1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan:

Căng thẳng chính trị gia tăng, du lịch điêu đứng vì biểu tình

(Dân trí) - Công đoàn của hãng hàng không quốc gia Thái Lan (THAI) đang kêu gọi 15.000 nhân viên tham gia vào các cuộc biểu chống chính phủ. Các quan chức du lịch bày tỏ ngại về an ninh và tương lai của ngành công nghiệp không khói sau khi 3 sân bay bị đóng cửa.

Những người biểu tình của Liên minh Dân chủ vì Nhân dân hôm qua đã chặn đứng lối vào của 2 sân bay lớn ở Phuket và Hat Yai. Do lo ngại về vấn đề an ninh, các nhà chức Thái Lan đã đóng cửa 3 sân bay Phuket, Krabi và Hat Yai, khiến nhiều du khách bị mắc kẹt tại các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển nổi tiếng ở miền nam của nước này.

 

Chủ tịch công đoàn hãng hàng không THAI Chamsri Sukchotrat cho biết, công đoàn có thể đối đầu với chính phủ bằng việc kêu gọi 15.000 nhân viên tham gia đình công vì chính phủ đã tấn công những người biểu tình.

 

“Chính phủ đã vi phạm nhân quyền và phá vỡ lời hứa không sử dụng vũ lực. Chúng tôi kêu gọi 15.000 nhân viên từ tất các bộ phận hãy nghỉ làm trong 2 ngày”, bà Sukchotrat nói.

 

Serirat Prasutanond, quyền chủ tịch Chủ tịch Hiệp hội Các sân bay Thái Lan (AOT), đã yêu cầu đóng cửa 3 sân bay nói trên. Kết quả là, hàng nghìn du khách đã bị ảnh hưởng. Hãng hàng không Thai Air Asia đã hoãn tất cả chuyến bay tới khu vực.

 

Chủ tịch Hiệp hội du lịch Phuket Somboon Jirayus xác nhận, những người biểu tình chống chính phủ đã chiếm sân bay Phuket, ảnh hưởng tới ngành du lịch của vùng.

  

Nhiều du khách không thể lên máy bay tại sân bay Phuket cho biết họ sẽ không trở lại Thái Lan do lo ngại bạo lực.

 

Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 29/8, các quan chức sân bay đã đàm phán với một số thành viên chủ chốt trong nhóm những người biểu tình chống chính phủ tại Phuket nhưng chưa đạt được kết quả.

 

Sức ép từ chức lên thủ tướng ngày càng tăng

 

Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej đang phải sức ép từ chức ngày càng tăng khi những người biểu tình đã thề lật đổ ông và có những nguồn tin nói rằng Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan Anupong Paochinda đã gợi ý ông Samak từ chức. 

 

Các cuộc biểu tình chống chính phủ ngày 29/8 đã leo thang khi đám đông khoảng 2.000 người tấn công trụ sở cảnh sát ở thủ đô Bangkok và khoảng 30 người biểu tình đã bị thương khi cảnh sát bắn đạn hơi cay.

 

Thủ tướng Samak đã gặp gỡ các các quan chức quân đội hôm qua, sau khi Tổng tư lệnh quân đội Anupong Paochinda phản đối giải pháp áp dụng tình trạng khẩn cấp.

 

Tờ Bangkok Post đưa tin, Tướng Anupong đã nói chuyện riêng với Thủ tướng Samak sau cuộc họp và “gợi ý rằng thủ tướng nên cân nhắc từ chức hoặc giải tán quốc hội”. Tuy nhiên, thông tin này chưa được chứng thực.

 

Hàng nghìn người biểu tình đã bao vây quanh khuôn viên dinh thủ tướng ở thủ đô Bangkok và nghe các bài phát biểu của lãnh đạo các nhóm biểu tình. Dự kiến, các cuộc biểu tình sẽ lắng dịu vào hôm nay vì một buổi lễ của hoàng gia sẽ diễn ra vào buổi chiều ngay gần địa điểm biểu tình và do Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn chủ trì.

 

Quốc vương Bhumibol Adulyadej rất được tôn sùng tại Thái Lan và những người biểu tình cũng như cảnh sát đều sợ bị buộc tội xúc phạm nhà vua bằng việc kích động bạo lực trong lúc buổi lễ hoàng gia diễn ra.

 

Nhiều tờ báo ở Thái Lan hôm qua đã đồng loạt lên án tình trạng bạo lực và hỗn loạn khi những người biểu tình chặn đứng 3 sân bay. Một số tuyến đường sắt đã phải ngừng hoạt động do các nhân viên đình công.

 

Những hình ảnh về các cuộc biểu tình tại Thái Lan:

 

Căng thẳng chính trị gia tăng, du lịch điêu đứng vì biểu tình - 1

 Cảnh sát và những người biểu tình đã đụng độ bên ngoài dinh thủ tướng ở thủ đô Bangkok.

Căng thẳng chính trị gia tăng, du lịch điêu đứng vì biểu tình - 2

 

Căng thẳng chính trị gia tăng, du lịch điêu đứng vì biểu tình - 3

 Những người biểu tình húc đẩy rào chắn của trụ sở cảnh sát.

Căng thẳng chính trị gia tăng, du lịch điêu đứng vì biểu tình - 4

 Cảnh sát đã phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán những người biểu tình.

Căng thẳng chính trị gia tăng, du lịch điêu đứng vì biểu tình - 5

 Những người biểu tình bỏ chạy.

Căng thẳng chính trị gia tăng, du lịch điêu đứng vì biểu tình - 6

 Ăn ngủ trong khuôn viên dinh thủ tướng.

Căng thẳng chính trị gia tăng, du lịch điêu đứng vì biểu tình - 7

 Nằm la liệt trước cửa các văn phòng làm việc của tòa nhà.

Căng thẳng chính trị gia tăng, du lịch điêu đứng vì biểu tình - 8

 

Căng thẳng chính trị gia tăng, du lịch điêu đứng vì biểu tình - 9

 

Căng thẳng chính trị gia tăng, du lịch điêu đứng vì biểu tình - 10

Một người biểu tình đã thương do đụng độ với cảnh sát tại dinh thủ tướng.

 

VTH
Theo The Nation, AP, Reuters

Dòng sự kiện: Chính trị Thái Lan