Châu Âu nhóm họp sau bài phát biểu gây "sốc" của Phó Tổng thống Mỹ
(Dân trí) - Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance có bài phát biểu "sốc" tại Hội nghị An ninh Munich.
![Châu Âu nhóm họp sau bài phát biểu gây sốc của Phó Tổng thống Mỹ - 1 Châu Âu nhóm họp sau bài phát biểu gây sốc của Phó Tổng thống Mỹ - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/OGlMwB_j2DN9ft3faJemssq_skg=/thumb_w/1020/2025/02/15/vanceafp211zon-edited-1739616399275.jpeg)
Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance (Ảnh: AFP).
Bài phát biểu gây "sốc" của Phó Tổng thống Mỹ
Tại một sự kiện gần như tập trung hoàn toàn vào việc làm thế nào để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance cho biết điều ông lo ngại nhất là "mối đe dọa từ bên trong" của châu Âu.
"Mối đe dọa mà tôi lo lắng nhất đối với châu Âu không phải là Nga, không phải Trung Quốc, không phải bất kỳ tác nhân bên ngoài nào khác. Đó là mối đe dọa từ bên trong. Sự rút lui của châu Âu khỏi một số giá trị cơ bản nhất", ông nói.
Ông tiếp tục chỉ trích châu Âu vì không kiểm soát nhập cư mà kiểm soát quyền tự do ngôn luận, và từ chối hợp tác với các đảng cực hữu trong chính phủ. Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi các quốc gia châu Âu từ bỏ sự phản đối đối với các đảng cực hữu.
Ông lập luận rằng châu Âu không nên "chỉ nói về các giá trị dân chủ" mà nên "sống theo chúng". Ông nói thêm rằng lục địa này không thể "ép buộc mọi người phải nghĩ gì, phải tin vào điều gì".
Ngoại trưởng châu Âu nhóm họp
Bài phát biểu của ông Vance khiến giới lãnh đạo châu Âu không khỏi bất ngờ và hoang mang.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kalla cho biết các đồng minh nên tập trung vào các mối đe dọa lớn hơn như chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Bà nói: "Nghe bài phát biểu đó, họ cố gắng gây chiến với chúng tôi và chúng tôi không muốn gây chiến với bạn bè của mình".
Bà Kallas sau đó đã mời các ngoại trưởng EU gặp nhau vào ngày 16/2 để thảo luận về tình hình Ukraine và mối quan hệ với chính quyền Tổng thống Trump.
"Mục đích của cuộc họp sẽ là chia sẻ thông tin và ghi lại những liên hệ mới nhất với các đại diện của chính quyền Mỹ và với Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich", bà cho hay.
"Đó là một phong cách kỳ lạ. Tất nhiên, ông ấy đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng không có thông điệp quan trọng nào. Không phải về Ukraine, không phải về Gaza", Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius nói với Kyiv Independent.
Ông nói vấn đề bây giờ là châu Âu phản ứng thế nào với những chỉ trích của Mỹ. "Phản ứng của tôi thì khá đơn giản: hãy bình tĩnh và tiếp tục", ông cho biết.
Federico Borsari, một thành viên tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (CEPA), nhận định bình luận của Phó Tổng thống Vance "có nguy cơ tạo ra rạn nứt giữa Mỹ và châu Âu vào thời điểm mà sự đoàn kết ở mọi cấp độ là cần thiết để đảm bảo một liên minh xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ và tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine".
Bài phát biểu của ông Vance diễn ra vào thời điểm đầy biến động đối với quan hệ Mỹ - châu Âu và tương lai của cuộc chiến ở Ukraine.
Những ngày qua, sau cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, giới chức châu Âu lo ngại Ukraine sẽ ở vị thế yếu hơn trong bất cứ cuộc hòa đàm tiềm năng nào trong tương lai do ông Trump làm trung gian.