1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada để ngỏ khả năng đưa quân nhân phi chiến đấu tới Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ trưởng Canada nói rằng nước này để ngỏ khả năng đưa binh sĩ tới Ukraine, nhưng nhấn mạnh nếu trường hợp này xảy ra, các quân nhân của Ottawa sẽ không làm nhiệm vụ tham chiến trực tiếp.

Canada để ngỏ khả năng đưa quân nhân phi chiến đấu tới Ukraine - 1

Binh sĩ Canada (Ảnh: The Globe and Mail).

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair tuyên bố rằng Canada bỏ ngỏ khả năng gửi một số lượng hạn chế quân nhân đến Ukraine để hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Kiev với điều kiện hoạt động này diễn ra ở xa tiền tuyến với vai trò rõ ràng, không mang tính chiến đấu.

Trả lời phỏng vấn Toronto Star, ông Blair cho biết đã thảo luận về ý tưởng trên hôm 26/2 tại một hội nghị ở Paris với các đồng minh NATO.

Sau hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã bỏ ngỏ khả năng đưa quân vào Ukraine. Phát biểu này đã thu hút sự chú ý của dự luận trong những ngày qua.

Ông Macron tuyên bố rằng mặc dù không có sự đồng thuận trong NATO về việc chính thức gửi quân đến Ukraine, nhưng không nên loại trừ bất cứ phương án nào để đảm bảo Nga không thể thắng trong cuộc chiến.

Sau khi nhiều nhà lãnh đạo NATO tuyên bố không có kế hoạch gửi quân đến Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu làm rõ rằng các cuộc thảo luận tập trung vào hoạt động huấn luyện quân sự hoặc các hoạt động rà phá bom mìn, chứ không phải là gửi quân để tham chiến trực tiếp.

Canada khẳng định "không có kế hoạch triển khai quân chiến đấu" tới Ukraine. Tuy nhiên, ông Blair nói rằng quân nhân Canada có thể đến Ukraine làm nhiệm vụ phi chiến đấu như huấn luyện binh lính Kiev.

Ngoài ra, một thỏa thuận an ninh giữa Canada và Ukraine được ký vào cuối tuần trước quy định rằng Canada có thể thực hiện các hoạt động đào tạo ở Ukraine "khi điều kiện cho phép".

Ông Blair nói với Toronto Star: "Tôi không muốn đưa thành viên của Lực lượng Vũ trang Canada đến gần chiến trường vì điều đó có thể bị hiểu thành chúng tôi đang đảm nhận một phần nhiệm vụ chiến đấu".

Ông cho hay, quân đội Canada hiện có sự hiện diện quy mô nhỏ ở Ukraine nhưng chỉ có mục đích bảo vệ cơ sở ngoại giao. Toàn bộ hoạt động huấn luyện cho binh sĩ Ukraine đã được chuyển ra nước ngoài sau khi chiến sự bùng phát.

Nga đã phát đi các cảnh báo về nguy cơ thành viên NATO đưa quân vào Ukraine. Ngày 27/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng động thái trên có thể sẽ dẫn đến xung đột giữa Nga và NATO.

Nhiều quốc gia NATO sau đó cũng bác bỏ phương án đưa quân tới Ukraine như Thụy Điển, Ba Lan, Séc, Đức, Slovakia, Hungary, Mỹ, Anh, Italy, Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne gợi ý rằng quân đội nước này có thể đảm nhận vai trò phi chiến đấu ở Ukraine thay vì tham chiến như "rà phá bom mìn, phòng thủ mạng, sản xuất vũ khí tại chỗ trên lãnh thổ Ukraine".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Liên minh không có kế hoạch gửi quân chiến đấu tới Ukraine.

Trong khi đó, ngày 29/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo những nước triển khai quân hỗ trợ Ukraine về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn cầu.

"Phương Tây phải hiểu rằng chúng ta cũng có vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, tất cả những điều này thực sự có thể kéo theo một cuộc xung đột với việc sử dụng vũ khí hạt nhân và sự hủy diệt nền văn minh", nhà lãnh đạo Nga nói.

Theo Euromaidan Press
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine