1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bức ảnh gây tranh cãi giữa "bão" Covid-19 ở Ấn Độ

Minh Phương

(Dân trí) - Bức ảnh những xe cứu thương bỏ không giữa đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ đã gây ra những tranh cãi giữa các chính trị gia nước này.

Bức ảnh gây tranh cãi giữa bão Covid-19 ở Ấn Độ - 1
Xe cứu thương phủ bạt bỏ không tại bang Bihar của Ấn Độ giữa khủng hoảng Covid-19 (Ảnh: Asia News).

Theo hãng tin NDTV, bức ảnh đang gây tranh cãi giữa các chính trị gia của Ấn Độ là bức ảnh các xe cứu thương bỏ không xếp hàng dài trong khuôn viên một tòa nhà của nghị sĩ đảng Bharatiya Janata (BJP) Rajeev Pratap Rudy tại thành phố Saran, bang Bihar của Ấn Độ.

Cựu nghị sĩ Pappu Yadav đã đặt ra câu hỏi tại sao nhiều xe cứu thương bị bỏ không trong khi Ấn Độ đang thiếu trầm trọng nguồn lực y tế để đối phó đại dịch Covid-19 như xe cứu thương, giường bệnh, ôxy.

"Có hơn 30 xe cứu thương ở đây. Trước đó còn nhiều hơn, nhưng đã được di chuyển đi. Tổng cộng có gần 100 xe cứu thương đậu ở đây. Chúng tôi muốn biết tại sao chúng lại bị bỏ không. Đây không phải vấn đề về ông Rudy hay ông Pappu, đây là vấn đề về bang Bihar về người dân Bihar", ông Pappu Yadav nói.

Lý giải về việc này, ông Rudy cho biết, các xe cứu thương này bị bỏ không vì thiếu tài xế. "Không phải 60, 70 hay 100 xe mà chỉ có 20 xe bị bỏ không. Chúng bị bỏ không vì không có người lái. Ông Pappu Yadav có thể đảm nhiệm tất cả xe cứu thương này nhưng phải cam kết với người dân Saran rằng ông sẽ tuyển được lái xe", ông Rudy nói. Nghị sĩ này cho biết thêm, ông đã đệ đơn kiến nghị lên tòa án thành phố để cho phép các bác sĩ có thể lái xe trong trường hợp cần thiết.

Các hình ảnh lan truyền trên mạng hôm nay 8/5 cho thấy, một nhóm người vây quanh ông Yadav và tất cả họ đều chìa thứ có vẻ như là bằng lái xe. Ông Yadav cho biết, ông sẽ tìm cách để giải quyết tình trạng xe cứu thương bị bỏ không.

Giống như nhiều địa phương khác của Ấn Độ, Bihar đang phải đối mặt với tình trạng số ca mắc Covid-19 tăng nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, bang này ghi nhận hơn 13.000 ca mắc Covid-19 và 62 ca tử vong. Ấn Độ vừa trải qua ngày đen tối nữa trong đại dịch Covid-19 với hơn 4.000 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, trong khi có thêm hơn 401.000 người mắc. Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới với 21,88 triệu ca bệnh và hơn 238.000 người tử vong vì dịch.

Đợt bùng dịch thứ hai ở Ấn Độ bắt đầu từ khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 và nhanh chóng khiến hệ thống y tế quá tải. Hầu hết các bệnh viện đều thiếu nghiêm trọng vật tư y tế như máy thở, giường bệnh.

Trong bối cảnh thiếu trầm trọng xe cứu thương, chính quyền thủ đô New Delhi đã đưa ra ý tưởng biến xe lam thành xe cứu thương tạm thời. Các xe lam này được trang bị bình ôxy và cung cấp dịch vụ miễn phí cho bệnh nhân Covid-19 từ ngày 4/5.

Ngoài thiếu hụt xe cứu thương và giường bệnh, các bệnh viện của Ấn Độ cũng đối mặt với tình trạng cạn kiệt ôxy. Nhiều bệnh nhân Covid-19 tử vong vì không thể nhập viện và không có nguồn cung ôxy. Nhiều nước đã vận chuyển máy tạo ôxy, máy thở và nhiều vật tư y tế khác để hỗ trợ Ấn Độ đối phó dịch.

Chính phủ Anh cho biết, tối 6/5, máy bay vận tải lớn nhất thế giới Antonov 124 cất cánh từ Bắc Ireland đã mang theo 3 máy tạo ôxy 18 tấn cùng 1.000 máy thở để tiếp tế cho Ấn Độ.