1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất rời Nga sau “tối hậu thư”

(Dân trí) - Nhóm đầu tiên trong số 60 nhà ngoại giao Mỹ bị Nga trục xuất sau vụ lùm xùm cựu điệp viên bị đầu độc đã rời Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Moscow vào tối qua 4/4.

Các nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất rời Nga sau “tối hậu thư”

Xe chở các nhà ngoại giao bị trục xuất tập trung trước Đại sứ quán Mỹ ở Moscow (Ảnh: EPA)
Xe chở các nhà ngoại giao bị trục xuất tập trung trước Đại sứ quán Mỹ ở Moscow (Ảnh: EPA)

Truyền thông Nga đưa tin vào lúc 16h (theo giờ Moscow) ngày 4/4, những chiếc xe buýt bắt đầu tiến vào trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Moscow. Sau đó, đoàn xe này di chuyển ra khỏi Đại sứ quán vào lúc 19h, chở các nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất và người thân của họ tới sân bay.

Trước đó, Nga đã ra “tối hậu thư” yêu cầu các nhà ngooại giao Mỹ phải rời đi trước ngày hôm nay 5/4. Trước khi xe chở các nhà ngoại giao Mỹ rời đi vào tối qua, nhiều phương tiện đã được nhìn thấy ra vào Đại sứ quán Mỹ để chở các hành lý và thú nuôi của các nhà ngoại giao bị trục xuất.

Một người đàn ông ngồi trên xe chở các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi Đại sứ quán tại Moscow (Ảnh: EPA)
Một người đàn ông ngồi trên xe chở các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi Đại sứ quán tại Moscow (Ảnh: EPA)

Hồi tháng trước, chính quyền Mỹ đã ra lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Seattle sau vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal nghi bị đầu độc tại Anh. Washington và London cho rằng Moscow đứng sau vụ việc này và sử dụng chất độc thần kinh từ thời Liên Xô để hạ độc ông Skripal. Ngoài Mỹ, hơn 20 nước thành viên Liên minh châu Âu, NATO và một số quốc gia khác cũng đồng loạt tuyên bố trục xuất tập thể các nhà ngoại giao Nga sau vụ Skripal.

Đáp trả động thái của Mỹ, Nga quyết định trục xuất 58 nhà ngoại giao Mỹ khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Moscow và 2 nhân viên tại lãnh sự quán Mỹ ở Yekaterinburg, đồng thời đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở St. Petersburg. Moscow cũng yêu cầu Anh cung cấp các bằng chứng, bao gồm mẫu chất độc nghi được sử dụng để tấn công cựu điệp viên Nga.

Xe chở các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi Đại sứ quán (Ảnh: EPA)
Xe chở các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi Đại sứ quán (Ảnh: EPA)

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng sau khi cựu đại tá tình báo Skripal và con gái Yulia bị phát hiện bất tỉnh trên băng ghế bên ngoài trung tâm mua sắm ở thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3. Hiện sức khỏe của Yulia đã hồi phục nhanh chóng và cô được cho là có thể ăn uống cũng như nói chuyện, song cha cô vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Thành Đạt

Theo RT