1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 13/11: Nga bất ngờ tấn công mạnh cả Bakhmut lẫn Avdiivka

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Tại khu vực Avdiivka, Nga đang phát huy lợi thế ở sườn phía bắc khu vực Stepovoe (Petrovskoe). Theo một số báo cáo, họ đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine hơn 300m.

Chiến sự Ukraine 13/11: Nga bất ngờ tấn công mạnh cả Bakhmut lẫn Avdiivka - 1

Xe tăng T-90M của Nga bị Ukraine phá hủy (Ảnh: Wikimedia).

Nga siết gọng kìm quanh Avdiivka, tấn công mạnh Bakhmut

Theo kênh Rybar, trên hướng Soledar, lợi dụng việc di chuyển các đơn vị Ukraine về bảo vệ Avdiivka, Nga đang phát triển một cuộc tấn công gần Kleshchiivka ở Bakhmut (Artemovsk).

Nga tiếp tục đẩy lực lượng vũ trang Ukraine ra xa tuyến đường sắt gần ngôi làng. Ngoài ra, lực lượng của họ đang tăng cường sức ép lên các vị trí của đối phương trong khu vực hồ chứa Berkhovsky.

Việc Nga bất ngờ hoạt động mạnh ở Bakhmut cũng được bộ chỉ huy đối phương xác nhận khi thư ký báo chí của lục quân Ukraine, Vladimir Fityo, nói rằng quân Nga đang ngày càng gây áp lực lên hai bên sườn Bakhmut.

Lực lượng Nga giành được quyền chủ động ở sườn phía nam thành phố trong khu vực Kleschiivka và Andriivka.

Nga đang tiến về phía tây bắc Kleshchiivka về phía đường sắt. Phía bắc hồ chứa, quân Nga tiếp tục tiến dọc theo vành đai rừng phía tây đường sắt. Giao tranh ở khu vực này đã diễn ra hơn một tháng nay. Ban đầu, các đơn vị xung kích Ukraine với tổn thất nặng nề, đẩy lùi được quân Nga về đường sắt, nhưng họ không thể tiến xa hơn.

Lực lượng vũ trang Ukraine phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng trong quá trình sơ tán những người bị thương, vì các con đường và lối vào đang bị pháo binh và các kíp chiến đấu tên lửa chống tăng không chế, điều đó đồng nghĩa với việc mục tiêu nằm trong tầm nhìn trực tiếp.

Ở sườn phía bắc, Nga tiếp tục áp sát phía nam hồ chứa Berkhovsky. Các nguồn tin Ukraine cho rằng "Lực lượng vũ trang Ukraine đã ổn định được tình hình". Tuy nhiên, chính thuật ngữ "ổn định" hàm ý rằng quân đội Ukraine đang phải nhanh chóng lấp đầy những khoảng trống trong phòng thủ nhằm ngăn chặn lực lượng của Nga.

Chiến sự Ukraine 13/11: Nga bất ngờ tấn công mạnh cả Bakhmut lẫn Avdiivka - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Bakhmut tính đến ngày 12/11 (Ảnh: Majakovska73).

Trong khi đó, tại khu vực Avdiivka, Nga đang phát huy chiến quả của họ ở sườn phía bắc khu vực Stepovoe (Petrovskoe). Sau khi giành được chỗ đứng gần đường sắt, cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine ở ngoại ô phía đông của ngôi làng bắt đầu.

Ngoài ra, việc mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc và tây bắc của tuyến đường sắt vẫn tiếp tục. Theo một số báo cáo, hôm nay họ xuyên thủng được hàng phòng ngự của đối phương hơn 300m. Các cuộc đụng độ không hề giảm bớt tại Nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka.

Theo dữ liệu mới nhất, phát triển từ bãi xỉ thải, các mũi xung kích tiên phong của Nga chỉ còn cách khu vực nhà máy vài mét, đồng thời, lực lượng Moscow mở rộng gọng kìm lên hướng Bắc.

Chiến sự Ukraine 13/11: Nga bất ngờ tấn công mạnh cả Bakhmut lẫn Avdiivka - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Avdiivka (Ảnh: Geroman).

Chiến sự Ukraine ở các mặt trận khác

Các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra ở khu vực Orekhov, Nga phản công và tập kích vào một trong những cứ điểm của Ukraine gần Rabotino. Nhìn chung, chiến trường vẫn như cũ, chưa có nhiều thay đổi.

Tình hình căng thẳng tiếp diễn theo hướng Kherson. Nga đang sử dụng pháo binh, pháo phản lực bắn loạt và máy bay, cố gắng đẩy đối phương ra khỏi các vị trí ở Krynki và các đầu cầu đổ bộ phía nam, đồng thời ồ ạt phá hủy nhân lực và trang thiết bị của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnieper. Cả hai bên đều đang tăng cường lực lượng theo hướng này.

Tên lửa Patriot ngăn chặn cuộc oanh kích vào Kiev

Kyiv Post đưa tin, mặc dù hệ thống tên lửa mà Nga sử dụng để tập kích thủ đô Ukraine hôm 11/11 vẫn chưa được xác định nhưng nhiều khả năng đó là tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc S-400.

Những tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô vào khoảng 8 giờ sáng khi lực lượng phòng không Ukraine, bao gồm cả tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất đã khai hỏa đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga. 

Trong bài đăng trên Telegram của mình, Trung tướng Mykola Oleschuk, tư lệnh không quân Ukriane nói rằng, vẫn chưa rõ liệu tên lửa nhắm vào thủ đô là Iskander-M hay S-400.

Khi được hỏi tại sao không hề có báo động không kích, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yury Ignat nói trên truyền hình rằng "tên lửa đạn đạo bay cực nhanh và không thể nhìn thấy được như tên lửa hành trình trên radar".

Đây là cuộc không kích mới nhất vào Kiev kể từ tháng 9, sau 52 ngày yên bình ở Kiev.

Chiến sự Ukraine 13/11: Nga bất ngờ tấn công mạnh cả Bakhmut lẫn Avdiivka - 4

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ chế tạo (Ảnh: U.S. Army).

Nga bất ngờ tăng cường tấn công Bakhmut

AP đưa tin, các quan chức quân sự Ukraine cho biết lực lượng Nga tăng cường các hoạt động ở miền đông Ukraine nhằm cố gắng giành được lãnh thổ gần hai thành phố quan trọng ở tiền tuyến.

Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết hôm 12/11, các lực lượng Nga tăng cường tấn công gần Bakhmut ở Donetsk khi họ cố gắng giành quyền kiểm soát các vị trí gần đó, 

Trong một bài đăng trên Telegram, Đại tướng Syrskyi khẳng định, các lực lượng Ukraine đang đẩy lùi đối phương.

Trong một tuyên bố khác, tướng Syrskyi cho biết ông đến thăm các binh sĩ đang chiến đấu ở hướng Bakhmut và Lyman, xem xét các lựa chọn về "các hành động và phương pháp tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả triển khai chiến đấu của quân đội Ukraine".

Người phát ngôn lục quân Ukraine Volodymyr Fitio nói hôm 12/11 rằng thời tiết có thể ảnh hưởng đến giao tranh trên bộ, cản trở việc di chuyển của các khí tài quân sự.

Ông nói: "Nếu bây giờ trời bắt đầu mưa, việc sử dụng cả máy bay không người lái và máy bay không người lái chiến đấu sẽ giảm. Do đó, việc di chuyển vũ khí trang bị nặng sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên, pháo binh sẽ tiếp tục được sử dụng như trước đây".

Ông Fitio cũng cho biết, việc làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của Nga và loại bỏ các vị trí tiên tiến là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với quân đội Ukraine. Ông nói: "Tôi nghĩ nếu chúng tôi thành công, với sự trợ giúp của thời tiết - mưa và sương giá - chúng tôi sẽ "đóng băng" họ".

Trong báo cáo mới nhất, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết lực lượng Nga cố gắng giành lại các vị trí gần Klishchiivka và Andriivka phía nam Bakhmut và gần Robotine ở Zaporizhia nhưng không thành công.

Andriivka và Klishchiivka được Ukraine kiểm soát vào đầu tháng 9 sau hàng chục cuộc tấn công nhỏ hàng ngày và giành được những thắng lợi đáng kể ở phía nam Bakhmut.

Chiến sự Ukraine 13/11: Nga bất ngờ tấn công mạnh cả Bakhmut lẫn Avdiivka - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine cho thấy Nga tăng cường tấn công Bakhmut trong ngày 12/11 (Ảnh: SITREP).

Nga tăng cường không kích ở đông nam

Kyiv Independent đưa tin, Tướng Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy Nhóm Tavria chiến đấu ở mặt trận phía Nam hôm 12/11 cho biết, lực lượng Nga tăng cường các cuộc không kích ở phía nam, bao gồm cả bom dẫn đường trên không.

Lực lượng Ukraine tiếp tục phản công theo hướng Melitopol, pháo kích các vị trí của Nga hơn 1.000 lần. Tướng Tarnavskyi cho biết Nga mất 572 quân nhân trong ngày qua ở khu vực này.

Ông không nói rõ con số này liên quan đến những người lính thiệt mạng hay cả thiệt mạng và bị thương.

Tuy nhiên, vị tướng này báo cáo rằng Nga mất 32 thiết bị quân sự, bao gồm 2 xe tăng, 14 xe chiến đấu bọc thép, 3 hệ thống pháo binh, 7 UAV và 2 hệ thống tên lửa chống tăng cùng 21 thiết bị quân sự khác bị hư hại.

Kyiv Independent đưa tin, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 12/11 cho biết, trong ngày qua. Quân đội Ukraine ghi nhận hơn 80 trận giao tranh giữa hai bên và lực lượng của họ đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại các hướng Kupyansk, Lyman, Avdiivka, Marinka, Robotine.

Ukriane tiến về bờ trái sông Dnieper ở vùng Kherson và thành công một phần

Ukrainska Pravda đưa tin, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ lưu ý rằng quân đội Ukraine tiến nhẹ về phía tả ngạn sông Dnieper ở vùng Kherson.

Theo ISW, quân đội Ukraine đạt được những bước tiến nhỏ ở bờ đông (trái) vùng Kherson vào ngày 12/11 trong bối cảnh các hoạt động trên bộ đang diễn ra.

Đoạn phim định vị địa lý ngày 12/11 cho thấy lực lượng Ukraine có những bước tiến nhỏ vào làng Krynki, cách Kherson 30km về phía đông bắc và cách sông Dnieper 2km.

Quân đội Nga cố gắng nhưng thất bại trong việc đánh bật quân Ukraine khỏi Krynki, đồng thời lực lượng Kiev đang tiến hành các hoạt động gần Poyma, Peschanivka và Podstepnoye.

Họ cũng tuyên bố rằng Kiev điều động bổ sung nhân sự đến khu vực Krynki và lực lượng Ukraine có ý định cắt đứt các đường tiếp vận của Nga và tấn công cơ sở hạ tầng kết nối tiền tuyến của Nga với các khu vực hậu phương ở các khu vực Crimea, Kherson và Zaporizhia.

Một số nguồn tin Nga cho biết Quân Ukraine đang tiến về phía đường cao tốc E58 Oleshki-Kamenka, đồng thời bày tỏ lo ngại lực lượng Kiev có thể đe dọa các vị trí của Nga tại giao lộ E58-E97 phía nam trục Poima - Peschanivka - Podstepnoe.

Tuy nhiên, nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Mashovets đưa tin quân đội Nga bố trí một số đơn vị tương đối nhỏ để bảo vệ đường Aleshki-Novaya Kakhovka và đáp trả các hoạt động của Ukraine ở bờ đông, có khả năng bảo toàn sức mạnh chiến đấu của nhóm lực lượng Dnieper.

Trước đó, các nhà phân tích đưa tin về việc quân đội Ukraine chuyển xe bọc thép sang tả ngạn vùng Kherson.

Ông Zelensky: Nga đang chuẩn bị cho mùa đông

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu buổi tối 12/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Nga có thể gia tăng số vụ oanh kích vào cơ sở hạ tầng và Ukraine nên chú trọng vào việc bảo vệ và ứng phó.

Ông nói: "Chúng ta trải qua gần nửa tháng 11 và phải chuẩn bị cho việc đối phương có thể gia tăng số lượng các cuộc không kích bằng UAV hoặc tên lửa vào cơ sở hạ tầng. Nước Nga đang chuẩn bị cho mùa đông. Và ở Ukraine, mọi sự chú ý nên chú trọng vào việc bảo vệ, phản ứng với những động thái đó".

Ông Zelensky cũng cảm ơn tất cả các đối tác đã giúp đỡ Ukraine về phòng không.

Nga đẩy mạnh hoạt động theo 6 hướng

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo buổi tối ngày 12/11 của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga cố gắng tiến hành hoạt động theo các hướng Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Shakhtarsky.

Trên hướng Kupyansk, với sự yểm trợ của không quân, Nga tiến công tại các khu vực Sinkovka, Petropavlovka, Ivanovka, Kislovka, vùng Kharkov, nơi binh sĩ Ukraine đẩy lùi 8 đợt tấn công.

Trên hướng Bakhmut, lực lượng đối phương được không quân hỗ trợ, đã tấn công tại các khu vực Dubovo - Vasilevka, phía đông Kleshchiivka và Andrivka của vùng Donetsk, nơi quân phòng thủ đã đẩy lùi 6 đợt tấn công.

Theo hướng Avdiivka, với sự hỗ trợ của không quân, Nga đã thực hiện các hoạt động tấn công không thành công gần Avdiivka và khu vực phía Bắc Donetsk, nơi lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công.

Đồng thời, Ukraine tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công theo hướng Melitopol và Bakhmut, gây tổn thất cho lực lượng đối phương về nhân lực và trang thiết bị, làm quân Nga kiệt sức trên toàn chiến tuyến.

Thư ký báo chí Điện Kremlin: "Không thể đánh bại Nga"

Guardian đưa tin, Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Vladimir Putin, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng Kiev cần "hiểu rằng không thể đánh bại Nga".

Theo ông Peskov, phương Tây ngày càng mệt mỏi với cuộc chiến ở Ukraine và không muốn gửi viện trợ dưới dạng tiền, vũ khí và đạn dược. Nhưng Kiev sẵn sàng "nhảy múa" để cầu xin viện trợ.

Theo AP, Guardian, Newsweek, Ukrainska Pravda, Kyiv Independent, Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine