1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay đặc biệt đưa các nhà ngoại giao Nga bị Anh trục xuất về nước

(Dân trí) - Một máy bay thuộc phi đội phục vụ Tổng thống Nga đã được điều động tới London để đón 23 nhà ngoại giao Nga cùng gia đình về nước ngay trong đêm sau khi những người này bị chính phủ Anh trục xuất do căng thẳng liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal nghi bị đầu độc.

23 nhà ngoại giao Nga lên đường về nước sau lệnh trục xuất của Anh


Reuters cho biết, hôm qua 20/3, 23 nhà ngoại giao Nga cùng với gia đình đã dọn dẹp tư trang cùng gia đình trở về nước sau quyết định trục xuất của chính phủ Anh. (Ảnh: Reuters)

Reuters cho biết, hôm qua 20/3, 23 nhà ngoại giao Nga cùng với gia đình đã dọn dẹp tư trang cùng gia đình trở về nước sau quyết định trục xuất của chính phủ Anh. (Ảnh: Reuters)


Các nhà ngoại giao Nga và người thân bị trục xuất do căng thẳng giữa Nga và Anh liên quan đến vụ cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal nghi bị đầu độc ở London hôm 4/3. (Ảnh: Reuters)

Các nhà ngoại giao Nga và người thân bị trục xuất do căng thẳng giữa Nga và Anh liên quan đến vụ cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal nghi bị đầu độc ở London hôm 4/3. (Ảnh: Reuters)


Ngày 20/3 là hạn chót để các nhà ngoại giao Nga rời khỏi Anh, tròn một tuần kể từ sau tuyên bố của London. (Ảnh: Reuters)

Ngày 20/3 là hạn chót để các nhà ngoại giao Nga rời khỏi Anh, tròn một tuần kể từ sau tuyên bố của London. (Ảnh: Reuters)


Những người này, tổng cộng khoảng 80 người đã được một đoàn ô tô hộ tống ra sân bay London Stansted, nơi có máy bay chuyên dụng chờ sẵn. (Ảnh: TASS)

Những người này, tổng cộng khoảng 80 người đã được một đoàn ô tô hộ tống ra sân bay London Stansted, nơi có máy bay chuyên dụng chờ sẵn. (Ảnh: TASS)

Máy bay đặc biệt đưa các nhà ngoại giao Nga bị Anh trục xuất về nước


Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko nói: “Một máy bay tuyệt vời đã được điều động. Máy bay xuất phát từ Moscow và hạ cánh xuống sân bay London Stansted trong hành trình 4 tiếng đồng hồ. (Ảnh: Dailymail)

Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko nói: “Một máy bay tuyệt vời đã được điều động". Máy bay xuất phát từ Moscow và hạ cánh xuống sân bay London Stansted trong hành trình 4 tiếng đồng hồ. (Ảnh: Dailymail)


Theo Dailymail, máy bay được cử để đón các nhà ngoại giao Nga hồi hương là một chiếc Ilyushin-96-300 với số hiệu đăng ký RA-96023, thuộc Đội bay đặc biệt Rossiya chuyên phục vụ các lãnh đạo cao cấp nhất của Nga. Trong ảnh: Các nhà ngoại giao Nga lên máy bay đậu tại sân bay ở London để chuẩn bị về nước sau lệnh trục xuất của nước chủ nhà. (Ảnh: TASS)

Theo Dailymail, máy bay được cử để đón các nhà ngoại giao Nga hồi hương là một chiếc Ilyushin-96-300 với số hiệu đăng ký RA-96023, thuộc Đội bay đặc biệt Rossiya chuyên phục vụ các lãnh đạo cao cấp nhất của Nga. Trong ảnh: Các nhà ngoại giao Nga lên máy bay đậu tại sân bay ở London để chuẩn bị về nước sau lệnh trục xuất của nước chủ nhà. (Ảnh: TASS)


Máy bay này thi thoảng được dùng để chở Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Trong ảnh: Máy bay chở nhà ngoại giao Nga hạ cánh xuống sân bay Vnukovo 2 ở ngoại ô Moscow tối 20/3. (Ảnh: Getty)

Máy bay này thi thoảng được dùng để chở Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev. Trong ảnh: Máy bay chở nhà ngoại giao Nga hạ cánh xuống sân bay Vnukovo 2 ở ngoại ô Moscow tối 20/3. (Ảnh: Getty)


 

IL-96 có tầm bay trên 11.000km, trần bay 12km, trọng lượng cất cánh tối đa 250 tấn, 262 chỗ ngồi. Hiện tại có 28 chiếc IL-96 trên toàn thế giới, trong đó có 4 chiếc thuộc hãng hàng không Rossiya Airlines, chuyên phục vụ các nguyên thủ và khách VIP của chính phủ Nga. Trong 4 chiếc của hãng này, có 2 chiếc IL-96-300PU chuyên dụng của Tổng thống Nga Vladimir Putin số hiệu RA96020 và RA96021. Trong ảnh: Các nhà ngoại giao Nga trở về nhà khi màn đêm đã buông. (Ảnh: AFP)

IL-96 có tầm bay trên 11.000km, trần bay 12km, trọng lượng cất cánh tối đa 250 tấn, 262 chỗ ngồi. Hiện tại có 28 chiếc IL-96 trên toàn thế giới, trong đó có 4 chiếc thuộc hãng hàng không Rossiya Airlines, chuyên phục vụ các nguyên thủ và khách VIP của chính phủ Nga. Trong 4 chiếc của hãng này, có 2 chiếc IL-96-300PU chuyên dụng của Tổng thống Nga Vladimir Putin số hiệu RA96020 và RA96021. Trong ảnh: Các nhà ngoại giao Nga trở về nhà khi màn đêm đã buông. (Ảnh: AFP)

Minh Phương

Theo Dailymail