1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lắp giáp Liên Xô lên siêu tăng Abrams Mỹ viện trợ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine bắt đầu lắp giáp lồng, giáp phản ứng nổ Liên Xô lên xe tăng Abrams sau khi mất 1/4 số xe tăng do Mỹ viện trợ, chủ yếu do UAV Nga.

Ukraine lắp giáp Liên Xô lên siêu tăng Abrams Mỹ viện trợ - 1

Xe tăng Abrams được lắp giáp lồng và giáp phản ứng nổ Liên Xô Kontakt-1 (Ảnh: Metinvest).

War Zone đưa tin, hình ảnh từ thực địa cho thấy Ukraine lắp lên siêu tăng Abrams do Mỹ viện trợ lớp giáp lồng và giáp phản ứng nổ (ERA) Liên Xô Kontakt-1.

Đây được xem là biện pháp nhằm bảo vệ các xe tăng này trên tiền tuyến mà UAV bay "rợp trời" và phá hủy không ít Abrams trong thời gian qua.

Tập đoàn thép Metinvest có trụ sở tại Ukraine, cho biết họ đang tăng cường sản xuất giáp cho xe tăng Ukraine chiến đấu trên tiền tuyến.

Metinvest đã đăng tải hình ảnh chiếc Abrams được gắn giáp lồng và giáp ERA Liên Xô.  

"Sau một quá trình kiểm tra và thử nghiệm lâu dài và kỹ lưỡng, lớp giáp bắt đầu được cung cấp miễn phí cho Lực lượng Vũ trang. Cho đến nay, hơn 25 hệ thống bảo vệ bổ sung đã được sản xuất và chuyển giao, 7 trong số đó dành cho xe tăng M1 Abrams", thông báo của tập đoàn cho biết.

Metinvest nhấn mạnh toàn bộ các lớp bảo vệ được làm kỹ từng chi tiết để bảo vệ cũng như không làm ảnh hưởng tới chức năng xe tăng, tránh làm vũ khí này khó tác chiến trong điều kiện thực tế.

Trong thời gian qua, UAV đã trở thành "cơn ác mộng" với siêu tăng Abrams khi các vũ khí giá rẻ này đã phá hủy 1/4 số xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine (8/31 chiếc).

Trước đó, chỉ huy xe tăng Dmytro của lữ đoàn 47 Ukraine thừa nhận rằng, nhược điểm lớn nhất của Abrams là thiếu lớp giáp uranium nghèo và giáp phản ứng nổ trên tháp pháo.

Mặc dù được cho là một trong những xe tăng bọc thép tốt nhất thế giới, Abrams dường như dễ bị tổn thương trước một loạt vũ khí của Nga. New York Times gần đây đưa tin những máy bay không người lái trị giá 500 USD có thể dễ dàng phá hủy những xe bọc thép trị giá 10 triệu USD.

Nói chung, sự phát triển nhanh chóng của UAV cũng buộc các bên đều phải tính đến biện pháp bảo vệ vũ khí trước mối đe dọa lơ lửng trên không.

Nga đã tích cực lắp ráp và thử nghiệm nhiều biện pháp bảo vệ xe tăng trước UAV đối thủ. Nga là bên đầu tiên lắp giáp lồng lên phần trên xe tăng, cũng đồng thời làm ra lớp giáp bao phủ cả chiếc xe như "mai rùa". Nga cũng lắp cả thiết bị tác chiến điện tử lên xe tăng, biến nó thành khí tài gây nhiễu di động để đánh chặn UAV.

Tuy nhiên, trong một cuộc chiến tiêu hao, vũ khí nào, dù tối tân đến đâu, cũng có nguy cơ bị phá hủy. Vì vậy, việc các bên liên tục thay đổi và thích nghi với tình hình thực tế là cần thiết.

Theo War Zone
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine