1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 1/1: Nga xuyên thủng phòng tuyến Bogdanovka, Kiev rút lui

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Ukraine cố gắng làm chậm áp lực của Nga nhưng tình hình ngày một khó khăn và thừa nhận Nga đã chọc thủng hàng phòng ngự ở Bogdanovka. Lực lượng Kiev được cho là đã rút lui khỏi làng.

Chiến sự Ukraine 1/1: Nga xuyên thủng phòng tuyến Bogdanovka, Kiev rút lui - 1

Một binh sĩ Ukraine đi giữa đống đổ nát sau vụ tập kích của Nga vào Kiev (Ảnh minh họa: Skynews/Shutterstock).

Ukraine rút lui ở Rabotino - Verbovoe

Kênh RVvoenkory cho biết, lực lượng Ukraine ở Rabotino - Verbovoy đang hết sức khó khăn khi Nga tấn công trên một chính diện rộng lớn, đẩy lùi đối phương tới 4km.

Cụ thể, theo hướng phản công chính trước đây của Ukraine - trên khu vực Orekhov của mặt trận Zaporizhia - Nga tiếp tục tấn công tích cực, đánh bật đối phương khỏi các vị trí trên trục Kopani - Rabotino - Novoprokpovka - Verbovoe.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine viết về tình hình khó khăn: "Theo hướng Orekhov, quân đội Nga đã chiếm giữ một số vị trí ở phía đông Novoprokopovka và phía tây Verbovoy trong một khu vực rộng tới 7km và sâu tới 1,8km. Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực. Tổng cộng những ngày gần đây, tại một số khu vực, Nga đã tiến tới 4km"

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhân sự và trang bị của lữ đoàn bộ binh 118 và lữ đoàn bộ binh dù 82 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tổn thất nặng nề tại các khu định cư Rabotino và Verbovoe.

Kênh Rybar cũng xác nhận, quân đội Nga đang tiến hành cuộc tấn công tại tuyến Rabotino - Verbovoe, giành quyền kiểm soát một khu vực rộng tới 7km và sâu tới 1,5km. Ukraine thỉnh thoảng cố gắng phản công, nhưng tất cả đều chỉ dẫn đến tổn thất và phải rút lui về vị trí ban đầu.

Trong khi đó, theo kênh Suriyakmaps, quân đội Nga giành lại hầu hết các vị trí đã mất xung quanh tuyến phòng thủ Surovikin sau khi quân đội Ukraine rút khỏi khu vực Verbove lùi về phía sau tuyến răng rồng đầu tiên.

Chiến sự Ukraine 1/1: Nga xuyên thủng phòng tuyến Bogdanovka, Kiev rút lui - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Rabotino - Verbovoy tính tới ngày 31/12. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu nâu, Ukraine giữ phần màu vàng nhạt, các mũi tên thể hiện hướng tấn công của Nga và địa bàn họ mới giành được. Vạch màu đen là tuyến phòng thủ "răng rồng" của Nga (Ảnh: RVvoenkory).

Avdiivka tiếp tục giao tranh ác liệt

Kênh Rybar đưa tin, quân Nga tiếp tục bao vây Avdiivka tuy nhiên trong những ngày gần đây, bố cục mặt trận ở đây không thay đổi: các đơn vị xung kích của Nga tiếp tục chiến đấu ở các khu vực Ocheretino, Novokalinovo và Stepovoe.

Đồng thời, tại khu vực Marinka, quân đội Nga đang chuẩn bị nối lại các cuộc đụng độ dữ dội. Lực lượng Moscow đang thực hiện các cuộc tấn công lớn vào các thành trì của đối phương ở Georgievka, san bằng các công sự của Ukraine.

Truyền thông Ukraine thừa nhận những bước tiến nhỏ của quân Nga xung quanh Avdiivka.

Chiến sự Ukraine 1/1: Nga xuyên thủng phòng tuyến Bogdanovka, Kiev rút lui - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại bắc Avdiivka tính tới ngày 31/12. Trong đó Nga kiểm soát phần vạch đỏ, Ukraine giữ phần vạch vàng, các mũi tên thể hiện hướng tấn công của lực lượng Moscow với những ô màu đỏ gạch chéo là nơi họ mới giành quyền kiểm soát (Ảnh: Telegram).

Ukraine tăng cường phòng thủ

Kênh Rybar đưa tin, theo hướng Slobozhanskoe, các đội hình của Ukraine tiếp tục tăng cường phòng thủ dọc theo toàn bộ khu vực biên giới, hàng rào "răng rồng" đã được lắp đặt ở quận Bogodukhovsky của vùng Kharkov. Bộ chỉ huy Ukraine đã chủ động xây dựng một số hàng phòng thủ bao gồm hào chống tăng, bãi mìn, dây thép gai và công sự nhằm sẵn sàng giáng trả nếu Nga tấn công lớn ở mặt trận này.

Tình hình ở hướng Starobelsk không có những thay đổi đáng kể. Tại khu vực Kupyansk, quân đội Nga tiếp tục chiến đấu ở khu vực Sinkovka, cũng như tấn công vào các vị trí của Ukraine ở bờ đối diện sông Oskol. Đồng thời, ở phía nam, Ukraine đã cố gắng chen vào tuyến phòng thủ của Nga gần Ivanovka.

Trong khi đó, tại khu vực Liman, các cuộc đụng độ chính vẫn đang diễn ra ở khu vực mỏm Torskoe và rừng Serebryansky.

Nga xuyên thủng hàng phòng ngự ở Bogdanovka, Ukraine rút lui

Nga tiếp tục tấn công các vị trí của Ukraine ở cả hai sườn phía bắc và phía nam Bakhmut.

Ở phía tây bắc, Nga tiếp tục xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine gần Bogdanovka.

Ở phía tây, quân đội Nga đang dọn sạch lãnh thổ sân bay bỏ hoang và tiếp tục tấn công theo hướng Krasnoe.

Ở sườn phía nam, tình hình cũng tương tự: Quân đội Nga giữ vị trí then chốt ở điểm cao 215,7 và bắn vào nơi tập trung lực lượng vũ trang Ukraine.

Ukraine cố gắng làm chậm áp lực của Nga nhưng tình hình ngày một khó khăn và thừa nhận Nga đã chọc thủng hàng phòng ngự ở Bogdanovka. Có tin cho thấy lực lượng Kiev vội vàng rút lui. Phần phía nam của ngôi làng đang được dọn dẹp. Dự kiến ngôi làng sẽ sớm hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

Chiến sự Ukraine 1/1: Nga xuyên thủng phòng tuyến Bogdanovka, Kiev rút lui - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại bắc Bakhmut tính tới ngày 31/12. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: Geroman).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo tình hình chiến sự

Ukrainska Pravda đưa tin, tóm tắt của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tối ngày 31/12 cho biết, trong 24 giờ qua đã có 42 cuộc đụng độ diễn ra ở mặt trận.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, 42 cuộc đụng độ đã diễn ra. Tổng cộng, Nga đã phóng 12 tên lửa, thực hiện 58 cuộc không kích và 48 cuộc tấn công từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt vào các vị trí của quân ta".

Bộ Tổng tham mưu cho biết, Nga tấn công theo các hướng Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Shakhtarsky và Zaporizhia nhưng không thành công.

Đối phương cũng cố gắng đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi đầu cầu của họ ở tả ngạn sông Dnieper. Trong ngày địch đã tấn công bất thành 9 trận vào các vị trí này.

Kiev nói Nga mất 413 xe tăng, gần 30.000 binh sĩ trong một tháng

Newsweek đưa tin, theo số liệu mới từ quân đội Ukraine, Nga đã mất hơn 400 xe tăng, 533 hệ thống pháo binh và gần 30.000 binh sĩ trong tháng 12, khi cuộc giao tranh mệt mỏi gần chạm mốc 2 năm.

Quân đội Moscow đã mất 359.230 binh sĩ kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2/2022, các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hôm Chủ nhật 31/12. Vào đầu tháng 12, con số này đứng ở mức 330.040 binh sĩ, đồng nghĩa quân đội Nga đã mất 29.190 tay súng trong tháng này.

Theo Kiev, Nga cũng tổn thất 413 xe tăng và 533 hệ thống pháo binh trong suốt tháng 12.

Newsweek đã tiếp cận Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email nhưng chưa nhận được phản hồi.

Điện Kremlin không bình luận về con số thiệt hại do Kiev công bố nhưng hôm thứ Bảy 30/12, Nga cho biết 660 binh sĩ Ukraine đã bị loại bỏ trong ngày qua.

Newsweek không thể xác minh một cách độc lập cả hai con số này.

Chiến sự Ukraine 1/1: Nga xuyên thủng phòng tuyến Bogdanovka, Kiev rút lui - 5

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ chế tạo (Ảnh: U.S. Army).

Ukraine nói tỷ lệ bắn hạ thành công mục tiêu trên không đạt 85%

Ukrainska Pravda đưa tin, Tư lệnh không quân Ukraine Nikolai O Meatchuk cho biết, lực lượng không quân đã bắn hạ 85% tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Tướng Oleschuk viết trên Telegram cho biết, Ukraine đã phá hủy 1.709 tên lửa các loại kể từ ngày 24/2/2022, tỷ lệ bắn hạ cụ thể như sau: 1.045 trong số 1.360 tên lửa Kh-101/555/55 do Nga phóng ra; 397/834 tên lửa hành trình Kalibr; 62/154 tên lửa đạn đạo Iskander-K; 3.095/3.940 UAV tấn công kiểu Shahed-136/131.

Theo ông Oleschuk: "Tỷ lệ bắn hạ vũ khí tấn công trên không (tên lửa hành trình và UAV tấn công) hiện là khoảng 85%!... Một số hoạt động xuất sắc đã được thực hiện (vào năm 2023) để tiêu diệt máy bay Nga tấn công Ukraine bằng bom dẫn đường và các phương tiện hủy diệt khác".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga mất 330.040 quân

Kyiv Independent đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố báo cáo mới nhất hôm 31/12 cho biết, Nga đã mất 359.230 binh sĩ ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào ngày 24/2/2022. Con số này bao gồm 960 thương vong mà lực lượng Nga phải gánh chịu chỉ trong ngày qua.

Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 5.977 xe tăng, 11.070 xe chiến đấu bọc thép, 11.292 phương tiện và bồn nhiên liệu, 8.464 hệ thống pháo binh, 943 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 623 hệ thống phòng không, 329 máy bay, 324 trực thăng, 6.591 UAV, 23 tàu và 23 tàu thuyền và một tàu ngầm.

Gần 50% người Ukraine nghĩ rằng các sự kiện đang diễn ra đúng hướng

Kyiv Post đưa tin, theo một cuộc khảo sát do cơ quan xã hội học của Trung tâm Razumkov cùng với Quỹ Sáng kiến Dân chủ Ilko Kucheriv thực hiện, khoảng 45% người Ukraine tin rằng các sự kiện ở Ukraine đang đi đúng hướng, trong khi 33% có quan điểm ngược lại.

Kết quả của cuộc khảo sát được Ukrinform công bố cho thấy, sau khi xung đột bùng nổ, tỷ lệ người dân tin rằng các sự kiện ở Ukraine đang đi đúng hướng đã tăng lên đáng kể. Vào tháng 12/2021, con số này là 20% và đã là 51% vào tháng 9 đến tháng 10/2022. Mức cao nhất là 61% đạt được vào tháng 2 đến tháng 3 năm nay. Hiện con số này đã giảm xuống còn 45%.

Theo cuộc thăm dò, 32% số người được hỏi tin rằng Ukraine có thể khắc phục các vấn đề và khó khăn hiện có trong vài năm tới, 45% tin rằng nhà nước sẽ có thể khắc phục các vấn đề trong dài hạn và 7% tin rằng Ukraine không thể giải quyết được những vấn đề hiện có. Những người khác vẫn chưa quyết định.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ 8-15/12. Có tới 2.019 người trả lời trên 18 tuổi đã được phỏng vấn tại các khu vực do chính phủ Ukraine kiểm soát và nơi không xảy ra xung đột. Tỷ lệ sai số của cuộc thăm dò không vượt quá 2,3%.

Ông Zelensky: Ukraine phải có "đủ tiềm năng" để đạt được mục tiêu

Guardian đưa tin, trong một bài đăng mạng xã hội, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải có "đủ tiềm năng" để đạt được mục tiêu bất kể "những thay đổi hay tâm trạng chính trị" ở các quốc gia khác.

Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ đấu tranh vì ảnh hưởng của mình và vì công lý cho Ukraine, đồng thời tôi biết ơn tất cả các nhà lãnh đạo đã hỗ trợ chúng tôi, những người đã ở bên chúng tôi kể từ ngày 24/2 và sẽ sát cánh cùng chúng tôi vào năm 2024".

Tổng thống Biden nên 8 thành tựu chính trong năm, có nhắc tới Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã liệt kê 8 thành tựu quan trọng trong chính quyền của ông trong năm 2023: trong số đó có "sự hỗ trợ cho các đồng minh và đối tác" ở Ukraine và Israel.

Chiến sự Ukraine 1/1: Nga xuyên thủng phòng tuyến Bogdanovka, Kiev rút lui - 6

Tổng thống Mỹ Biden bắt tay người đồng cấp Ukraine Zelensky tại Nhà trắng hôm 12/12 (Ảnh: Bloomberg/Getty Images).

Về chính sách đối nội, Tổng thống Mỹ nêu các thành tựu như kiềm chế lạm phát và chi phí sinh hoạt, đặc biệt trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, nhà cho thuê, chi phí Internet,..

Cũng trong số những thành tựu về chính sách đối nội, ông Biden đã liệt kê các bước nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, kích thích đầu tư vào Mỹ, bảo vệ sức khỏe sinh sản, các chính sách hạn chế bạo lực súng đạn, giảm chi phí giáo dục đại học và bổ nhiệm các thẩm phán chất lượng cao.

Ông Biden dành một đoạn nói về việc "củng cố nền dân chủ trong và ngoài nước" như "ra tay ủng hộ các đồng minh và đối tác của chúng ta ở Israel, Ukraine và trên toàn thế giới".

Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố sát cánh cùng Ukraine

Guardian đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh đã gửi thông điệp hỗ trợ đêm giao thừa tới Ukraine, kèm theo màn trình diễn bài hát "Lean on Me".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ Quốc phòng Anh viết: "Chúc bạn bè của chúng tôi tại @Defenceu một năm mới vui vẻ. Sự ủng hộ của chúng tôi đối với cuộc đấu tranh vì tự do của bạn sẽ không thay đổi vào năm 2024. Sát cánh với Ukraine".

Theo Newsweek, Guardian, Kyiv Post, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, Rybar, Geroman, RVvoenkory
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine