Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Chiến sự Ukraine 11/6: Nga đánh sập phòng tuyến ở Sumy, Kiev rút chạy

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Quân đội Nga ở tỉnh Sumy tiếp tục phát triển cuộc tấn công vào trung tâm khu vực. Các vị trí còn lại trong tuyến phòng thủ đầu tiên đã bị lực lượng Ukraine bỏ rơi.

Chiến sự Ukraine 11/6: Nga đánh sập phòng tuyến ở Sumy, Kiev rút chạy - 1

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn nóng bỏng (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga tăng tốc ở Pokrovsk: Ukraine thất thế

Kênh Military Summary đưa tin, Moscow tiếp tục tổ chức các đợt tấn công ồ ạt vào Kiev. Hàng trăm UAV và hàng chục tên lửa nhắm vào các cơ sở quân sự tại thủ đô Ukraine. Phía Kiev, như thường lệ, tuyên bố rằng hầu hết các UAV đều bị lực lượng phòng không bắn hạ nhưng dữ liệu kiểm soát khách quan lại cho thấy điều ngược lại.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công dọc toàn bộ tiền tuyến. Các báo cáo sơ bộ xác nhận rằng họ đã kiểm soát ngôi làng Oleksiyivka trên hướng Dnieper. Quân đội Ukraine (AFU) đang chịu tổn thất và phải rút lui gần như ở khắp mọi nơi.

Trên trục Sumy: Quân đội Nga cắt đứt các trung tâm hậu cần quan trọng ở một số khu vực. Điều này có thể sớm dẫn đến việc mất hoàn toàn khả năng chiến đấu của các đơn vị Kiev.

Khu vực Siversk: Lực lượng Moscow phát động một cuộc tấn công vào Serebryanka. Nếu ngôi làng này thất thủ, lực lượng Kiev ở khu rừng Serebryanske có thể phải đối mặt với sự bao vây hoàn toàn.

Chiến sự Ukraine 11/6: Nga đánh sập phòng tuyến ở Sumy, Kiev rút chạy - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Siversk ngày 10/6. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, chiếm giữ hàng loạt cứ điểm. Phòng tuyến của Kiev đang sụp đổ hàng loạt (Ảnh: Military Summary).

Hướng Pokrovsk: Các tuyến phòng thủ của AFU ở phía đông Ekonomichne đã sụp đổ. RFAF có thể sớm bao vây toàn bộ thành phố Pokrovsk.

Trên trục Dnieper: Lữ đoàn 114 RFAF hoàn toàn kiểm soát thị trấn nhỏ mang tên Oleksiivka.

Chiến sự Ukraine 11/6: Nga đánh sập phòng tuyến ở Sumy, Kiev rút chạy - 3

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnieper ngày 10/6. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, chiếm giữ hàng loạt cứ điểm. Phòng tuyến của Kiev đang sụp đổ hàng loạt (Ảnh: Military Summary).

Phòng tuyến đầu tiên ở Sumy sụp đổ, Ukraine tháo chạy

Theo kênh Readovka, quân đội Nga bắt đầu tiến vào một khu vực mới theo hướng Sumy.

Lực lượng Moscow ở tỉnh Sumy tiếp tục phát triển cuộc tấn công vào trung tâm khu vực. Các vị trí còn lại trong tuyến phòng thủ đầu tiên đã bị AFU bỏ rơi để tháo chạy, và quân đội Nga đang di chuyển theo hướng tuyến Khotin - Pisarevka - Korchakovka - Khrapovshchina.

Một cuộc tấn công toàn diện vào tuyến phòng thủ thứ hai của AFU cũng bao gồm một cuộc tấn công thọc sườn. Lực lượng Moscow phát động một cuộc tấn công từ các vùng Guevo và Gornal theo hướng làng Sadki nhằm dọn sạch các nhóm bộ binh Kiev, cuối cùng sẽ giúp họ có thể tấn công Mogritsa, nơi có ý nghĩa chiến thuật rất cao, vì có một con đường vượt sông Psel ở đó.

Điều này quan trọng cho cả hai bên. Đối với các đơn vị Moscow, con đường vượt sông tạo điều kiện mở rộng vùng tấn công vào Sumy, đảm bảo bao vây thành phố từ hướng đông. Đối với phía Kiev, AFU tích lũy lực lượng và thiết bị trong khu vực Mogritsa để có thể đối phó.

Trong khu vực tấn công của lực lượng Moscow có những khu rừng lớn sâu tới 6km, bao phủ Sumy từ phía đông và phía bắc. Đây là những khu rừng rụng lá, trong điều kiện thời tiết khô ráo dễ bị đốt cháy. "Bức tường lửa" là thứ duy nhất có thể ngăn cản quân đội Nga tiến lên. AFU đã sử dụng kế hoạch này dưới hình thức đốt phá rừng và đất nông nghiệp ở vùng Kharkov và thảo nguyên của vùng Kherson.

Chiến sự Ukraine 11/6: Nga đánh sập phòng tuyến ở Sumy, Kiev rút chạy - 4

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk và Sumy ngày 10/6. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Có 167 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 10/6 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 167 cuộc giao tranh, trong đó có 36 cuộc theo hướng Pokrovsk và 30 cuộc theo hướng Novopavlovsk. Moscow phóng 10 tên lửa, tiến hành 75 cuộc không kích, thả 92 quả bom KAB. Họ cũng sử dụng 1.264 UAV cảm tử và thực hiện 3.620 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản bẻ gãy các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Siversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov, Dnieper. Về hướng Kursk, kể từ đầu ngày, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 21 cuộc tấn công của RFAF.

Lầu Năm Góc: Mỹ sẽ cắt giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine

European Pravda đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã tuyên bố rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch cắt giảm ngân sách hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Khi được một nghị sĩ Dân chủ hỏi về việc hỗ trợ an ninh cho Ukraine, người đứng đầu Lầu Năm Góc nói rằng "ngân sách cho việc này sẽ bị cắt giảm".

"Như các bạn đã biết, chính quyền hiện nay có quan điểm hoàn toàn khác về cuộc xung đột này (cuộc chiến ở Ukraine). Chúng tôi tin rằng một giải pháp hòa bình là vì lợi ích của cả hai bên và vì lợi ích của đất nước chúng ta, đặc biệt là khi xét đến tất cả các cuộc đối đầu trên thế giới", người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết.

Ông cũng tuyên bố rằng "chiến thắng" của Ukraine trong cuộc chiến vẫn chưa được xác định rõ ràng, "cũng như con đường dẫn đến chiến thắng".

"Do đó, Tổng thống Trump rất quan tâm đến con đường dẫn đến hòa bình, chấm dứt bạo lực và đổ máu", Bộ trưởng Pete Hegseth kết luận.

Như đã biết, chính quyền Tổng thống Trump đã không cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi lên nắm quyền, nhưng vũ khí vẫn tiếp tục được chuyển theo các gói do chính quyền tiền nhiệm công bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây xác nhận rằng Mỹ đã chuyển hướng các vũ khí mà Ukraine sử dụng để bắn hạ UAV Nga cho các lực lượng của mình ở Trung Đông.

Mỹ sẽ cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine

European Pravda đưa tin, Thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết, chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ việc cung cấp cho Ukraine các khả năng phòng không mà nước này cần để đẩy lùi các cuộc tấn công lớn của Nga.

Bà Bruce lưu ý rằng Mỹ là "người ủng hộ và bảo vệ lớn nhất của Ukraine". "Và chúng tôi muốn họ có khả năng phòng không. Chúng tôi muốn họ có thể chống lại các tên lửa đang bay tới", bà nói.

Theo thư ký báo chí Bộ Ngoại giao, vấn đề "các đối tác châu Âu của chúng tôi, những người có các hệ thống như vậy, chuyển giao chúng cho Ukraine" đang được thảo luận.

"Có một số bên khác nhau tham gia vào quá trình này, và Bộ Ngoại giao không tham gia. Vấn đề là về đạn dược, mua sắm, tất cả những thứ đó", bà Bruce nói thêm.

Bà đảm bảo rằng Washington sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình, và "không có nghi ngờ gì về điều đó".

"Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng cuộc chiến này kết thúc, và chúng tôi tiếp tục tập trung vào điều đó", bà Bruce kết luận.

Trong khi đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth cho biết chính quyền Mỹ hiện tại có kế hoạch cắt giảm ngân sách hỗ trợ an ninh cho Ukraine.