1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bị hỏa lực pháo binh Nga áp đảo, Ukraine nhận viện trợ thêm pháo tự hành

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Thêm một quốc gia thành viên NATO khác là Slovakia đã quyết định sẽ gửi pháo tự hành hiện đại cho quân đội Ukraine.

Bị hỏa lực pháo binh Nga áp đảo, Ukraine nhận viện trợ thêm pháo tự hành - 1

Pháo tự hành Zuzana 2 cỡ nòng 155mm (Ảnh: Defense Express).

Slovakia, một quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã quyết định sẽ bàn giao cho chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky 8 khẩu pháo tự hành hiện đại Zuzana 2 cỡ nòng 155mm.

Quyết định này đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nagy xác nhận. Tuy vậy, vì lý do bảo mật, thời gian bàn giao chính thức của lô pháo tự hành trên hiện chưa được công bố.

Đây được xem như là một bước tiến nữa của NATO trong việc viện trợ vũ khí tấn công, đặc biệt là pháo tự hành cho Ukraine. Trước đó, các quốc gia thành viên khác của tổ chức này như Pháp và Ba Lan cũng đã chuyển đến Ukraine các khẩu đội pháo tự hành Caesar và AHS Krab hiện đại.

Giới chức quân sự Ukraine cho biết sau khi nhận được sự huấn luyện kỹ càng từ các chuyên gia Slovakia, lực lượng pháo binh Ukraine tự tin có thể sử dụng thành thạo loại vũ khí mới này.

Dựa theo các thông số kỹ thuật, các chuyên gia phân tích nhận định Zuzana 2 sẽ được quân đội Ukraine sử dụng để thực hiện các cuộc phản pháo nhằm đối phó với hỏa lực vượt trội của quân đội Nga.

Bị hỏa lực pháo binh Nga áp đảo, Ukraine nhận viện trợ thêm pháo tự hành - 2
Zuzana 2 khai hỏa với tháp pháo có khả năng xoay 360 độ (Ảnh: Defense Express).

Với tầm bắn 40km và khả năng bắn nhanh 5 phát đạn/phút cùng cơ chế nạp đạn tự động và di chuyển tháp pháo xoay 360 độ, pháo tự hành Zuzana 2 sở hữu tính cơ động rất cao và qua đó tăng cường cơ hội sống sót trên chiến trường của loại vũ khí này.

Kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine nổ ra, Tổng thống Zelensky cùng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Ukraine đã liên tục kêu gọi các nước đồng minh viện trợ thêm vũ khí hạng nặng với khả năng tấn công tầm xa. Tuy nhiên, Nga đã thường xuyên lên tiếng cảnh báo rằng việc phương Tây chuyển giao các loại vũ khí có khả năng tấn công tới lãnh thổ Nga sẽ chỉ làm cho tình hình xung đột tại Ukraine leo thang một cách mất kiểm soát và khiến cho Nga buộc phải trả đũa.

Đáp lại phản ứng của Nga, trong một tuyên bố trước giới truyền thông vào hôm 30/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định rằng Mỹ sẽ không viện trợ cho Ukraine các hệ thống pháo phản lực phóng loạt hoặc tên lửa có tầm bắn tới lãnh thổ Nga.

Sau phát biểu trên của Tổng thống Biden, các hệ thống pháo tự hành hiện đại mà Ukraine nhận được từ Pháp, Ba Lan và sắp tới là Slovakia có lẽ sẽ trở thành "xương sống" trong lực lượng pháo binh nước này nhằm đối phó với hỏa lực áp đảo của Nga, đặc biệt là trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực thực hiện các đợt phản công nhằm giành lại lãnh thổ.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine