luyện phù hợp sẽ tiến vào.

Ukraine đang gặp khó khăn do thiếu đủ số lượng các công trình và công sự đáng tin cậy. Địa hình xung quanh Chasov Yar cho phép xây dựng các công sự khá hiệu quả, tuy nhiên, lực lượng Kiev có lẽ không đủ thời gian và nguồn lực cho việc này.

Dựa trên kinh nghiệm của các trận đánh Bakhmut và Avdiivka, có thể giả định rằng quân Nga sẽ sử dụng các đòn tấn công phụ trợ từ phía bắc và phía nam.

Quân Nga đã chiếm khu vực rừng phía nam Bogdanovka, tiến gần đến ngọn đồi nơi thành phố Chasov Yar tọa lạc. Một làn sóng tấn công mới tiếp tục diễn ra sau khi Nga tập hợp lại lực lượng.

Chiến sự Ukraine 15/2: Quân Kiev ở Avdiivka nhận tối hậu thư phải đầu hàng - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Bakhmut - Chasov Yarr tính đến ngày 14/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên màu đỏ là hướng tấn công của họ và các khu vực nét đứt màu xanh là khu vực phòng thủ kiên cố của Kiev (Ảnh: RVvoenkory).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga dồn dập tấn công Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 14/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 14/2 cho biết, trong 24 giờ qua, quân Nga tấn công mạnh trên 8 hướng dọc theo chiến tuyến. Riêng tại Avdiivka, quân phòng thủ đã đẩy lùi hơn 25 đợt tấn công của đối phương trong tổng cộng 64 cuộc đụng độ trên khắp các mặt trận.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Novopavlovsk và Zaporizhia. Đồng thời, 7 đợt xung phong của Nga vào đầu cầu tả ngạn sông Dnieper đều không thành công.

Tu-95MS cất cánh ở Nga, Ukraine báo động đỏ

Ukrainska Pravda đưa tin, Không quân Ukraine phát cảnh báo khẩn cho biết, rạng sáng 15/2 tại Nga, nhiều máy bay ném bom Tu-95MS cất cánh từ sân bay Olenya ở vùng Murmansk.

Theo Không quân Ukraine, thời gian dự kiến các máy bay này đến khu vực phóng tên lửa là 4h địa phương, đồng thời kêu gọi các lực lượng vũ trang và người dân theo dõi chặt chẽ các tin nhắn và không bỏ qua các tín hiệu cảnh báo không kích.

Chiến sự Ukraine 15/2: Quân Kiev ở Avdiivka nhận tối hậu thư phải đầu hàng - 7

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của không quân Nga (Ảnh: Telegram).

Một kho chứa dầu của Nga bốc cháy ở vùng Kursk

Ukrainska Pravda đưa tin, rạng sáng 15/2, Thống đốc vùng Kursk của Nga Roman Starovoyt cho biết, một đám cháy bùng phát tại kho chứa dầu của Nga ở vùng Kursk do bị máy bay không người lái tấn công.

Kênh Baza của Nga viết rằng một chiếc bồn nhiên liệu 100 tấn đang bốc cháy. Các lực lượng chức năng đang tới hiện trường để không chế đám cháy.

Ukraine dự kiến nhận được 4 tỷ USD từ tài sản bị phong tỏa của Nga vào năm 2024

Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine Irina Mudraya cho biết, trong năm 2024, Ukraine dự kiến sẽ nhận được 4 tỷ USD từ tài sản của Nga bị đóng băng ở G7 và EU.

Theo bà, Ukraine có thể nhận được 15-18 tỷ USD chỉ trong 4 năm, trong đó khoảng 4 tỷ USD sẽ được chuyển trong năm nay.

Canada phân bổ 44 triệu USD để hỗ trợ phi đội F-16 của Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair ngày 14/2 cho biết, Canada đã phân bổ 44 triệu USD để hỗ trợ Ukraine thành lập phi đội máy bay chiến đấu F-16 của nước này.

Thông báo này được đưa ra trong cuộc họp theo định dạng Ramstein lần thứ 19 của Nhóm liên hệ quốc phòng Ukraine (UDCG), được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp tại Brussels và trực tuyến.

Theo Bộ Quốc phòng Canada, khoản phân bổ này là một phần trong gói trị giá 500 triệu đô la Canada (368 triệu USD) dành cho Ukraine mà Canada công bố vào tháng 6/2023.

Bộ Quốc phòng Canada cho biết, khoản tiền 44 triệu USD sẽ dành cho các thiết bị như "phụ tùng thay thế, trạm chuẩn bị vũ khí, hệ thống điện tử hàng không và đạn dược".

Canada cũng sẽ "đóng góp vào nỗ lực đào tạo bằng cách cung cấp các giảng viên dân sự, máy bay và nhân viên hỗ trợ theo hợp đồng với Top Aces Inc. có trụ sở tại Montreal" cũng như cung cấp đào tạo tiếng Anh cho nhân viên Không quân Ukraine.

Việc đào tạo phi công Ukraine bắt đầu ở Đan Mạch vào tháng 8/2023 với sự hợp tác của các quốc gia khác trong "liên minh máy bay chiến đấu" do Hà Lan và Đan Mạch dẫn đầu.

Washington sau đó tuyên bố sẽ tổ chức các khóa huấn luyện riêng cho phi công Ukraine vào tháng 10. Trung tâm huấn luyện phi công F-16 Ukraine chính thức khai trương tại Romania vào ngày 113/11/2023.

Các phi công Ukraine đầu tiên dự kiến hoàn thành khóa huấn luyện F-16 vào cuối năm 2023 và có thể lái các máy bay phản lực này ở Ukraine vào mùa xuân hoặc mùa hè năm 2024.

Đan Mạch, Na Uy, Bỉ và Hà Lan đã đồng ý cung cấp máy bay F-16 của riêng họ để tăng cường cho Không quân Ukraine.

Chiến sự Ukraine 15/2: Quân Kiev ở Avdiivka nhận tối hậu thư phải đầu hàng - 8

Máy bay chiến đấu F-16 (Ảnh: Không quân Mỹ).

Đức đặt mục tiêu cung cấp số lượng đạn pháo gấp 4 lần cho Ukraine vào năm 2024

Kyiv Independent đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 14/2 khi đến cuộc họp của UDCG ở Brussels cho biết, Berlin sẽ "cung cấp số lượng đạn pháo gấp ba đến bốn lần" cho Ukraine vào năm 2024 so với năm 2023.

Bộ trưởng Pistorius cho biết Đức sẽ chi hơn 3,5 tỷ euro (3,75 tỷ USD) để mua đạn dược vào năm 2024 và mô tả đây là một con số "chưa từng có".

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Josep Borrell, gần đây thừa nhận rằng EU sẽ không thể hoàn thành việc cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine vào tháng 3. Chỉ khoảng một nửa số lượng này dự kiến sẽ được giao đúng thời hạn ban đầu.

Theo Forbes, Ukrainska Pravda, Suriyakmaps, Resident, Military Summary
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine