1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ: Trung Quốc xây đảo làm xói mòn an ninh khu vực

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ hôm nay 30/5 cảnh báo rằng việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông đang làm suy yếu an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương. Ông cũng kêu gọi nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh thổ.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter (Ảnh:
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter (Ảnh: AP)

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, ông Carter cho hay quy mô các hoạt động xây dựng của Trung Quốc đã gây ra những lo ngại về các kế hoạch tương lai của nước này, mặc dù vài nước khác cũng có các hoạt động cải tạo ở Biển Đông.

"Trung Quốc đã cải tạo trên 800 ha, nhiều hơn tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền khác cộng lại và Bắc Kinh làm điều đó chỉ trong 18 tháng qua. Không rõ là Trung Quốc còn đi xa tới đâu", ông Carter nói.

Bộ trưởng Carter cho hay Mỹ "đặc biệt lo ngại" về quy mô cải tạo đất của Trung Quốc và khả năng quân sự hóa các đảo nhân tạo, cảnh báo rằng điều đó có thể làm gia tăng "nguy cơ tính toán sai lầm hoặc xung đột".

Bình luận của ông Carter diễn ra sau khi Lầu Năm Góc xác nhận các thông tin nói rằng Trung Quốc đã đưa pháo di động lên một hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông, điều mà Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, Chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện, gọi là "gây lo ngại và làm gia tăng căng thẳng".

Trước đó, trong bài phát biểu tại Hawaii trước khi bắt đầu chuyến công du 11 ngày tới châu Á, ông Carter đã kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay tức thì việc cải tạo và quân sự hóa các đảo nhân tạo.

Ông Carter, người đã bay qua eo biển Malacca gần Singapore trên một chiếc V-22 Osprey hôm 29/5, cho hay các hoạt động bồi đắp ở Biển Đông đã làm xói mòn niềm tin về cấu trúc an ninh của khu vực, vốn mang lại sự thịnh vượng và ổn định tại châu Á những thập niên qua.

Ông chủ Lầu Năm Góc cũng kêu gọi một nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, đề xuất ASEAN đi đầu vì vai trò trung tâm của khối này trong cấu trúc an ninh khu vực.

"Giờ đây, vào thời điểm quan trọng, là thời điểm cho nỗ lực ngoại giao, tập trung vào việc tìm kiếm một giải pháp lâu dài để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của tất cả các bên", ông Carter nói.

An Bình